Ai không đoan trang?
GiadinhNet - Đơn vị tổ chức chương trình ca nhạc tạp kỹ có tên rất gợi cảm “Vũ điệu đường cong” ở Hải Phòng đã bị phạt 18 triệu đồng, chương trình này cũng bị giám sát biểu diễn ở mức cao nhất.
Nguyên do là panô quảng cáo chương trình có nêu rõ “không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang”. Với dòng thông báo này, chương trình bị phạt là đương nhiên, nhưng phía sau đó còn chuyện gì nữa?
Câu hỏi đầu tiên đó là, ở đất nước này, ai là phụ nữ không đoan trang? Đố ai có được câu trả lời chuẩn xác, và cho dù ai đó có được bằng chứng này nọ thì cũng không dám có nhận định về một người phụ nữ nào đó như thế. Cho nên, chương trình cấm phụ nữ đoan trang thực sự đã xúc phạm hàng chục triệu các bà mẹ, người chị, người vợ trên cả nước này. Một đất nước, một dân tộc mà cả ngàn năm qua sự dịu hiền, nết na, truyền thống chính chuyên, hy sinh vì gia đình, chồng con của người phụ nữ luôn là chuẩn mực và được ghi nhận.
Cố nhiên, vào thời hiện đại, cũng có một vài chuyện khiến người ta nghi ngờ phẩm hạnh hay sự đoan trang của một số ít phụ nữ. Song phải nói rằng, đó là nghi ngờ, chứ chưa thể khẳng định. Chưa kể, một vài nghi ngờ sau này đã được chứng minh là sự thiếu thích nghi của số ít người với sự thay đổi của cuộc sống. Tất cả, có thể thông cảm được nếu đứng trên góc độ tôn trọng giá trị cá nhân, đôi khi là sở thích, thậm chí cá tính của một người...dù xã hội còn đang thẩm định, chưa quen. Thậm chí là một vài giá trị được nhận định trên cơ sở của thói trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng cho phụ nữ.
Cho nên, việc đơn vị tổ chức “Vũ điệu đường cong” cấm phụ nữ đoan trang, bị phạt như trên là rất nhẹ. Bởi vì, chính họ khi bị nhắc nhở đã thừa nhận rằng cho treo quảng cáo có nội dung trên là để câu khách. Nghĩa là họ biết vi phạm, nhưng vẫn vi phạm. Tội này nặng hơn nhiều.