Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ba cặp sao Việt yêu nhau không để đánh bóng tên tuổi

Thứ tư, 14:23 10/12/2014 | Giải trí

Yêu người cùng nghề nhưng mối tình của họ giản dị và đời thường, không thích phô trương hay dùng chuyện tình cảm để gây chú ý dư luận.

 

Lê Khánh và Tuấn Khải yêu nhau gần 12 năm nhưng cho đến khi họ chuẩn bị đám cưới, người hâm mộ mới thật sự biết đến mối tình đẹp này. Cùng học chung trường, cùng đầu quân về sân khấu kịch Idecaf nhưng Lê Khánh may mắn khi tên tuổi được biết đến rộng rãi trong khi bạn trai cô lại khá chật vật với những vai phụ. Không chỉ được yêu thích trên sân khấu kịch, Lê Khánh còn thành công hơn nữa khi đóng phim truyền hình và điện ảnh. Mặc dù chỉ lướt qua màn ảnh trong những phim Cô dâu đại chiến 1&2, Năm sau con lại về và hiện tại đang quay Ngày nảy ngày nay, Tốc độ và đường cong nhưng nữ diễn viên xinh đẹp được truyền thông ưu ái đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng phim hài”.

Lê Khánh và Tuấn Khải yêu nhau gần 12 năm nhưng cho đến khi họ chuẩn bị đám cưới thời gian gần đây, người hâm mộ mới thật sự biết nhiều đến mối tình đẹp này. Cùng học chung trường, cùng đầu quân về sân khấu kịch Idecaf nhưng Lê Khánh may mắn khi tên tuổi được biết đến rộng rãi trong khi bạn trai lại khá chật vật với những vai phụ. Không chỉ được yêu thích trên sân khấu kịch, Lê Khánh còn thành công hơn nữa khi đóng phim truyền hình và điện ảnh. Cô còn được gọi ưu ái là Nữ hoàng phòng vé.

Dù nổi tiếng hơn bạn trai nhưng Lê Khánh không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người. Bản thân Tuấn Khải cũng ý thức và không buồn vì điều này. Anh tâm sự, mỗi người có một cơ hội để nổi tiếng và Lê Khánh đã nắm bắt điều đó nhưng thành công của cô không chỉ dựa vào may mắn, nó còn là nỗ lực và duyên nghề. Có người yêu nổi tiếng, Tuấn Khải còn thấy vui và hạnh phúc vì thành công của Lê Khánh. Anh chỉ buồn vì chưa có cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân. Nữ diễn viên xinh đẹp từng thừa nhận, việc yêu người cùng nghề khiến cô thấy thoải mái hơn vì Tuấn Khải hiểu rõ công việc cô đang làm.

Dù nổi tiếng hơn bạn trai nhưng Lê Khánh không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Bản thân Tuấn Khải cũng ý thức và không buồn vì điều này. Anh tâm sự, mỗi người có một cơ hội để nổi tiếng và Lê Khánh đã nắm bắt điều đó nhưng thành công của cô không chỉ dựa vào may mắn, nó còn là nỗ lực và duyên nghề. Có người yêu nổi tiếng, Tuấn Khải còn thấy vui và hạnh phúc vì thành công của Lê Khánh. Anh chỉ buồn vì chưa có cơ hội để chứng minh thực lực của bản thân. Nữ diễn viên xinh đẹp từng thừa nhận, việc yêu người cùng nghề khiến cô thấy thoải mái hơn vì bạn trai hiểu rõ công việc của cô.

Yêu nhau đã lâu nhưng cả 2 lại rất kín tiếng với truyền thông. Mặc dù người trong nghề điều biết mối quan hệ của họ nhưng trước khán giả, họ không tiết lộ nhiều về nửa kia của mình. Tuấn Khải và Lê Khánh muốn yêu nhau như các cặp đôi bình thường, lặng lẽ và kín đáo. Nó giống với cách họ làm việc trong showbiz, không ồn ào và phô trương, chỉ biết đến vai diễn và ánh đèn sân khấu rồi lui vào hậu trường. Cuối năm nay cả 2 sẽ tổ chức đám cưới sau khi ổn định về kinh tế. Thời gian qua Lê Khánh tập trung đóng phim để chăm lo cho tổ ấm của cô. Trước đó họ cùng mở quán ốc để kinh doanh.

Yêu nhau đã lâu nhưng cả 2 lại rất kín tiếng với truyền thông. Mặc dù người trong nghề điều biết mối quan hệ của họ nhưng trước khán giả, cặp đôi không tiết lộ nhiều về nửa kia của mình. Tuấn Khải và Lê Khánh muốn yêu nhau như các cặp đôi bình thường, lặng lẽ và kín đáo. Nó giống với cách họ làm việc trong showbiz, không ồn ào và phô trương, chỉ biết đến vai diễn và ánh đèn sân khấu rồi lui vào hậu trường. Cuối năm nay cả hai sẽ tổ chức đám cưới sau khi ổn định về kinh tế.

Làm việc không ồn ào nên chuyện yêu đương của nam diễn viên sinh năm 1985 cũng rất bình dị. Từ lúc yêu đến khi công khai mối quan hệ, cả 2 đều rất thờ ơ trước sự săn đón của báo chí. Cho đến khi Huỳnh Đông tổ chức đám hỏi với Ái Châu vào 12/11, mọi thứ đều diễn ra trong bí mật, không có sự can thiệp của báo chí. Trong lễ ăn hỏi, chỉ có một số bạn bè thân thiết của cả 2 trong nghề đến dự, trong ngày trọng đại của họ, Huỳnh Đông cũng không muốn gây ồn ào.

