Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xem thí sinh Hoa hậu khoe tài năng múa và ảo thuật

Thứ tư, 12:47 03/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Sáng 3/12, đã diễn ra phần thi "Người đẹp tài năng" tại tại hội trường Sunrise Ballroom thuộc Vinpearl Resort Phú Quốc (Kiên Giang) 24 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã thể hiện tốt phần thi, trong đó múa là loại hình nghệ thuật được nhiều thí sinh chọn nhất.

Trước đó, tối 28/11, các thí sinh đã trải qua phần thi sơ loại tài năng, trong đó 24 tiết mục đã được lựa chọn để tiếp tục có mặt trong phần thi “Người đẹp tài năng”. Ở phần thi này, ngoài giải “Người đẹp tài năng” sẽ được công bố trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 6/12 tới thì còn có 5 giải phụ, trị giá mỗi giải 5 triệu đồng, sẽ được trao vào dạ tiệc tri ân diễn ra vào tối 5/12.

Các tiết mục dự thi của các thí sinh khá đa dạng với hát, múa, ảo thuật, pha trà, thư pháp, độc tấu đàn tranh, thuyết trình… Trong đó, múa là loại hình nghệ thuật được nhiều thí sinh lựa chọn biểu diễn nhất. Do đã từng trải qua vòng sơ loại trước đó nên các thí sinh khá tự tin khi thể hiện phần thi của mình.

Ban Giám khảo của phần thi Người đẹp tài năng.

Ban Giám khảo của phần thi "Người đẹp tài năng".

Thí sinh Phạm Thị Hương (242) thể hiện tiết mục Múa sen cho biết, cô rất thích ngắm người nghệ sỹ khi họ mê say, hình ảnh đó rất đẹp, trong ngôn ngữ hình thể và cả trong tâm hồn. Đó là lý do cô chọn múa. Dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhưng rất mong ban giám khảo và khan giả cổ vũ.

Thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân (990) thể hiện tài năng với tiết mục Pha trà sen. Lý do cô lựa chọn tiết mục này là do truyền thống pha trà và uống trà đã có từ rất lâu ở Việt Nam. Đến với phần thể hiện tài năng của mình, cô chọn cách pha trà sen theo phong cách vua Tự Đức. Sen cô mang đến biểu diễn là sen Đồng Tháp Mười, nước pha trà là nước mưa chứa trong chum của người dân Phú Quốc, trà là trà Tân Cương (Thái Nguyên), phong cách trà là của Huế… Chén trà hội tụ đủ yếu tố của 3 miền Bắc – Trung – Nam đồng thời cũng thể hiện công dung ngôn hạnh của người phụ nữ.

Nguyễn Thanh Tú (268) Thuyết trình bằng tiếng Anh chủ đề: “Phú Quốc cảm xúc trong tôi” chia sẻ, là một thanh niên trẻ, yêu nước, yêu những cảnh đẹp của quê hương… cô muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế những cảnh đẹp của quê hương mình để họ biết đến Việt Nam và yêu Việt Nam nhiều hơn.”

Dưới đây là một số hình ảnh trong phần thi “Người đẹp tài năng” diễn ra sáng nay:

Thí sinh Nguyễn Thùy Linh, SBD 468 mở đầu phần thi với tiết mục nhảy popping trẻ trung, sôi động.

Thí sinh Nguyễn Thùy Linh, SBD 468 mở đầu phần thi với tiết mục nhảy popping trẻ trung, sôi động.

Thí sinh H’Ăng Niê, SBD 626 với tiết mục múa Vũ khúc Tây Nguyên mang đậm chất hoang dã của núi rừng Tây Nguyên. Trong số 38 thí sinh, H’Ăng Niê mang vẻ đẹp 
 “da của nắng và tóc của gió” của đại ngàn Tây Nguyên.

Thí sinh H’Ăng Niê, SBD 626 với tiết mục múa "Vũ khúc Tây Nguyên" mang đậm chất hoang dã của núi rừng Tây Nguyên. Trong số 38 thí sinh, H’Ăng Niê mang vẻ đẹp “da của nắng và tóc của gió” của đại ngàn Tây Nguyên.

Thí sinh Bùi Thị Thu Trang, SBD 932 với tiết mục hát Hoa đất Mường.

Thí sinh Bùi Thị Thu Trang, SBD 932 với tiết mục hát "Hoa đất Mường".

Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, SBD 491 với tiết mục múa Tự Nguyện, trong tà áo dài trắng truyền thống.

Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, SBD 491 với tiết mục múa Tự Nguyện, trong tà áo dài trắng truyền thống.

Thí sinh Phạm Thị Hương, SBD 242 với tiết mục Múa sen mang nhiều thông điệp.

Thí sinh Phạm Thị Hương, SBD 242 với tiết mục Múa sen mang nhiều thông điệp.

Tiết mục pha trà sen theo phong cách Tự Đức của thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, SBD 990.

Tiết mục pha trà sen theo phong cách Tự Đức của thí sinh Nguyễn Trần Khánh Vân, SBD 990.

