2 ổ dịch mới nhất, nóng nhất Hà Nội gia tăng ca mắc, Thủ đô thêm 33 ca cộng đồng

| Y tế

GiadinhNet - Trong ngày 26/8, Hà Nội ghi nhận thêm 66 ca mắc COVID-19 mới với 56 ca tại cộng đồng, riêng phường Thanh Xuân Trung có 37 ca.

Sở Y tế Hà Nội tối 26/8 cho biết trong 6 giờ qua, TP ghi nhận 33 ca mắc mới tại cộng đồng. Quận Thanh Xuân ghi nhận 25 ca; Thanh Trì (6), Hoàng Mai (1), Hai Bà Trưng (1).

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, TP ghi nhận 66 ca mắc mới trong đó có 56 tại cộng đồng.

Trong 25 ca mới ở quận Thanh Xuân đáng chú ý có 24 ca ở phường Thanh Xuân Trung, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở phường này riêng hôm nay lên 37. Trong đó, có 18 ca ở ngõ 328 Nguyễn Trãi, 6 ca ở tập thể thuốc lá Thăng Long. 

Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ghi nhận thêm 1 ca mắc ở số 5 ngõ 144/4/16 Quan Nhân. Đó là anh N.Đ.H, 26 tuổi. Anh là F1 bệnh nhân Đ.T.H. Ngày 24/8, anh được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Than Khoáng Sản, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

24 ca ở Phường Thanh Xuân Trung đều sống trong khu vực phong toả, ghi nhận nhiều gia đình có vài ca mắc COVID-19. 

Trường hợp liên quan đến TP HCM là anh L.N.D, 25 tuổi, ở 146/24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai. Anh sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 25/8 do liên quan công ty Hiền Phước. Cùng ngày, anh được lấy mẫu xét nghiệm kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là ổ dịch mới của Hà Nội liên quan nhiều lái xe đường dài mắc COVID-19.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.836 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.481 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.355 ca.

Ngày 26/8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính do có liên quan trường hợp F0 đi chợ trong vòng 2 tuần qua.

UBND phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) cũng có quyết định phong tỏa tạm thời khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng và các ngách thuộc khu dân cư số 9. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.