Ai được cấp ”số định danh”?
GiadinhNet - Ngày 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2, phiên họp thứ 11 cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch.
![]() |
|
Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 11. Ảnh: NS |
Việc xây dựng số định danh cho công dân là một trong những điểm mới quan trọng của dự án Luật Hộ tịch so với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch hiện hành. Nhưng dự luật cũng quy định loại số này chỉ được cấp cho công dân Việt Nam "sinh ra kể từ ngày Luật này có hiệu lực," nghĩa là đối với hơn 87 triệu người dân sinh ra trước đó thì không được cấp số định danh và vẫn được quản lý theo cơ chế cũ. Đây là lý do chính khiến các đại biểu đưa ra nhiều băn khoăn, nghi ngại tính hiệu quả của dự luật.
Bộ Tư pháp đánh giá, việc ban hành Luật Hộ tịch sẽ tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất. Đa số đại biểu đã tán thành với việc cần cho ra đời luật này. Tuy vậy, một số nội dung đã được đề nghị xem xét lại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những quy định của dự án Luật Hộ tịch cần đơn giản, tránh chồng chéo, thuận lợi, dễ áp dụng đối với người dân. Về việc xây dựng số định danh cho công dân, nhiều đại biểu cho rằng quản lý nhà nước và quản lý xã hội hiện nay không căn cứ vào số, mà thường căn cứ vào các yếu tố nhân thân (như tên họ, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch...) để phân biệt người này với người khác. Việc cấp, quản lý, sử dụng các loại giấy có số này cũng không có sự thống nhất, không kết nối được với nhau, nên cũng không góp ích được nhiều trong công tác quản lý nhà nước và xã hội.
