Hà Nội
23°C / 22-25°C

57 học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) sắp được đón Tết tại nhà

GiadinhNet – Gần 60 học sinh và các giáo viên đang cách ly tập trung tại trường Tiểu học Xuân Phương sẽ được đón Tết cổ truyền tại nhà nếu kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính.

57 học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) sắp được đón Tết tại nhà - Ảnh 1.

Chiều 05/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đến nay, 57 học sinh và phụ huynh, giáo viên đang được cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ngày mai (6/2), các trường hợp này sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và 3 ngày sau (thứ 3, ngày 09/2) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3.

Nếu trước khi nghỉ Tết mà 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính thì quận sẽ cho về nhà, cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại gia đình.

57 học sinh đang cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) sắp được đón Tết tại nhà - Ảnh 2.

Theo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, nếu kết quả âm tính 3 lần và được trở về gia đình tự cách ly, quận sẽ hỗ trợ toàn bộ số hàng hóa đã chuẩn bị để cô, trò đón Tết tại gia đình. Ảnh: B.Loan


Theo đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm: "Phương án này đã thống nhất nhưng vẫn chưa có văn bản, chúng tôi vẫn phải chờ văn bản từ Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, bởi trong quyết định cách ly của UBND TP Hà Nội, những trường hợp này phải cách ly trong 21 ngày".

"Tuy nhiên, song song với việc chờ văn bản thì tinh thần ngày mai chúng tôi tiến hành xét nghiệm", đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho hay.

Cùng ngày, thông tin tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch UBND TP quận Nam Từ Liêm cho biết, quận đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hàng hóa để phục vụ các cô trò Trường Tiểu học Xuân Phương đón Tết cổ truyền trong khu cách ly. 

Trong trường hợp có kết quả âm tính 3 lần và được trở về gia đình tự cách ly, quận sẽ hỗ trợ toàn bộ số hàng hóa đã chuẩn bị để cô, trò đón Tết tại gia đình.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 31/1, cơ quan chức năng đã quyết định sử dụng trường Tiểu học Xuân Phương là điểm cách ly và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên và 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này.

Các trường hợp đang cách ly tại đây đều có liên quan đến bệnh nhân N.Đ.N.K (9 tuổi – con của BN1694, nghề nghiệp Bộ đội tại Nhà máy Z153, ở Đông Anh, Hà Nội).

Đến nay, các học sinh và giáo viên, phụ huynh đã thực hiện cách ly được 6 ngày.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top