Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 20 ngày vì lý do gì?

| Pháp luật

GiadinhNet - Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam 20 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Lý do gì khiến nữ đại gia Bình Dương bị tạm giam thêm?

Tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương HằngTiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Sau khi hết thời hạn tạm giam 5 tháng, VKSND TP.HCM đã tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam là 19 ngày.

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất điều tra, ban hành kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 19/8, Viện KSND TP.HCM đã ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Thời hạn tạm giam là 20 ngày.

Trước đó, khoảng tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau, được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 20 ngày vì lý do gì? - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 20 ngày.

Tại các buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ.

Việc nữ đại gia Bình Dương bị tạm giam thêm 20 ngày đã khiến dư luận cực kỳ quan tâm. Trả lời VietNamNet về lý do có thời gian 20 ngày, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho hay, căn cứ vào Điều 240 Bộ luật tố tụng hình sự, VKS có thẩm quyền gia hạn tạm giam trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng.

Đối với hành vi phạm tội của bà Nguyễn Phương Hằng thuộc trường hợp tội phạm nghiêm trọng nên thời hạn gia hạn tạm giam chỉ là 20 ngày. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng VKS có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày.

Cũng theo Điều 240, trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, VKS phải ra một trong các quyết định: Truy tố bị can trước tòa án hoặc nếu thấy cần phải điều tra thêm thì tòa phải trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, quyết định gia hạn này của VKS là rất chặt chẽ, đúng quy trình. Việc gia hạn tạm giam với bà Hằng là cần thiết, vì hành vi vi phạm của bà Hằng là nghiêm trọng và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam.

"Việc này là bình thường trong hoạt động tố tụng để phục vụ công tác điều tra, xét xử theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự", luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay.

NÓNG: Liên tiếp những người trợ giúp bà Nguyễn Phương Hằng bị công an mời lên làm việcNÓNG: Liên tiếp những người trợ giúp bà Nguyễn Phương Hằng bị công an mời lên làm việc

GiadinhNet - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm việc với ông Đặng Anh Quân và ông Nguyễn Đình Kim. Trước đó, công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập 2 nữ trợ lý của bà Phương Hằng lên làm việc.

Đỗ Quyên (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.