Làm việc không ồn ào nên chuyện yêu đương của nam diễn viên sinh năm 1985 cũng rất bình dị. Từ lúc yêu đến khi công khai mối quan hệ, cả hai đều rất thờ ơ trước sự săn đón của báo chí. Cho đến khi Huỳnh Đông tổ chức đám hỏi với Ái Châu vào 12/11, mọi thứ đều diễn ra trong bí mật, không có sự can thiệp của báo chí. Trong lễ ăn hỏi, chỉ có một số bạn bè thân thiết của cả hai trong nghề đến dự.

Huỳnh Đông và Ái Châu cũng yêu nhau qua những lần đóng chung phim nhưng họ không thích mối tình của mình ồn ào trên mặt báo. Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 chỉ mới lấn sân sang phim ảnh và chưa tạo dựng được tên tuổi trong khi Huỳnh Đông là nam diễn viên trẻ được đánh giá cao. Anh được yêu mến qua các phim: Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam, Thiên mệnh anh hùng, Ký sự pháp đình, Duyên nợ miền Tây… Là diễn viên có thực lực nhưng Huỳnh Đông không chạy theo sự nổi tiếng như nhiều bạn trẻ. Anh mải miết làm nghề, rong ruỗi theo đoàn phim, nỗ lực cho từng vai diễn và không bận tâm đến những thị phi.

Huỳnh Đông và Ái Châu cũng yêu nhau qua những lần đóng chung phim nhưng họ không thích mối tình chiễm chệ trên mặt báo. Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 chỉ mới lấn sân sang phim ảnh và chưa tạo dựng được tên tuổi trong khi Huỳnh Đông là nam diễn viên được đánh giá cao. Anh được yêu mến qua các phim: Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời Nam, Thiên mệnh anh hùng, Ký sự pháp đình, Duyên nợ miền Tây… Là diễn viên có thực lực nhưng Huỳnh Đông không chạy theo sự nổi tiếng như nhiều bạn trẻ. Anh mải miết làm nghề, rong ruổi theo đoàn phim, nỗ lực cho từng vai diễn và tránh xa những thị phi.

Nhưng với người hâm mộ, đây là tin vui vì showbiz có thêm cặp đôi trai tài gái sắc nên duyên chồng hộ nên tất cả đều chúc mừng cho hạnh phúc của Huỳnh Đông – Ái Châu. Sang đầu năm 2015, cặp đôi này mới tổ chức đám cưới. Trước đó, nam diễn viên từng có mối quan hệ với bạn diễn trong phim Gọi giấc mơ về và chuyện tình cảm của họ cũng không ồn ào.

Nhưng với người hâm mộ, đây là tin vui vì showbiz có thêm cặp đôi trai tài gái sắc nên duyên chồng vợ nên tất cả đều chúc mừng cho hạnh phúc của Huỳnh Đông – Ái Châu. Sang đầu năm 2015, cặp đôi này mới tổ chức đám cưới.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng nảy sinh tình cảm sau những lần đóng chung trong các phim: Ranh giới tình, Tôi yêu cô đơn. Trước khi yêu Thúy Diễm, nam diễn viên điển trai từng công khai mối quan hệ với Thanh Nhã và từng có ý định đám cưới nhưng rồi không thành. Sau mối tình kéo dài 11 năm, Lương Thế Thành không có ý định yêu người cùng nghề. Nhưng rồi khi gặp Thúy Diễm, anh phát hiện ở cô có những điểm tương đồng như không phô trương, thẳng thắn và không thích đánh đổi… rồi tình cảm dần nảy nở một cách tự nhiên.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng nảy sinh tình cảm sau những lần đóng chung trong các phim: Ranh giới tình, Tôi yêu cô đơn. Trước khi yêu Thúy Diễm, nam diễn viên điển trai từng công khai mối quan hệ với Thanh Nhã. Sau khi kết thúc mối tình 11 năm, Lương Thế Thành không có ý định yêu người cùng nghề. Nhưng rồi khi gặp Thúy Diễm, anh phát hiện ở cô có những điểm tương đồng như không phô trương, thẳng thắn và không thích đánh đổi… và tình cảm dần nảy nở một cách tự nhiên.

Yêu người đẹp một thời gian, nam diễn viên gốc miền Tây đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa nhỏ” nên anh chăm chỉ đóng phim để kiếm tiền thực hiện mơ ước. Lương Thế Thành chia sẻ, anh muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nên cố gắng tích góp mùa nhà, ổn định về kinh tế rồi đám cưới sau đó. Nam diễn viên Lối sống sai lầm từng tâm sự, anh muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình, nên không chấp nhận chuyện yêu đại gia để có nhà có xe như bao người.

Yêu người đẹp một thời gian, nam diễn viên gốc miền Tây đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa nhỏ” nên anh chăm chỉ đóng phim để kiếm tiền thực hiện mơ ước. Lương Thế Thành chia sẻ, anh muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình nên cố gắng tích góp mùa nhà, ổn định về kinh tế rồi đám cưới sau đó. Mỹ nam phim Lối sống sai lầm từng tâm sự, anh muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình, nên không chấp nhận chuyện yêu đại gia để có nhà có xe như bao người.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang định cuối năm mua nhà và sang năm tổ chức đám cưới. Kế hoạch là vậy nhưng cả 2 vẫn từ chối tiết lộ cụ thể vì sợ nói trước bước không qua. Chuyện tình đẹp của đôi trai tài gái sắc nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành đang định cuối năm mua nhà và sang năm tổ chức đám cưới. Kế hoạch là vậy nhưng cả 2 vẫn từ chối tiết lộ cụ thể vì sợ nói trước bước không qua. Chuyện tình đẹp của đôi trai tài gái sắc nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 7 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 9 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 12 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top