Hà Nội
23°C / 22-25°C

90 tháng tù cho 2 kẻ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Thứ tư, 19:17 09/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- 90 tháng tù giam là tổng khung hình phạt dành cho 2 kẻ buôn bán trẻ em tại chùa Bồ Đề từng gây phẫn nộ trong dư luận suốt một thời gian dài.

 

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bị cáo nức nở trước vành móng ngựa Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Bị cáo nức nở trước vành móng ngựa

GiadinhNet - Khi đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa xét xử sáng nay (9/9), Nguyệt - một trong 2 bị cáo trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề xôn xao dư luận - đã khóc nức nở, tỏ ra hối hận về việc làm của mình.

 

Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng nay 9/9, TAND quận Long Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề từng gây xôn xao dư luận.

Tại phiên xét xử, cả 2 bị cáo Trang và Nguyệt đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra hối hận. Sau 1 ngày xét xử công tâm, trách nhiệm, cuối giờ chiều ngày 9/9, HĐXX – TAND quận Long Biên, TP Hà Nội đã ra quyết định tuyên án vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề.

Theo đó, tuyên bị cáo Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, quê Ninh Bình) 48 tháng tù giam và 42 tháng tù giam dành cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sau khi đã xem xét đầy đủ các hình thức tăng nặng, giảm nhẹ.

mua bán trẻ em chùa Bồ Đề

TAND quận Long Biên đọc bản tuyên án dành cho 2 kẻ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Về mặt dân sự, HĐXX yêu cầu bị cáo Nguyệt hoàn trả số tiền hơn 79 triệu đồng cho người chồng là anh Phạm Văn Hữu (quê Phú Xuyên, Hà Nội). Đồng thời trả số tiền 40 triệu đồng mà Nguyệt đã vay anh Vũ (người tình của Nguyệt) để thực hiện hành vi mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề. Trả lại bị cáo 2 cuốn hộ chiếu.

Yêu cầu bị cáo Trang hoàn trả số tiền 35 triệu đồng đã nhận từ Nguyệt sung công quỹ nhà nước. Trả bị cáo chiếc điện thoại di động CQCA đã thu giữ trước đó để phục vụ công tác điều tra.

Theo nội dung Cáo trạng, ngày 30/7/2014, CATP Hà Nội nhận được đơn phản ánh của anh Nguyễn Thành Long (SN 1975, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc có kẻ đã lợi dụng mang bán bán bé trai Cù Nguyên Công tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng đã làm rõ, vào năm 2011, chị Trần Thị Thu H (quê Phú Thọ) và anh Vũ Xuân Tr (quê Tuyên Quang) yêu nhau và sống như vợ chồng. Sau đó, chị H có thai ngoài ý muốn với anh Tr. Ngày 25/10/2013, chị H sinh một bé trai tại một nhà nghỉ, sau đó cùng với anh Tr mang cháu đến chùa Bồ Đề để nhờ nuôi dưỡng và được nhận lời.

Từ năm 2013, anh Nguyễn Thành Long cùng một số người thân quen tham gia hoạt động từ thiện cho trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề. Sau đó, anh Long đã nhận làm cha đỡ đầu của con chị H - anh Tr và đặt tên cho cháu là Cù Nguyên Công (tên thường gọi là Lãi).

Phạm Thị Nguyệt thường xuyên đi lễ tại chùa Bồ Đề nên đã quen biết Nguyễn Thị Thanh Trang. Do có nhu cầu nuôi con và lừa dối người chồng “hờ” (quê ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyệt đã nhờ Trang tìm cho một cháu trai khoẻ mạnh làm con nuôi, hứa sẽ bồi dưỡng cho Trang một khoản tiền. Do cần tiền chi tiêu nên Trang đã đồng ý và khi biết chị H là mẹ cháu Công, Trang đã đề cập muốn xin con về nuôi.

 

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 2 bị cáo hứa trả lại tiền cho người bị lừa Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: 2 bị cáo hứa trả lại tiền cho người bị lừa

GiadinhNet - Trước những bằng chứng không thể chối cãi, 2 bị cáo Nguyệt và Trang trong vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề đều cúi đầu nhận tội. Cả hai đều hứa sẽ trả lại toàn bộ số tiền.

 

Tháng 12/2013, Trang đặt vấn đề với chị H để xin con. Sau khi các bên đồng ý, Trang đã bảo chị H đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con với mục đích đưa cháu Công ra khỏi chùa để giao cho Nguyệt. Cùng thời điểm, Trang thông báo cho Nguyệt về việc chùa có một cháu bé trai sơ sinh và nếu muốn nhận nuôi phải chi tiền bồi dưỡng. Nguyệt hứa bồi dưỡng 40 triệu đồng.

Ngày 1/1/2014, sau khi làm thủ tục xin lại cháu bé từ chùa Bồ Đề, Trang nhờ mẹ đẻ của Trang đón chị H cùng cháu Công về Thường Tín (Hà Nội). Sau khi gia đình Trang nhận được cháu bé thì chị H bỏ đi. Ngày 2/1/2014, Nguyệt đến nhận cháu và đưa 35 triệu đồng cho Trang. Sau khi nhận được tiền, Trang đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị H, giữ lại 25 triệu đồng chi tiêu cá nhân.

Quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị bệnh sởi nên ngày 21/6/2014, Nguyệt đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do bệnh quá nặng nên cháu Công đã tử vong vào ngày 24.6.2014. Kiểm tra nơi ở của Nguyệt, cơ quan điều tra phát hiện Nguyệt còn đang nuôi 2 cháu bé khác là Phạm Đức Anh và Phạm Gia Hân mà bị can này xin nhận về nuôi, cũng để đánh lừa và níu kéo người chồng “hờ”.

Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top