|
|
|
Bị cáo Cao Văn Tấn trước vành móng ngựa. |
Trước đó, bị cáo cho rằng hoàn cảnh khó khăn, tuổi cáo sức khỏe yếu để xin giảm án.
Tòa phúc thẩm buộc bị cáo cấp dưỡng mỗi tháng 600.000 đồng (tăng 150.000 đồng so với án sơ thẩm) nuôi cháu bé sinh hạ vào ngày 24/8/2008 mà bị cáo là cha đẻ, cho đến năm cháu đủ 18 tuổi.
Giữa tháng 12/2007, bị cáo Tấn gọi em N.T.H (14 tuổi, học sinh lớp 8) sang nhà chơi và đã giao cấu với em H. ngay trong vườn. Sau đó, bị cáo cho H. một ít tiền nhưng không nhớ chính xác là bao nhiêu.
Theo cáo trạng, kết quả giám định ADN cho thấy bị cáo Tấn là cha đẻ của đứa bé do em H sinh ra.
Theo Pháp luật TPHCM