4 Bộ trưởng đăng đàn, 10 "tư lệnh chia lửa"

| Xã hội

GiadinhNet - Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 22 đến hết sáng 24/11 và được truyền hình trực tiếp.

Hôm nay (22/11), Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Theo ông Trần Đình Đàn, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp, Thủ tướng Chính phủ và 4 vị bộ trưởng các bộ: Công Thương, Y tế, Tài chính, Giao thông vận tải sẽ đăng đàn tại nghị trường kỳ này.
 
Ngoài ra còn có 7 Bộ trưởng và 3 người đứng đầu các ngành Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng "chia lửa" với 4 bộ trưởng. 
 

Vấn đề thuỷ điện xả lũ thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại TP Huế khi thủy điện Bình Điền, Hương Điền mở 7 cửa xả vào các ngày 15 - 16/11/2010. Tuy nhiên ông Nguyễn Duy Thành, Phó ban PCBL các hồ chứa thủy điện Thừa Thiên -Huế lại khẳng định các hồ không xả mà chỉ "điều tiết lũ". Ảnh TTX

 
Bauxite, lùi hay tiến?
 
Dự kiến sáng 22/11, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Thế Vượng sẽ trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, QH khóa XII. Sau đó là phần chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng.
 
Là người "lĩnh ấn tiên phong", Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ tập trung vào các nhóm vấn đề về quy hoạch, kế hoạch và lộ trình, tiến độ xây dựng nhà máy điện (nhất là nhiệt điện); Vấn đề bảo đảm an toàn nhà máy, đập nước, hạn chế các rủi ro của hệ thống nhà máy thủy điện; Vấn đề thiếu điện, cắt điện, giá điện, thị trường điện;
 
Người đứng đầu ngành công thương cũng sẽ làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm trong điều hành xuất nhập khẩu (nhất là than, muối, hàng cao cấp xa xỉ, phế thải công nghiệp) và tình trạng giá cả tăng nhanh.
 
Sau sự cố vỡ bể chứa bùn đỏ ở Hunggary, có nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại dự án bauxite. Bộ trưởng Công Thương sẽ phải đưa ra những thông tin về tính an toàn của việc khai thác và chế biến bauxite ở Tây Nguyên.
 
"Chia lửa" với Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ có bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. Cũng  như các kỳ họp trước, Bộ trưởng Bộ Công Thương là người nhận được nhiều chất vấn bằng văn bản nhất tại kỳ họp này (37/203 chất vấn).
 
Bộ trưởng Bộ Y tế, TS Nguyễn Quốc Triệu sẽ đăng đàn Quốc hội chiều 22/11. Các nhóm vấn đề được đặt ra với ngành y tế là việc giảm tải bệnh viện, những việc đã làm, thực trạng hiện nay và biện pháp sắp tới.
 
Việc phát triển công nghiệp dược, quản lý sản xuất, chất lượng và giá thuốc nói chung, trong các bệnh viện công nói riêng, dự trữ một số loại thuốc phòng dịch bệnh trong ngành y tế, vấn đề tăng viện phí cũng được các đại biểu tập trung chất vấn Bộ trưởng Y tế.
 
Nhóm vấn đề thứ ba là dịch bệnh, ô nhiễm trong hoạt động y tế và thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS - thực trạng và biện pháp. Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Lao động thương binh & xã hội sẽ cùng Bộ Y tế tham gia giải trình các vấn đề liên quan thuộc các nhóm vấn đề trên đây.
 

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn.

 
Xua tan "bóng mây Vinashin"
 
Tại kỳ họp lần này, vụ việc Vinashin đã được rất nhiều đại biểu nêu ý kiến trong nghị trường và bên hành lang Quốc hội. "Bóng mây Vinashin" hy vọng sẽ được xua tan khi vụ việc trên được đưa ra chấn vấn các Bộ trưởng Bộ Tài chính (sáng 23/11) và Bộ Giao thông vận tải (chiều 23/11).
 