Đồng Ánh Quỳnh, SBD 980 với tiết mục múa Chăm độc đáo.

Đồng Ánh Quỳnh, SBD 980 với tiết mục múa Chăm độc đáo.

Nguyễn Thị Bảo Như, SBD 680 với tiết mục hát đờn ca tài tử Hai lớp khóc Hoàng Kim của tác giả Đình Duy.

Nguyễn Thị Bảo Như, SBD 680 với tiết mục hát đờn ca tài tử "Hai lớp khóc Hoàng Kim" của tác giả Đình Duy.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà, SBD 395 trổ tài viết thư pháp trên nền nhạc bài Thư pháp của tá giả Nguyễn Duy Hùng.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà, SBD 395 trổ tài viết thư pháp trên nền nhạc bài "Thư pháp" của tá giả Nguyễn Duy Hùng.

Nguyễn Trần Huyền My, SBD 289 với tiết mục múa Sóng lụa.

Nguyễn Trần Huyền My, SBD 289 với tiết mục múa Sóng lụa.

Võ Hồng Ngọc Huệ, SBD 291, trình diễn võ thuật Taekwondo.

Võ Hồng Ngọc Huệ, SBD 291, trình diễn võ thuật Taekwondo.

Nguyễn Thanh Tú, SBD 268 thuyết trình bằng tiếng Anh, giới thiệu về đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyễn Thanh Tú, SBD 268 thuyết trình bằng tiếng Anh, giới thiệu về đảo ngọc Phú Quốc.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, SBD 283, với tiết mục múa Fusion trên nền nhạc Hello Vietnam.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, SBD 283, với tiết mục múa Fusion trên nền nhạc "Hello Vietnam".

Nguyễn Thị Hà Vy, SBD 896 thể hiện ca Huế qua liên khúc Lý chiều chiều, Lý Ngựa Ô.

Nguyễn Thị Hà Vy, SBD 896 thể hiện ca Huế qua liên khúc "Lý chiều chiều, Lý Ngựa Ô".

Từ Cao Thanh Thủy, SBD 890 trình bày ca khúc Gánh 
hàng rong của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Thông qua bài hát này, Thanh Thủy 
muốn gửi món quà tới người mẹ thân yêu của mình.

Từ Cao Thanh Thủy, SBD 890 trình bày ca khúc "Gánh hàng rong" của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Thông qua bài hát này, Thanh Thủy muốn gửi món quà tới người mẹ thân yêu của mình.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em, SBD 294 thể hiện ca khúc ‘Gần lắm Trường Sa’, sáng tác: Hình Phước Long.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em, SBD 294 thể hiện ca khúc ‘Gần lắm Trường Sa’, sáng tác: Hình Phước Long.

Đỗ Thùy Dương, SBD 138 với tiết mục múa ‘Tiếng gọi nơi hoang dã’. Đây là điệu múa cổ truyền của dân tộc Ê-đê với hiện thân là chú chim Grứ báo hiệu mùa gặt sắp tới.

Đỗ Thùy Dương, SBD 138 với tiết mục múa ‘Tiếng gọi nơi hoang dã’. Đây là điệu múa cổ truyền của dân tộc Ê-đê với hiện thân là chú chim Grứ báo hiệu mùa gặt sắp tới.

Lã Thị Kiều Anh, SBD 099 với màn ảo thuật độc đáo. Đây cũng là tiết mục hiếm thấy trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp.

Lã Thị Kiều Anh, SBD 099 với màn ảo thuật độc đáo. Đây cũng là tiết mục hiếm thấy trong tất cả các cuộc thi sắc đẹp.

Phạm Thùy Trang, SBD 116 với màn múa ‘Cô gái H’mông.

Phạm Thùy Trang, SBD 116 với màn múa ‘Cô gái H’mông".

Huỳnh Ý Nhi, SBD 615 với màn múa của đồng bào Tây Nguyên.

Huỳnh Ý Nhi, SBD 615 với màn múa của đồng bào Tây Nguyên.

Nguyễn Lâm Diễm Trang, SBD 858, màn múa Tự Nguyện.

Nguyễn Lâm Diễm Trang, SBD 858, màn múa Tự Nguyện.

Nguyễn Thị Phương Anh, SBD 095 thể hiện ca khúc ‘Back to December’

Nguyễn Thị Phương Anh, SBD 095 thể hiện ca khúc ‘Back to December’

Phạm Thị Ngọc Quý, SBD 789 trình diễn màn múa dân gian mang âm hưởng quan họ Bắc Ninh.

Phạm Thị Ngọc Quý, SBD 789 trình diễn màn múa dân gian mang âm hưởng quan họ Bắc Ninh.

Trang Trần Diễm Quỳnh, SBD 716 độc tấu đàn Tranh với liên khúc dân ca ba miền.

Trang Trần Diễm Quỳnh, SBD 716 độc tấu đàn Tranh với liên khúc dân ca ba miền.

Hà Tùng Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 8 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 11 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 15 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 17 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Top