Xưng là "hiệu trưởng", lẻn vào nhà vệ sinh dâm ô nữ sinh lớp 5

| Pháp luật

Khi một học sinh lớp 5 đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị 1 kẻ lạ mặt xông vào xưng là "hiệu trưởng" dâm ô nữ sinh. Quá sợ hãi em đã vùng vẫy, la hét rồi kịp bỏ chạy ra ngoài.

Ngày 9-9, TAND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Đình Luận (SN 1987, ngụ Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và tuyên phạt 12 tháng tù về tội " Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ".

 Xưng là hiệu trưởng, lẻn vào nhà vệ sinh dâm ô nữ sinh lớp 5 - Ảnh 1.

Phạm Đình Luận tại phiên sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 47 phút ngày 18-5, Luận trèo hàng rào vào bên trong khu nhà vệ sinh nữ của Trường tiểu học Đồng Phú để đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, Luận đi ngang qua buồng vệ sinh nữ thứ 3 thấy cửa buồng mở và thấy cháu L.H.A. (SN 2009 - là học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Đồng Phú) vừa đi vệ sinh xong.

 Xưng là hiệu trưởng, lẻn vào nhà vệ sinh dâm ô nữ sinh lớp 5 - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Đồng Phú - nơi xảy ra sự việc

Thấy Luận đi vào, cháu A. hoảng sợ. Luận nảy sinh ý định dâm ô cháu A. nên đã nói: "Răng mà sợ, chú là hiệu trưởng đây" rồi dùng tay phải sờ ngực cháu A. Cháu A. hoảng sợ bỏ chạy thì bị Luận kéo lại, tiếp tục sờ nắn.

Khi cháu A. hoảng sợ hét lên thì Luận bỏ tay ra, cháu A. về lớp kể lại sự việc cho cô giáo. Luận nhanh chóng thoát khỏi hiện trường qua hàng rào, đúng nơi Luận đã nhảy vào.

Theo Người lao động


Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.