Cụ thể, Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh về vấn đề chất lượng kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý tiền, tài sản Nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là ở Vinashin.
 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng sẽ được hỏi về vấn đề phân công quản lý, trách nhiệm của Bộ trưởng trong quản lý nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (phân công cho Bộ quản lý), trực tiếp là Vinashin.
 
Cùng với việc trả lời về trách nhiệm trong quản lý tài sản nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ trả lời những vấn đề xung quanh quản lý, sử dụng ngân sách, các quỹ tài chính, chính sách tài khóa gắn với chính sách tiền tệ, nợ công và trách nhiệm của Bộ Tài chính về các vấn đề trên. Người đứng đầu ngành tài chính cũng sẽ trả lời về quản lý giá, nhất là giá vật tư, vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu, trách nhiệm và giải pháp bình ổn giá, bên cạnh hai nhóm vấn đề nêu trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng là người có sự chia lửa “hùng hậu" nhất với sự tham gia chia sẻ của 8 vị tư lệnh các bộ, ngành khác.
 
Một vấn đề "nóng" của kỳ họp trước là Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ tiếp tục được Bộ Giao thông vận tải làm rõ về việc tiếp tục triển khai công đoạn chuẩn bị đầu tư khi chưa có chủ trương của Quốc hội.
 
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cũng sẽ làm rõ việc bố trí vốn và triển khai các công trình giao thông không đồng bộ, chất lượng thấp, lãng phí trong các công trình do Bộ làm chủ đầu tư. Vấn đề nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM hiện nay. Tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông không được cải thiện, nhất là ở các thành phố lớn, hiện trạng, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.
 
Dự kiến sau khi khép lại 2 ngày rưỡi chất vấn, người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
 
Các bộ trưởng thực hiện lời hứa thế nào?

Văn phòng Quốc hội vừa có báo cáo tổng hợp việc thực hiện lời hứa của các bộ trưởng qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5,6/2010) vừa qua.
 
* Tại kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng nhận được các chất vấn về các lĩnh vực: Chất lượng công trình, an toàn giao thông và giám sát độc quyền trong ngành đường sắt...
 
Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng thực hiện được 8 đầu việc. Tuy nhiên về giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, các báo cáo cho thấy có nhiều văn bản pháp quy được ban hành nhưng những biến chuyển trong thực tế lại chưa được đề cập.
 
* Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh hứa sau kỳ họp thứ 7 hoàn thiện cơ chế quản lý việc niêm yết giá và xử phạt trong lĩnh vực này. Đến nay, các quy định về  niêm yết giá  đã được hoàn thiện, nhưng nghị định xử phạt  vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến các bộ ngành.
 
* Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh thực hiện lời hứa về quản lý lễ hội, quản lý di sản văn hoá. Về việc quản lý lễ hội, Bộ trưởng cho rằng chi phí trực tiếp cho các lễ hội như Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, giỗ tổ Hùng Vương... là không lớn mà chủ yếu là kinh phí xây dựng cơ bản. Về việc xoá bỏ các lễ hội gây ghê sợ cho nhiều người, hoặc các phong tục tập quán không lành mạnh...
 
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, do đây là vấn đề khó, ăn sâu vào truyền thống nên chủ yếu tiến hành bằng các biện pháp tuyên truyền và bắt đầu có chuyển biến.
 
* Bộ trưởng Cao Đức Phát, "tư lệnh" ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ tháng 6/2010, khi kết thúc kỳ họp thứ 7 đến nay tập trung thực hiện lời hứa về thu hút, khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.
 
Để thực hiện, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề xuất với Chính phủ ban hành hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn, đưa việc hỗ trợ các doanh nghiệp loại này vào nội dung của đề án tam nông. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho nông thôn như Nghị định 61/2010/NĐ-CP.
 
Lê Minh

Võ Hải

kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.