63 tỉnh, thành phố có dừng bắn pháo hoa trong dịp Tết Tân Sửu hay không?

| Xã hội

GiadinhNet - Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, bắn pháo hoa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định bắn hay không bắn.

Chiều 2/2 Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021, chủ trì buổi họp báo là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại đây, nhiều cơ quan báo chí quan tâm và đặt câu hỏi đến người phát ngôn Chính phủ cũng như nhiều Bộ, ngành về vấn đề phòng, chống dịch COVID-19; vaccine nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước; tình hình đón Tết Tân Sửu của nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh;…

63 tỉnh, thành phố có dừng bắn pháo hoa trong dịp Tết Tân Sửu hay không? - Ảnh 2.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trả lời tại buổi họp báo. Ảnh: VGP.

Liên quan đến vấn đề phóng viên nêu, trong thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp như hiện nay tại nhiều tỉnh, liệu tất cả các tỉnh, thành phố có thực hiện bắn pháo hoa hay không?

Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong dịp Tết chúng ta chưa kiểm soát được dịch bệnh, tinh thần của Thủ tướng là tất cả các lễ hội đông người ở các địa phương phải dừng lại, nếu có tổ chức phải đảm bảo giãn cách và hạn chế dịch bệnh.

"Bắn pháo hoa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định bắn hay không bắn. Chỉ có 10 tỉnh có dịch mà 63 tỉnh, thành phố phải chịu là không nên, chúng ta phải thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội", người phát ngôn của Chính phủ cho biết.

Cũng theo Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: "Chúng ta vẫn phải kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang, sát khuẩn. Những hoạt động khác vẫn diễn ra nếu kiểm soát được dịch. Đối với việc bắn pháo hoa tầm thấp, tầm cao thế nào, chúng ta sẽ tính toán".

Lê Bảo

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Xã hội -

GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.