Xúc động hình ảnh cụ bà 101 tuổi minh mẫn đi bầu cử

| Xã hội

Cụ Vi Thị Mùi năm nay 101 tuổi, tươi tắn trong bộ quần áo mới, đến rất sớm địa điểm bầu cử, tự tay bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tầng lớp nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nô nức đi bầu cử, trong đó có nhiều người cao niên.

Cụ Mùi tự tay lá phiếu niềm tin vào thùng phiếu. Ảnh: Tống.

Sáng nay, cụ Vi Thị Mùi (SN 1915), trú tại số nhà 35, phố Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn đi cùng con, cháu đến điểm bầu cử khối 1, phường Đông Kinh rất sớm để nghiên cứu thêm một lần nữa tiểu sử các ứng cử viên các cấp. Cụ Mùi tươi cười cho biết, cụ đã trải qua nhiều cuộc bầu cử nhưng lần này thấy đông vui hơn cả.

Diện bộ quần áo mới, cụ đến điểm bầu cử từ rất sớm.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Lạng Sơn có khoảng trên 562.000 cử tri đi bầu ở 1.887 tổ bầu cử; Ủy ban bầu cử các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, việc vận động người dân đi bầu cử phải được thực hiện từ thôn, bản, khu phố thông qua những người có uy tín, các già làng trưởng bản; đảm bảo để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đến nay, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Cụ Mùi trân trọng thẻ cử tri cao niên của mình.

Được biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Lạng Sơn là một trong số tỉnh có tỷ lệ người dân đi bầu cử cao, đạt 99,99% số cử tri đi bầu cử.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.