4 cách để ăn đồ ăn thừa trữ trong tủ lạnh vừa an toàn vừa tiết kiệm

| Sống khỏe

GĐXH - Mỗi khi nhìn thấy thức ăn còn thừa trong tủ lạnh, nhiều người thường rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: "Bỏ đi thì tiếc, ăn thì lo".

Thực ra, đồ ăn thừa không phải là "kẻ thù đáng sợ", vấn đề cốt lõi nằm ở cách chúng ta bảo quản. Nắm vững các nguyên tắc dưới đây, bạn sẽ dễ dàng biết nên giữ món nào và giữ như thế nào!

4 cách để ăn đồ ăn thừa trữ trong tủ lạnh vừa an toàn vừa tiết kiệm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp có thể ức chế sự sinh sôi của vi sinh vật, giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Để bảo quản thực phẩm an toàn, bạn cần lưu ý những điểm sau:

1. Nhanh chóng làm nguội và cất vào tủ lạnh 

Nếu để thực phẩm ở nhiệt độ phòng, vi sinh vật có thể sinh sôi nhanh chóng, dẫn đến thực phẩm bị ôi thiu.

Thức ăn đã nấu chín không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Tất cả thức ăn đã nấu chín nên được làm nguội và làm lạnh ngay lập tức, nhiệt độ làm lạnh tốt nhất là dưới 5 độ C. Cho thức ăn thừa vào các vật chứa sạch, nguội. Sử dụng đĩa, bát miệng rộng để đựng và cắt thịt thành miếng nhỏ. Thường xuyên khuấy các món ăn có nước để tăng tốc độ làm nguội.

2. Không nên để đồ ăn thừa quá lâu trong tủ lạnh 

Ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh, vi sinh vật vẫn có thể sinh sôi chậm, có khả năng gây ra rủi ro về an toàn thực phẩm.

Đồ ăn thừa không nên để trong tủ lạnh quá 3 ngày. Nên hạn chế số lần hâm nóng lại, không nên hâm nóng lại quá 1 lần.

Bạn có thể dán nhãn nhỏ lên đồ ăn thừa để ghi rõ thời gian bảo quản. Ngoài ra, mỗi lần nấu ăn nên cố gắng chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ theo số người và khẩu phần ăn để giảm thiểu lượng thức ăn thừa.

3. Rã đông trong tủ lạnh hoặc môi trường lạnh 

Tránh rã đông thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ phòng, đặc biệt là các khối thịt lớn. Thời gian rã đông lâu có thể khiến vi sinh vật sinh sôi nhanh chóng, gây nguy hiểm cho an toàn thực phẩm.

Lò vi sóng có thể rã đông thực phẩm, nhưng cũng có thể tạo ra "điểm ấm" phù hợp cho vi sinh vật phát triển ở những vị trí có hàm lượng nước cao trong thực phẩm. Do đó, nên nấu ngay lập tức thực phẩm đã rã đông bằng lò vi sóng. Rã đông trong môi trường lạnh (như ngăn mát tủ lạnh) có thể giảm sự sinh sôi của vi sinh vật.

4. Đung nóng đến nhiệt độ an toàn trước khi ăn 

Trước khi ăn, thức ăn nên được làm nóng đến nhiệt độ đủ, ít nhất phải đạt 60 độ C.

Đối với đồ ăn thừa và các loại thực phẩm dễ hỏng như thịt, hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa, bất kể đã được bảo quản như thế nào trước đó, đều phải được đun nóng đến nhiệt độ an toàn (tức là ít nhất trên 60 độ C) trước khi ăn. Ở nhiệt độ trên 60 độ C, phần lớn vi sinh vật không thể sinh sôi.

Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ an toàn có thể giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, khi điều kiện thực tế không thể đáp ứng nhiệt độ bảo quản an toàn, bạn nên cố gắng sử dụng thực phẩm tươi sống và nấu ngay lập tức, giảm thiểu cơ hội cho vi sinh vật sinh sôi.

Trái tim là tài sản lớn nhất ở tuổi già, ăn 3 thứ này mỗi ngày để luôn khỏe mạnhTrái tim là tài sản lớn nhất ở tuổi già, ăn 3 thứ này mỗi ngày để luôn khỏe mạnh

GĐXH - "Kết quả xét nghiệm tim của tôi bình thường, nhưng tôi dễ mệt mỏi. Có phải đây là tình trạng xảy ra khi tôi già đi không? " Đây là câu mà nhiều người cao tuổi thường nói.


Mai Trang
Ý kiến của bạn
Tags:
Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Ăn tôm tưởng chỉ có lợi, nhưng 5 nhóm người này càng ăn càng dễ gặp rủi ro

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tôm là thực phẩm giàu protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để ăn loại hải sản này. Người mắc bệnh gout, bệnh thận, dị ứng hải sản hay một số vấn đề sức khỏe khác cần đặc biệt lưu ý để tránh ảnh hưởng đến cơ thể. Dưới đây là 5 nhóm người nên hạn chế ăn tôm và cách ăn đúng để vừa ngon miệng vừa an toàn cho sức khỏe.

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Mỡ lợn tự rán chưa chắc đã tốt nếu mắc 4 sai lầm này, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo nhiều người Việt đang chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.