|
Nhóm bạn đọc hảo tâm Đỗ Thị Hường đến thăm hai mẹ con cụ Gái. Người phụ nữ nghèo khổ không cầm nổi nước mắt... |
|
Bạn đọc hảo tâm Đỗ Thị Hường trong chuyến từ thiện tại bản Phùng, xã Lao Chải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang |
Ở xóm Cổ Lôi, thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, không ai là không biết đến hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con cụ Gái. Hàng ngày, cụ Gái mái tóc bạc trắng chậm chạp đưa bàn tay dăn deo tuốt từng đận lá chuối khô, người con cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy gầy gò bên chiếc lạng đang cố với tàu lá chuối giật xuống.
Trong ngôi nhà chật chội, ẩm thấp, dột nát, đơn sơ đến nao lòng của hai mẹ con cụ chỉ có lá chuối và lá chuối. Lá chuối ngập từ trong nhà ra đến ngoài cái sân lởm chởm. Với nhiều gia đình khác, lá chuối khô úa là thứ rác mà người ta muốn nhanh chóng vứt bỏ đi, đốt đi cho sạch sẽ gọn gàng nhà cửa, thì với hai mẹ con cụ Gái, đó là miếng cơm duy nhất nuôi sống họ bao năm nay. Mẹ già 95 và người con gái gần 70 tuổi, hàng ngày dìu nhau đi tuốt lá chuối bán kiếm vài nghìn lẻ đong gạo, còn cuộng lá dành làm cái đun bếp hàng ngày.
|
Hình ảnh cụ bà 95 tuổi tuốt từng lá chuối khiến bao người rơi nước mắt. |
Sau khi hoàn cảnh đáng thương của cụ Gái được đăng tải trên Vòng tay nhân ái, báo giadinh.net.vn thuộc báo Gia đình và Xã hội với mã số 64, bao trái tim nhân hậu đã rơi nước mắt xót xa cho cụ bà 95 tuổi, cái tuổi đã quá gần với đất và đã quá xa với trời. Lẽ ra cụ phải được hưởng cuộc sống thanh nhàn, vui vầy bên con cháu thì đằng này cụ vẫn lọ mọ tuốt từng tàu lá chuối trên đôi bàn tay chỉ còn những lớp da già cỗi bọc xương. Nhóm bạn đọc hảo tâm của Vòng tay nhân ái là chị Đỗ Thị Hường và các bạn đã không kìm nổi xúc động và đã về tậnVạn Phúc, Ninh Giang để thăm hai mẹ con cụ Gái. Những phần quà ấm áp gồm tiền mặt, những nhu yếu phẩm và những lời động viên chia sẻ, an ủi được mang đến với hai mẹ con cụ Gái.
Người mẹ già và người con cũng đã già ấy xúc động, nghẹn ngào mãi không nói lên lời. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn dài trên đôi gò má đen đúa, nhăn nheo.
PV