Xung quanh vụ sát hại cụ bà bán vàng
Cả nạn nhân và đối tượng tình nghi chính trong vụ án đã chết mang theo những bí mật liên quan đến vụ án.
> Nghi can giết cụ bà cướp 20 cây vàng đã chết
Xung quanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này có nhiều thông tin không chính xác, trong đó có tin cho rằng bà bị đối tượng đưa xuống giam tại đèo Khánh Vĩnh (trên đường 723 nối Đà Lạt và Khánh Hòa). Lại có tin cho rằng bà Lê bị giam cầm, bỏ đói cho đến ngày 30 tết thì bị giết hại và lợi dụng đêm 30 khi mọi người đang chuẩn bị đón tết thì đối tượng chở nạn nhân xuống đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa vứt xác…
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin thông tin đến độc giả những thông tin mới nhất từ vụ án nghiêm trọng này.
Cụ bà bán vàng bị mất tích
![]() |
|
Bà Trương Thị Lê |
Con trai bà là anh Trần Văn Dũng cho biết, mẹ anh luôn thận trọng trong việc giao dịch, những giao dịch nhỏ bà tự đi và nếu có khách mua từ 3 cây vàng trở lên thì người nhà sẽ chở bà đi. Ngày 23/1 bà Lê có ý định thu gom tiền, vàng và hỏi mua thêm vàng của một số bạn bè để hôm sau (24/1) giao cho khách.
Tiến hành nắm tình hình, lấy lời khai của số người bán vàng tự do tại khu Hòa Bình, trinh sát nắm được thông tin: Trong ngày 24/1, khoảng từ 8 giờ 40 đến 8 giờ 50, có 1 xe ôtô 7 chỗ màu xám không rõ biển số và nhãn hiệu đến liên lạc với bà Lê 2 lần. Khoảng 9giờ 15, bà Lê được một người đàn ông chạy xe Dream (cắt bửng) chở từ địa điểm bán vàng xuống đường Trương Công Định, phường 1, TP Đà Lạt. Đến khoảng 9 giờ 30 thì người nhà bà Lê gọi vào máy cho bà nhưng không được và mọi người mất liên lạc với bà từ đó.
Ngoài biện pháp gặp và lấy lời khai của những người buôn bán vàng cùng bà Lê, trinh sát đã dựng lại thời gian làm việc của bà Lê trước và trong ngày mất tích và đã xác định được 76 cuộc gọi của bà Lê từ ngày 10 đến ngày 24/1. Đến đây trinh sát đã làm rõ tất cả các mối quan hệ của bà Lê.
Hướng điều tra khác cũng được trinh sát áp dụng rà soát toàn bộ khách sạn, nhà trọ có khách đến lưu trú, có sử dụng xe ôtô mà trả phòng trong ngày 24/1, làm việc với số người từng mua bán, giao dịch với bà Lê, rà soát số đối tượng hình sự, ma túy có nghi vấn tại khu vực bà Lê sinh sống, buôn bán và ra thông báo truy tìm bà Trương Thị Lê gửi đến Công an các địa phương trên toàn quốc.
Tuy nhiên, trong một thời gian dài, ngay cả trong tết Nguyên đán Tân Mão, việc truy tìm bà Lê vẫn được duy trì nhưng không có kết quả.
Xác người trên đèo Khánh Vĩnh
Trong lúc công tác truy tìm bà Trương Thị Lê vẫn đang được lực lượng Công an khẩn trương thực hiện thì chiều ngày 7/2/2011 (mùng 5 tết) thông tin từ Khánh Hòa báo về cho biết: 2 người khách trên đường đi chơi đến đường 723 địa phận Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã phát hiện 1 xác người tại một con suối nhỏ. Thông tin này được báo về Cơ quan Công an và thân nhân bà Lê cũng đến hiện trường để nhận dạng.
