Áp lực học tập và kỳ vọng xã hội tạo ra lớp trẻ Hàn Quốc không hạnh phúc
Xã hộiNgay cả khi tốt nghiệp đại học ưu tú và làm việc cho đế chế Samsung như bố mẹ mong đợi, một số người vẫn muốn bỏ xứ ra đi.
Xét tuyển học bạ của nhiều trường khiến phụ huynh cuốn vào cuộc chạy đua “làm đẹp điểm số” của con; Còn giáo viên thì vì nể nang, vì thương các em nên cũng tạo điều kiện “vẽ học bạ” đẹp cho học trò của mình.
Ngay cả khi tốt nghiệp đại học ưu tú và làm việc cho đế chế Samsung như bố mẹ mong đợi, một số người vẫn muốn bỏ xứ ra đi.
GiadinhNet - Clip dài hơn 10 giây quay lại cảnh nữ sinh được cho là ở TPHCM vừa ngồi trên xe máy trên đường đến trường vừa ăn vội ly mì tôm lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày qua đã thu hút sự chú ý của cộng đồng.
GiadinhNet - Nhiều chuyên gia cảnh báo, tỷ lệ trẻ vị thành niên đến khám và điều trị tại viện chuyên khoa tâm thần có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Đáng chú ý, trẻ giảm năng lượng, mệt mỏi hầu hết có nguyên nhân do áp lực học tập, sức ép gia đình.
GiadinhNet - Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh bảng điểm của học sinh được các bậc cha mẹ đăng tải. Đằng sau việc khoe thành tích này, các bậc cha mẹ đã vô tình “hại” con mà không hay.
GiadinhNet - Năm học 2018-2019, tuyển sinh vào lớp 6 THCS tại Hà Nội sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra tổ hợp môn ở một số trường “đặc thù” có số thí sinh đăng ký vượt trội so với chỉ tiêu. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội cảm thấy lo lắng, thúc giục con cái ôn tập, làm quen với các bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
GiadinhNet - Các vấn đề liên quan tới tâm lý, sức khỏe trong cuộc sống… tất cả những điều mà học sinh vướng phải sẽ được sàng lọc, tư vấn, can thiệp bởi đội ngũ giáo viên chuyên trách của Phòng Tham vấn học đường tại mỗi trường học. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu để hạn chế những chuyện đáng tiếc xảy ra như học sinh đánh nhau, trầm cảm, tự tử vì áp lực học tập.
GiadinhNet - Thời gian qua, nhiều vụ việc học sinh căng thẳng, thậm chí dẫn đến tự tử vì áp lực học hành... Xung quanh vấn đề này, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ThS Nguyễn Sóng Hiền - nghiên cứu chuyên ngành Giáo dục tại ĐH Newcastle, Australia và là thành viên Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA).
Không định hình sản phẩm giáo dục là gì, bỏ qua sự thay đổi tâm sinh lý, nhà trường và phụ huynh đang ép trẻ học quá sức chịu đựng.
GiadinhNet - Trong những nỗi sợ hãi mà bố mẹ vô tình gieo vào đầu con trẻ thì có lẽ nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất đó là phải gánh thay mong ước của bố mẹ. Vì áp lực học tập để trở thành một người như bố mẹ kỳ vọng, không ít đứa trẻ trở nên điên dại, thậm chí dẫn đến tự tử. Câu chuyện của bạn Nguyễn Thy Nhân chia sẻ sau đây rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm.
Đã hơn nửa năm, bà Phượng vẫn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại cảnh con gái dùng dao lam rạch tay vì bị mẹ ép học quá sức.
GiadinhNet - Áp lực từ gia đình, học tập, cuộc sống... là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ học sinh rơi vào căng thẳng, thậm chí tự tử. Đây là thực trạng dù đã được nhiều chuyên gia phân tích, “mổ xẻ” để tìm giải pháp, song những câu chuyện đau lòng vẫn xảy ra khiến dư luận không khỏi xót xa.
Sáng dậy sớm, đêm lại thức đến 24h và dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc học là thời gian biểu chung của nhiều học sinh THPT.
So với nhiều trường, thời gian học và khối lượng kiến thức tại Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, TPHCM nặng hơn vì mục tiêu học sinh vào bằng được đại học. Lãnh đạo nhà trường không che giấu điều này, đây là thực tế mà ai cũng biết.
Không khó để tìm thấy nhiều bảng thành tích, kết quả học tập của học sinh đang được các bậc phụ huynh xem là "niềm tự hào của gia đình".
Trong hồi ức của cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, trường gắn liền áp lực học tập với "kỷ luật thép". Nhiều người nói vẫn học Nguyễn Khuyến nếu được chọn lại.
Gia đình đưa em C. từ Đắk Lắk xuống TP HCM cũng vì muốn con học tốt, có tương lai nhưng không ngờ sự việc đau lòng xảy ra.