Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện mưa kỷ lục, động đất liên hoàn

Thứ tư, 07:11 02/08/2023 | Thời sự

Tây Nguyên, Nam bộ vừa trải qua những ngày mưa lớn bất thường với nhiều kỷ lục xuất hiện. Dự báo đầu tháng 8, mưa lớn còn tiếp tục và kéo dài ở khu vực này.

Xuất hiện mưa kỷ lục, động đất liên hoàn - Ảnh 1.

Mưa kỷ lục 56 năm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên nhiều ngày trong tháng 7, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa dông diện rộng, trong đó nửa cuối tháng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong tháng 7 ở Tây Nguyên và Nam bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 50-100%, có nơi trên 100%.

Đáng chú ý, một số nơi ghi nhận mưa kỷ lục. Tại Côn Đảo, lượng mưa chiều 29/7 là 178,1mm, trở thành ngày có lượng mưa lớn nhất trong tháng 7 ghi nhận ở khu vực này, vượt qua kỷ lục năm 1966. Tại Kiên Giang, Cần Thơ và Hậu Giang cũng ghi nhận mưa kỷ lục vào ngày 29/7.

Ngoài ra, 10 trạm khí tượng ở Tây Nguyên, Nam bộ ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 cao nhất lịch sử, tập trung ở Bình Thuận, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng.

Trong đó, mưa đỉnh điểm tập trung các ngày 28-30/7 do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp có trục qua khu vực Bắc bộ, kết hợp đới gió mùa Tây Nam hoạt động cường độ mạnh. Tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, nơi xảy ra vụ sạt lở đất gây chết 4 người, lượng mưa trong 3 ngày lên tới 294,2mm, là nơi mưa lớn nhất ở Lâm Đồng thời gian này.

Cùng với mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi. Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trong ba ngày cuối tháng 7, mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất đã khiến 7 người chết, thiệt hại lớn về hạ tầng, hoa màu.

Liên tiếp xuất hiện động đất, sạt lở

Chiều 1/8, UBND Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, tại bon (buôn) Bu Krắc, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức xuất hiện hàng loạt vết nứt lạ sau tiếng nổ lớn vào đêm 31/7 và rạng sáng 1/8. Các vết nứt có chiều dài khoảng 200m, rộng tầm 10-15cm, xuất hiện ở trong nhà dân và dọc tuyến đường trong bon. Tại vị trí bon Bu Krắk có nguy cơ sạt lở đất cao, 17 hộ với 53 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Ngay lập tức, chính quyền đã cho di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước đó, tại khu vực thôn 1 xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức) cũng xảy ra hiện tượng sạt lở đất, trôi xuống tuyến đường DH85, gây lấp đường với chiều dài khoảng 100m. Ngoài ra, cách khu vực sạt lở đất nói trên khoảng 150m hiện tại cũng xảy ra hiện tượng nứt đất, nguy cơ sạt lở rất cao nên chính quyền đã cho di dời người dân đến nơi an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày đầu tháng 8, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Do đó, trong hôm nay và ngày mai (2-3/8), Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Mưa lớn những ngày qua cũng gây ngập cầu, khiến hơn 100 hộ dân ở bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song) bị cô lập; nhiều tài sản, hoa màu ven suối cũng bị nước cuốn trôi, gây thiệt hại lớn. Ngoài ra, Nhà máy thủy điện Đắk R’Tih và Nhà máy thủy điện Đắk Nông (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lũ đột ngột xuất hiện làm sạt lở chân trạm biến áp và sạt lở phần góc sân nhà máy thủy điện.

Theo thống kê ban đầu, chỉ trong một tuần (5-12/7), tại huyện Kon Lông (Kon Tum) đã xảy ra 42 trận động đất, 3 trong số đó có độ lớn 4.0 độ richter trở lên. Đáng chú ý nhất là trận động đất xảy ra vào tháng 8/2022 với 4.7 độ richter. Động đất kích thích xảy ra bắt đầu từ tháng 4/2021, ngay sau khi Thủy điện Thượng Kon Tum tích nước.

Về tình trạng trên, theo PGS.TS Cao Đình Triều, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, tại Kon Tum động đất xảy ra hơn 2 năm qua với tần suất khá dày. Tần suất và thời gian xảy ra động đất kích thích liên quan chặt chẽ đến môi trường địa chất.

Ông Triều nhận định trong khu vực này thời gian tới sẽ còn tiếp tục xảy ra động đất kích thích, liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện. Cũng tại địa phương này, động đất tự nhiên cực đại được nhận định có thể đạt khoảng 5.9 độ, động đất kích thích cực đại thấp hơn, có thể dưới 5 độ richter.

Vì vậy, trận động đất mạnh 4.7 độ richter tháng 8/2022 có thể là kích động chính (trận động đất có cường độ mạnh nhất trong chuỗi các trận động đất kích thích) của hoạt động động đất kích thích ở khu vực này. Theo quy luật, sau kích động chính sẽ xảy ra thêm nhiều trận động đất khác nhưng cường độ nhỏ hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thông

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUU

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lặp lại kiểu thời tiết đặc trưng, người dân cần đặc biệt chú ý

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, có sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng cao có nơi đến 27 độ.

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Thời sự - 2 ngày trước

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 2 ngày trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Top