30.000 tỷ đồng và rào cản của dân nghèo

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 15/4 tới, gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà ở với lãi suất 6% sẽ chính thức giải ngân.

30.000 tỷ đồng và rào cản của dân nghèo  1

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng liệu có đưa những căn hộ thế này tới với người nghèo? Ảnh: TG.

Mục tiêu lớn nhất của gói hỗ trợ này là giúp những đối tượng thu nhập thấp và trung bình có cơ hội mua nhà. Tuy nhiên, giá nhà quá cao cũng như đối tượng ưu tiên chưa thực sự hợp lý vẫn đang là những rào cản quá lớn cho những người dân nghèo.

Giá vẫn quá cao

Nhiều chuyên gia cùng chung đánh giá, gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm trong vòng 3 năm sẽ khó tác động đến thị trường bất động sản (BĐS), khi vấn đề cốt lõi là việc giá nhà vẫn còn quá cao chưa được giải quyết. Trên thực tế lãi suất thấp không phải là lý do lớn nhất khiến người dân quyết định vay ngân hàng để mua nhà thời điểm này.

Không nên quá kỳ vọng vào gói vốn này còn bởi nhiều lý do. Trước hết, đối tượng được tham gia vay gói vốn 30.000 tỷ đồng là người thu nhập thấp. Trên thực tế với thực trạng giá cả nhà đất hiện nay, thu nhập của người lao động cũng khó có khả năng chi trả góp cho ngân hàng để mua nhà ở, cho dù lãi suất được ưu đãi 6%/năm. Giá nhà chung cư rẻ nhất hiện nay cũng đang giao động phổ biến từ 13-15 triệu đồng/m2. Từ đó không loại trừ tình trạng người mua nhà thuộc diện thu nhập thấp được mua căn hộ với lãi suất ưu đãi 6%/năm rồi sau đó bán “suất” cho người khác. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, đối với BĐS, nên để thị trường tự điều chỉnh và điểm mấu chốt trong việc giảm hàng tồn kho chính là điều chỉnh về giá.

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách, tài chính tiền tệ quốc gia đã thừa nhận, chính sách ưu đãi lãi suất cho người thu nhập thấp mua nhà, với gói vốn vài chục ngàn tỷ đồng không thể tác động ngay đến thị trường. Thanh khoản thị trường BĐS khó có thể được cải thiện trong thời gian ngắn, cho dù đã có nhiều nỗ lực để làm ấm thị trường nhà đất. Theo ông Lịch, để giải quyết bài toán hàng tồn kho BĐS, cần có sự nỗ lực từ nhiều phía. Ngoài việc ưu đãi lãi suất và hỗ trợ tín dụng thì các chủ đầu tư cũng chấp nhận “cắt lỗ” bằng cách giảm giá bán. Giá BĐS hiện đã giảm hơn so với 3 năm trước, song thực tế vẫn còn cao.

Vay lo, trả càng… lo

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn việc thực hiện cho vay hỗ trợ mua nhà theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không nằm trong đối tượng được vay nguồn vốn rẻ này.

Lý do mà NHNN loại đối tượng này ra khỏi dự thảo là để đúng với Nghị quyết 02/NQ-CP. Tuy nhiên, về vấn đề này, ông Hồ Quang Chiến (ở khu tập thể Bệnh viện E, Hà Nội), người đang có ý định mua nhà ở xã hội cho biết: “Đó là gói hỗ trợ cho những người thu nhập thấp. Chúng tôi cũng là những người thu nhập thấp. Vợ tôi mất việc đã gần chục năm nay. Một mình lương cán bộ Xí nghiệp 26/3 của tôi nuôi cả nhà. Bây giờ sao lại loại những đối tượng như chúng tôi ra? Trong khi, trong dự thảo có quy định cho người vay mua nhà ở thương mại thì được vay vốn ưu đãi, còn người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì lại không được vay ưu đãi là bất hợp lý". Thực tế nhu cầu mua nhà xã hội của người dân rất lớn. Hầu hết họ đều cho rằng cơ chế đó chưa thỏa đáng.

Người không được vay thì thế, với những người thuộc đối tượng được vay lại đang lấn cấn trong quyết định vay hay không. Điều kiện để được vay khá khắt khe. Theo NHNN, những đối tượng thuộc diện được vay vốn hỗ trợ sẽ vẫn phải có tài sản thế chấp cho các ngân hàng, trong khi đó đa số những người thu nhập thấp đều không có tài sản thế chấp để vay vốn.

Chị Nguyễn Thị Mai, hiện đang thuê nhà ở ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội cho biết thông tin cho vay mua nhà lãi suất 6%/năm khiến gia đình chị rất mừng vì hy vọng sẽ mua được nhà. Nhưng khi thấy lãi suất chỉ cố định trong 3 năm đầu thì chị không khỏi băn khoăn lo lắng. “Tính toán mua một căn hộ chung cư giá 800 triệu đồng, được vay 80% giá trị căn hộ (640 triệu đồng). Nếu lãi suất 6%/năm cố định trong 10 năm, trung bình tôi sẽ phải trả cả gốc và lãi khoảng 7 triệu đồng/tháng. Tuy rất cao so với thu nhập gia đình, nhưng đó là con số còn nhìn thấy để tính toán lo liệu được. Nhưng lỡ sau 3 năm, lãi suất tăng cao hơn, thì chúng tôi lúc đấy đã “đâm lao phải theo lao”, tiền đâu mà trả lãi ngân hàng?”, chị Mai băn khoăn.

Thiết nghĩ, để nguồn vốn 30.000 tỷ đồng thực sự đi vào cuộc sống, NHNN nên cân nhắc đối tượng vay và lộ trình trả lãi dài hơn hơn con số 3 năm.
 
Hà Phương
thanhhuongthuctap
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau phản ánh về bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên, 4 đơn vị được giao xem xét, xử lý

Sau phản ánh về bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên, 4 đơn vị được giao xem xét, xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều bài viết phản ánh những dấu hiệu vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên đã có Phiếu chuyển gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Thuế tỉnh và UBND xã Vũ Thư để xem xét, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Hưng Yên: Điều tra vụ gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, lợn bệnh 'suýt' đưa ra thị trường

Pháp luật -

GĐXH - Gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF), vừa được lực lượng Quản lý thị trường chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật sang Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hưng Yên) để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Hà Nội: Chủ tịch UBND TP yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm hàng trăm nhà xưởng trái phép nguy cơ cháy nổ tại Thanh Liệt

Thời sự -

GĐXH - Trước phản ánh của báo chí về tình trạng hàng trăm nhà xưởng quây tôn mọc trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn lớn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chỉ đạo UBND phường Thanh Liệt cùng các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và báo cáo kết quả trước ngày 10/8/2026.

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Chi tiết phương án phân luồng giao thông mới tại nhà ga T1, T2 sân bay Nội Bài từ sáng nay

Thời sự -

GĐXH - Từ sáng nay (3/8), hành khách và các tài xế đưa, đón người thân tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cần lưu ý nhiều thay đổi trong việc tổ chức giao thông. Phương án phân luồng mới chính thức được áp dụng tại cả Nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm giảm ùn tắc, tối ưu hóa không gian khai thác và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.