Mặc dù xác nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy nhưng qua quần áo và một số đặc điểm trên người, thân nhân bà Lê đã xác định người xấu số chính là bà Lê. Nạn nhân nằm sấp, mặt úp dưới khe nước, trên đầu có 13 vết rách, mũi bị gãy, 2 cổ tay có nhiều vết thâm tím. Đặc biệt, trên cổ bà Lê còn đeo dây chuyền vàng, mặt đá, tay phải có đeo 4 nhẫn gồm 3 nhẫn vàng 9999, 1 nhẫn màu trắng, tay trái đeo đồng hồ Rado và 1 nhẫn vàng, chiếc giỏ xách của bà đã bị mất. Người nhà bà Lê cho biết số vàng bị mất là 13 lượng vàng SJC và một số nội tệ và ngoại tệ.
Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên Công an Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công an Khánh Hòa thành lập Ban chuyên án với sự tham gia của những trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an TP Đà Lạt, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an 2 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa. Lực lượng trinh sát đã mở rộng diện tìm kiếm tại nơi phát hiện xác nạn nhân, đến ngày 12/2, trinh sát phát hiện chiếc giỏ xách của bà Lê được giấu tại bìa rừng Bi Đúp, núi Bà, thuộc xã Đa Cháy, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, bên trong chỉ còn lại một số mỹ phẩm.
Truy tìm tội phạm
Ngay sau khi phát hiện xác nạn nhân và xác định đó là vụ án mạng, Ban chuyên án đã đẩy mạnh công tác điều tra. Trinh sát đi sâu và tìm chiếc xe ôtô màu xám loại 7 chỗ đến giao dịch với bà Lê và người chở bà Lê vào buổi sáng ngày 24/1. Từ hướng này, 52 chiếc xe ôtô có đặc điểm như mô tả của nhân chứng được đưa đến Công an TP Đà Lạt để kiểm tra. Trong số này trinh sát đặc biệt chú ý đến chiếc xe KIA BKS 49X - 7367 do anh L.V.N. ở Yết Kiêu, phường 5, Đà Lạt làm chủ.
Kiểm tra chiếc xe này trinh sát phát hiện có nhiều vết màu nâu (nghi là máu), 1 chiếc kẹp tóc phụ nữ và nhiều sợi tóc bạc vương trên ghế. Các mẫu vật trên được thu giữ gửi đi giám định ADN. Qua làm việc với anh N. - chủ nhân chiếc xe, cho biết, vào ngày 24/1 anh có cho Nguyễn Văn Quang (39 tuổi, còn gọi là Coóng, ngụ tại 215/2 Phan Đình Phùng, phường 2, Đà Lạt), làm nghề lái xe (cùng xóm với nạn nhân) mượn xe từ 8 giờ đến 20 giờ30.
Từ thông tin của anh N, trinh sát tập trung đi sâu vào đối tượng Nguyễn Văn Quang. Đến ngày 15/2 khi mọi chứng cứ đều đổ dồn vào Quang thì Ban chuyên án quyết định bắt Quang để điều tra. Lực lượng trinh sát tổ chức theo dõi Quang tại nhiều địa điểm. Lúc 22h ngày 15/2, khi trinh sát có mặt tại trước quán karaoke Lang Biang ở số 8A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 8, Đà Lạt - căn nhà của người tình Quang (quán đã ngưng hoạt động) thì thấy cửa được khóa ngoài.
Thấy có dấu hiệu bất thường, lực lượng trinh sát đã phá cửa vào thì phát hiện Quang đã treo cổ tự tử ở cầu thang dẫn xuống tầng hầm căn nhà. Khám nghiệm hiện trường trinh sát phát hiện, thu giữ 131USD gồm các loại tiền mệnh giá 1, 2, 5 USD và 20USD Singapore. Qua đối chiếu thì thấy số ngoại tệ trên trùng khớp với số ngoại tệ mà bà Lê mất.
Đến ngày 16/2 vừa qua, kết quả giám định ADN từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận những mẫu vật gửi giám định thu tại xe ôtô BKS 49X - 7367 của anh N. và mẫu vật thu từ thi thể bà Lê cùng ADN. Với kết luận này cùng nhiều chứng cứ khác thì Nguyễn Văn Quang chính là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án.
