14h chiều nay giao lưu trực tuyến: Sách giáo khoa điện tử dành cho ai?

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/6, sách giáo khoa điện tử chính thức ra mắt. Tuy nhiên dư luận và phụ huynh học sinh đặt ra rất nhiều băn khoăn xung quanh việc sử dụng sách giáo khoa điện tử này. Các vị khách mời trong Chương trình giao lưu trực tuyến gồm PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường PTDL Lương Thế Vinh (Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và ông Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc Công ty cổ phần Sách điện tử giáo dục (EDC) – đơn vị thành viên của NXB Giáo dục sẽ giải đáp các băn khoăn của các bậc cha mẹ.

 
Ngày 26/6, sách giáo khoa điện tử chính thức ra mắt đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh học sinh. Ai cũng thừa nhận những ưu điểm của Classbook: gọn nhẹ, học sinh không phải mang vác nặng, nhiều ứng dụng đa phương tiện hỗ trợ học tập trong từng bài học, khả năng tương tác cao, số lượng đầu sách phong phú, cập nhật nhanh chóng …  (Classbook đã được giải thưởng Sao Khuê và giải thưởng Nhân tài Đất Việt trước khi tổ chức lễ ra mắt). Tuy nhiên dư luận và phụ huynh học sinh đặt ra rất nhiều băn khoăn xung quanh việc sử dụng sách giáo khoa điện tử này.
 
Do vậy, ngay sau khi SGK điện tử ra đời, đã có hàng trăm ý kiến độc giả gửi về tòa soạn bày tỏ sự băn khoăn về loại sách mới này. Để có cái nhìn rõ hơn, 14h chiều ngày 10/9/2013, báo Gia đình & Xã hội và báo Giáo dục & Thời đại phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến cùng độc giả với chủ đề “Sách giáo khoa điện tử dành cho ai?”

Các vị khách mời trả lời câu hỏi độc giả trong Chương trình giao lưu trực tuyến này là PGS Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường PTDL Lương Thế Vinh (Hà Nội),  bà Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) và ông  Phạm Thúc Trương Lương, Giám đốc Công ty cổ phần Sách điện tử giáo dục (EDC) – đơn vị thành viên của NXB Giáo dục.

Các khách mời của chương trình sẽ tham gia trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến những nội dung: SGK điện tử sẽ có những tiện ích gì, xu hướng SGK điện tử trên thế giới, những chính sách dành cho SGK điện tử….

Độc giả quan tâm đến chương trình có thể tham gia đặt câu hỏi cho các khách mời ngay từ bây giờ.
 
BBT
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.