Xử lý 6 trai làng, gái quê tổ chức "tiệc" ma túy tại quán karaoke

| Pháp luật

Nhóm thanh niên gồm 3 nam, 3 nữ cùng nhau hát hò, dùng ma túy "bay lắc" trong quán karaoke ở Quảng Bình thì bị công an bắt quả tang.

Ngày 7-8, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đang lập hồ sơ xử lý 6 người có hành vi sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.

Xử lý 6 trai làng, gái quê tổ chức tiệc ma túy tại quán karaoke - Ảnh 1.
Nhóm đối tượng tại quán Karaoke "Night Star"

Nhóm đối tượng đều là người ở huyện Quảng Trạch, gồm: Nguyễn Thùy Trang (SN 1996); Nguyễn Thị Tuyên (SN 1993); Lê Tuấn Anh (SN 1993); Lê Thị Tố Nga (SN 1981); Lê Hữu Hoàng (SN 1988) và Nguyễn Văn An (SN 1995).

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22 giờ ngày 2-8, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp Công an xã Quảng Phú kiểm tra hành chính quán Karaoke "Night Star" ở thôn Tân Phú, xã Quảng Phú và bắt quả tang nhóm thanh niên nam nữ nói trên có dấu hiệu đang sử dụng ma túy trong phòng hát.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 1 mẫu chất bột màu trắng, 1 mẫu chất bột màu xanh, 2 mẫu chất bột màu hồng, 1 mẫu viên nén bị vỡ. Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận số chất bột trên là ma túy mua về cùng nhau xài trong quán karaoke.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ của Lê Thị Tố Nga, công an phát hiện và thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.