2,6 triệu người sẽ không phải nộp thuế?

| Xã hội

GiaidinhNet - Sẽ có 2,6 triệu người dân sẽ không phải nộp thuế TNCN nếu mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam
trả lời báo chí ngày 31/7. Ảnh: Việt Nguyễn

Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 31/7. Theo đó, có 2,6 triệu người dân sẽ không phải nộp thuế TNCN nếu mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng được thông qua.
 
Kinh tế chưa giảm phát
Về những đồn thổi quanh chuyện chủ tịch tương lai của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ không phải là người trong tập đoàn, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói: “Việc lựa chọn người đứng đầu tập đoàn nhà nước là rất quan trọng với cả ngành. Với trường hợp tại chỗ không có người đáp ứng đủ yêu cầu thì sẽ phải tìm những cán bộ có thể không phải ở tập đoàn EVN. Đó là điều hết sức bình thường trong công tác cán bộ”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước): Trong số 202 nghìn tỷ nợ xấu ngân hàng, các doanh nghiệp nhà nước chiếm 4,49%, tính đến cuối tháng 6/2012. Ngân hàng nhà nước đang tiến hành nghiên cứu vấn đề nợ xấu và đưa ra các phương án tổng thể.

Trước câu hỏi của báo giới về lo ngại giảm phát, suy giảm kinh tế liên quan đến CPI giảm 2 tháng liên tiếp (-0,26% tháng 6 và -0,29% tháng 7), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: “Nếu GDP 2 quý tăng trưởng âm liên tiếp thì nền kinh tế được xem là suy giảm. Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng thuộc loại khá cao, nhưng thấp hơn so với những năm trước đây và so với kế hoạch, nhưng không có nghĩa là suy giảm kinh tế. Tương tự, với chỉ số CPI, nếu loại bỏ 2 nhóm năng lượng và lương thực thì thực chất lạm phát 2 tháng vừa qua vẫn dương”.

Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Chính phủ đã bàn rất kỹ vấn đề này, thấy rằng CPI giảm liên tục, dự kiến tháng 8 vẫn âm. Từ nay đến cuối năm, nếu không có các biện pháp điều hành đặc biệt, lạm phát sẽ xuống dưới 7%. Đối với tất cả các nền kinh tế đang phát triển, phần nhiều lạm phát dương, nhưng ở mức 7% cũng là rất cao. Đến thời điểm hiện tại, CPI và chỉ số lạm phát vẫn đảm bảo được các chỉ tiêu đã đề ra.

Liên quan đến Nghị định phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp vốn nhà nước và vốn nhà nước đầu tư, Người phát ngôn Chính phủ nói: “Nghị định lần này sẽ phân định rất rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan. Sau phiên họp Chính phủ, dự thảo Nghị định sẽ được chỉnh sửa lại. Với những tập đoàn kinh tế nhà nước, trách nhiệm của Thủ tướng sẽ được quy định cụ thể hơn. Với các tổng công ty nhà nước sẽ là các bộ trưởng quản lý chuyên ngành”. Chính phủ đánh giá, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước còn thấp, chưa tương xứng với nguồn lực được phân bổ.
 
Thuế TNCN đã tính cho cả giai đoạn

Liên quan đến dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã trình Chính phủ dự kiến có hiệu lực từ 1/1/2014 sau khi được Quốc hội thông qua cuối năm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh: “Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh Thuế thu nhập cá nhân là 9 triệu đồng/tháng căn cứ vào các yếu tố: Tốc độ tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân, chỉ số CPI, mức lương tối thiểu, đề án cải cách tiền lương, kết quả thống kê về mức sống và thu nhập của dân cư…”.

Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (tương ứng 108 triệu đồng/năm) thay vì 6 triệu đồng/tháng theo bản dự thảo cũ, giảm trừ cho người phụ thuộc ở mức 3,6 triệu đồng/tháng (tương ứng 43,2 triệu đồng/năm) thay vì 2,4 triệu đồng/tháng theo mức cũ. Theo bà Mai, với mức đề xuất này, sẽ có 70% số người đang phải nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương chuyển sang không phải nộp thuế. Nghĩa là có 2,6 triệu người (trên tổng số 3,8 triệu người đang phải nộp thuế) không phải nộp thuế nữa. “Người nộp thuế có thu nhập 12 triệu 600 ngàn đồng/tháng, nếu nuôi một người phụ thuộc, thì không phải nộp thuế TNCN. Mức này được tính cho cả một giai đoạn, từ năm 2014 trở đi”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nói. Ngoài ra, bà Mai cũng thông tin, dự thảo Luật Thuế TNCN cũng có quy định mở. Theo đó, trong trường hợp giá cả thị trường biến động mạnh, Chính phủ sẽ trình Quốc hội các giải pháp điều chỉnh cho phủ hợp.

Liên quan đến giá xăng dầu, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, thời điểm tăng, mức tăng hiện nay là do doanh nghiệp đầu mối quyết định. “Bộ Tài chính đã có công văn giao doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được quyền điểu chỉnh giá trong biên độ cho phép, không vượt quá 7%. Thời gian điều chỉnh giữa 2 lần tối thiểu là 10 ngày. Doanh nghiệp phải định giá, tính toán giá cơ sở với giá bán hiện hành để điều chỉnh. Trong trường hợp cần thiết, liên bộ Tài chính – Công thương sẽ có biện pháp điều hành.
 
Việt Nguyễn
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.