Y án chung thân nghịch tử đánh chết mẹ vì...không nấu cơm
GiadinhNet- Đứng trước vàng móng ngựa, nghịch tử nhẫn tâm đánh chết mẹ đẻ chỉ vì không nấu cơm mong muốn được giảm án, sớm trở về làm lại cuộc đời, nhưng lại không đưa ra được tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt.
Theo đó, tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã xử lưu động tại TAND tỉnh Nghệ An, bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên y án phạt Hoàng Khắc Thắng (40 tuổi, trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tù chung thân vì tội giết người.
Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy ly thân nhau, chị Thủy đưa hai con đến huyện Mường Ải (Điện Biên) làm ăn, sinh sống.
Theo cáo trạng, đêm 2/12/2013, Thắng đi uống rượu về nhà thấy mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Đấu (59 tuổi) đang nằm trên giường. Thắng hỏi bà Đấu: “Mẹ nấu cơm chưa?”. Bà Đấu nằm trên giường trả lời: “Tao mệt không nấu được, mi nấu mà ăn”. Thắng nói lại: “Ở nhà không làm gì, hột cơm cũng không nấu”, bà Đấu nói tiếp “mẹ mệt, con đi làm về vào nấu cơm mà ăn cũng được”.
Lúc này giữa Thắng và bà Đấu to tiếng cãi nhau, thắng chạy đến giường nơi bà Đấu đang nằm dùng tay không đánh vào người bà Đấu. Bà Đấu vùng dậy chạy thì Thắng dùng chân đè qua người không cho bà Đấu dậy và tiếp tục dùng tay đánh vào đầu, mặt bà Đấu.
Bà Đấu kêu cứu thì vợ chồng anh Trần Văn Châu và anh Phạm Hồng Lam (hàng xóm) chạy đến nhưng cửa nhà bà Đấu bị Thắng khóa trong, không mở được. Anh Châu quát Thắng không được đánh bà Đấu. Thắng không dừng lại, mà còn quay lại chửi anh Châu.
Lợi dụng lúc Thắng sơ hở, bà Đấu vùng dậy bỏ chạy tới mở cửa nhà, nhưng Thắng tiếp tục đuổi theo bà Đấu. Anh Châu giữ Thắng lại, cùng lúc, Công an xã Nghi Văn đến đưa Thắng đến trụ sở UBND xã Nghi Văn để làm việc.
Bà Đấu sau đó được đưa đến Trạm xá xã Nghi Văn rồi chuyển lên BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Tuy nhiên đến 4g sáng 4/12/2013 thì bà Đấu tử vong. Kết luật giám định, bà Đấu chết là xuất huyết não do chấn thương.
Chị Tạ Thị Linh (con gái bà Đấu) viết đơn không yêu cầu bồi thường về dân sự và xin giảm nhẹ cho Thắng về hình sự.

Y án chung thân bị cáo Hoàng Khắc Thắng vì hành vi giết mẹ đẻ
Sáng 23/6, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, Thắng khóc hối hận và cho rằng chỉ vì rượu nên bản thân không kiềm chế được nên mới gây ra hậu quả đau lòng trên. Sau khi bị HDXX sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân vì tội giết người, Thắng làm đơn kháng cáo, xin được giảm án.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Khắc Thắng. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chà đạp lên đạo hiếu, tước đi mạng sống của mẹ mình, gây mất an ninh trật tự, gây bất bình hoang mang dư luận. Bản án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX TAND tối cao đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Hoàng Khắc Thắng.
Hồ Hà
Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói gì sau khi bị bắt?
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau khi bị bắt, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ nói: "Sau vụ việc này tôi mất tất cả rồi các bạn ạ. Và có thể là trong tương lai tôi sẽ không còn những cơ hội để làm những công việc như trước đây tôi đã từng”.
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.