Xem xét trách nhiệm nữ sĩ quan tông xe chết người

| Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của trung tá Nguyễn Thị Lan Anh, SN 1972, Phó trưởng phòng An ninh chống gián điệp trong vụ tai nạn giao thông vào đêm 27/11 làm một người chết, một người bị thương nặng.

 
Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm trên, trung tá Nguyễn Thị Lan Anh điều khiển xe ô tô BKS 16N-2992 chạy từ hướng bãi biển về trung tâm Q.Đồ Sơn, đến ngang cửa nhà số 134, đường Lý Thánh Tông, P.Vạn Sơn thì lao lên vỉa hè và đâm vào xe máy BKS 16P8-1214 do anh Nguyễn Tân Cương, SN 1983 điều khiển đang chở anh Đỗ Văn Hiệp, SN 1985, cùng trú tại P.Ngọc Hải, Q.Đồ Sơn. Hậu quả, Cương chết tại chỗ, Hiệp bị thương nặng.

Một số nhân chứng cho biết chiếc xe do trung tá Lan Anh điều khiển chạy rất nhanh, gặp đoạn cua đã mất lái, lao lên vỉa hè. Khi người dân lao vào cấp cứu hai nạn nhân thì phát hiện nữ trung tá đang hoảng loạn, cố đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường. Trên xe lúc này mùi rượu nồng nặc, hai thanh niên đi cùng nôn ra xe.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đã thông báo với đơn vị chủ quản của nữ trung tá trên, yêu cầu phối kết hợp điều tra.
 
Theo ANHP/TTOL
hoaianh
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.