Xiết cổ chết bạn gái, cướp điện thoại

| Pháp luật

Trên đường đi chơi, Hoàng Cao Thanh (Lào Cai) đã nhẫn tâm xiết cổ bạn gái cho đến chết để cướp chiếc điện thoại giá 300 nghìn đồng.

Hoàng Cao Thanh tại phiên tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai vừa mở phiên tòa lưu động tại thị trấn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Cao Thanh, 24 tuổi, ngụ thôn Nậm Cáy 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về tội "Giết người, cướp tài sản".
Theo cáo trạng, tối 25/9, bị cáo Hoàng Cao Thanh - một đối tượng nghiện ma túy nặng -đã mượn điện thoại của một người bạn gọi cho bạn gái mới quen là chị Đinh Thị Hà, 19 tuổi,  trú tại thôn Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để rủ đi chơi. Chị Hà là học viên của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề huyện Bắc Hà.

Thanh đưa chị Hà đến khu vực Trường mầm non xã Lầu Thí Ngài (huyện Bắc Hà). Tại đây, Thanh bất ngờ xiết cổ chị Hà cho đến chết để lấy 1 chiếc điện thoại Nokia 2700 (sau đó mang bán được 300.000 đồng để tiêu xài).

Để phi tang và nhằm đánh lạc hướng điều tra của lực lượng công an, Thanh đã đem quần áo của chị Hà đi đốt tại khu vực gần hồ sinh thái Na Cồ (thị trấn Bắc Hà).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Bắc Hà ngay sau đó đã vào cuộc điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này. Sau 48 giờ gây án, đối tượng Thanh đã bị bắt trên đường trốn chạy.

Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Cao Thanh là hết sức dã man, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Thanh. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 58,4 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
 
Theo Vietnamnet
hoaianh
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.