Xót xa các bé gái bị bạn chat xâm hại
Đứng ở khía cạnh vụ án thì các em là bị hại, nhưng những bị hại này thường bị dư luận lên án hơn là cảm thông.
Thói đua đòi, thích ăn chơi, thể hiện sành điệu của một bộ phận các em gái là một trong những nguyên nhân khiến các em rơi vào cảnh đau lòng.
Vụ hiếp bạn chat vừa xảy ra đêm 14/11 tại TP Quy Nhơn, Bình Định là vụ án như vậy. Đêm 14/11, em V.T.T.T. (13 tuổi) cùng một số bạn nữ khác đang chat trên mạng Internet tại một cơ sở Internet trên đường Trần Hưng Đạo thì làm quen với một nickname khá lạ là “Canyeu”.
T. cùng các bạn đã chat với nickname này và chỉ 30 phút sau người sở hữu “Canyeu” đã rủ cả nhóm đi uống rượu tại Công viên Đống Đa, TP Quy Nhơn. Mặc dù mới quen qua mạng, chưa gặp mặt ngoài đời lần nào, nhưng khi được rủ, T. cùng các bạn đồng ý ngay và ra chỗ hẹn.

CATP Quy Nhơn đã nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm là Nguyễn Văn Trung (18 tuổi, trú P. Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn). Nguyễn Văn Trung đã khai nhận về hành vi hiếp dâm trẻ em của mình còn có sự giúp sức của đồng bọn có tên là Tuấn.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các em trong nhóm T. dễ dàng nhận lời đi chơi với bạn chat và những nhóm “cứu nét” khác.
Đáng buồn, nạn nhân của vụ án là bé gái mới 14 tuổi cũng mê game và chỉ quen Phú qua mạng chứ không biết gì về bạn chat ngoài nickname “Hoangtudatinh” nhưng đã nhanh chóng tin lời, chấp nhận đi chơi cùng để rồi sa vào cạm bẫy.
Sau khi “cứu nét”, Phú và Hiếu chở cô bé đi chơi. Khi nạn nhân vừa ngồi lên xe, chúng chạy một mạch lên dốc đèo Quy Hòa - một địa điểm vắng vẻ ít người qua lại để thực hiện hành vi đồi bại. Theo điều tra của CATP Quy Nhơn thì Phú đã nhiều lần lên mạng, tìm cách làm quen với các bé gái, sau đó dụ dỗ chở đi chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại.

ở thích này đã bị Nguyễn Hoàng Bảo Lộc (28 tuổi, Thái Salem), đối tượng đã có tiền án 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và Đặng Thanh Vinh (24 tuổi, Cú mèo) có tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mới mãn hạn tù triệt để lợi dụng.
Trong những ngày đầu tháng 11, Lộc và Vinh cùng Nguyễn Hồ Thảo Vy dụ dỗ các thiếu nữ với thủ đoạn cho ăn uống, mua sắm quần áo đẹp, sau đó chúng bắt phải đi bán dâm để trả nợ. Bọn chúng ép nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền hàng chục triệu đồng rồi hăm dọa đánh đập, ép các em gái này trả nợ bằng cách phối hợp với chúng dụ dỗ những người thân quen, bạn bè từ quê vào thành phố để chúng đưa vào đường dây mua bán dâm.
Với quan niệm sống, quan niệm làm đẹp hời hợt, dễ dãi do không được giáo dục có nền tảng dẫn đến các em gái thường là bị hại trong những vụ án hết sức đau lòng. Các em vừa đáng thương vừa đáng giận và không ít em đã phải trả giá bằng những án tù và bị đánh giá thấp về phẩm chất, đạo đức chỉ vì lối sống buông thả và sai lầm của mình.