Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bán 1 cái váy, nhân viên ôm 27 mẫu, chạy 3 vòng quanh Hà Nội

Chủ nhật, 13:56 07/02/2021 | Sản phẩm - Dịch vụ

Sợ khách đến mua sắm quá đông trong khi dịch Covid-19 đang có nguy cơ lây lan, nhiều cửa hàng thời trang kêu gọi khách đặt mua online, sau đó cho nhân viên trực tiếp đem đồ đến tận nhà cho khách thử.

Tầm này năm ngoái, 4 cửa hàng quần áo thời trang của chị Lê Thanh Hà ở Hà Nội tấp nập khách ra vào mùa sắm, thời gian mở cửa kéo dài hơn trong những ngày giáp Tết. Song, 3 hôm nay, các cửa hàng vắng hoe, chỉ có 1 nhân viên ở canh hotline, trả lời tin nhắn của khách, còn tất cả các nhân viên bán hàng khác đều thành shipper đem quần áo đến tận nhà cho khách thử.

“Cả năm bán hàng trông chờ vào mùa Tết, nhưng từ khi Hà Nội xuất hiện ca mắc Covid-19 mới, tôi sợ khách đến cửa hàng mua sắm quần áo Tết quá đông lại tăng nguy cơ lây lan nên chuyển sang bán hàng online”, chị nói.

Chị chia ra làm 2 đối tượng khách. Với khách hàng đặt mua online không cần thử đồ, chị gọi shipper giao hàng cho khách miễn phí. Còn với khách có nhu cầu muốn thử, chị điều nhân viên đem váy áo tới tận nơi cho khách, mỗi mẫu sẽ đem 2 size để khách tiện chọn lựa.

Thậm chí, có khách khó tính, mang đi 3 mẫu, mỗi mẫu phải mang 3 size, mỗi size 3 màu... rồi còn chỉnh sửa, chạy tới chạy lui 3 lần mới bán được 1 chiếc váy. Nhưng thôi, thời khó đành phải cố chứ không còn cách nào khác.

Bán 1 cái váy, nhân viên ôm 27 mẫu, chạy 3 vòng quanh Hà Nội - Ảnh 2.

Dịp này nhiều cửa hàng thời trang khuyến khích khách mua hàng online

Khi ship đồ cho khách thử, nhân viên sẽ tuân thủ đầy đủ điều kiện phòng ngừa dịch bệnh của Bộ Y tế. Tất cả các nhân viên phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn thường xuyên, giữ khoảng cách an toàn với khách. Đặc biệt, quần áo đều được bọc trong túi nilon, xịt khuẩn cẩn thận trước khi đưa tới tay khách, chị Hà chia sẻ.

“Nhiều khách có thói quen lên fanpage của cửa hàng chỉ để xem mẫu, còn mua thì phải thử trực tiếp để biết có hợp và vừa với mình không. Nhưng dịp này nếu để khách đến cửa hàng thì sợ đông quá, không an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là lý do tôi làm dịch vụ cho khách thử đồ tại nhà”, chia sẻ.

Chị Hà cũng cho biết, dịch vụ đem đồ cho khách thử đã triển khai được 3 ngày. Gần 20 nhân viên hoạt động hết công suất, chạy ship hàng cho khách thử suốt từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tuy nhiên, hệ thống cửa hàng của chị cũng chỉ đáp ứng được nhu cầu cho khách ở Hà Nội, các tỉnh khác vẫn áp dụng bán online đến hết ngày thứ 7 tuần này.

Đem đồ cho khách thử trực tiếp cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng đổi lại, đến 90% khách thử ưng ý mua ngay, rất ít khách thử xong từ chối mua hàng. Theo chị Hà, dịch vụ này sẽ được áp dụng tới khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Bán 1 cái váy, nhân viên ôm 27 mẫu, chạy 3 vòng quanh Hà Nội - Ảnh 3.

Trên fanpage của nhiều cửa hàng mở dịch vụ cho khách thử đồ tại nhà


Chị Đào Thùy Liên, quản lý một chuỗi cửa hàng thời trang thiết kế, cũng chia sẻ, hệ thống cửa hàng đang có thêm dịch vụ đem đồ cho khách thử tận nơi, kèm theo đó khách sẽ được tặng quà là 1 khăn lụa, phong bao lì xì nếu mua hàng.

“Vì muốn hạn chế khách tới mua trực tiếp, khuyến khích khách đặt online nên quà tặng chỉ dành cho khách thuộc đối tượng này”, chị nói.

Theo chị Liên, dù bán hàng kiểu này khá vất vả, nhân viên thay vì đứng bán tại cửa hàng giờ lại trở thành shipper xách túi lớn túi nhỏ, doanh thu cũng không bằng bán trực tiếp, nhưng trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cửa hàng buộc phải chuyển đổi mô hình kinh doanh cho phù hợp.

Thực tế, những ngày này trên nhiều fanpage của các cửa hàng thời trang thiết kế cũng liên tục thông báo ưu tiên khách đặt mua online, mở dịch vụ ship đồ thử tại nhà, đồng thời còn giảm giá, tặng quà cho các khách mua hàng theo hai hình thức này.

Các chủ cửa hàng cho hay, cận Tết Nguyên đán là thời kỳ mua sắm cao điểm nhất trong năm, họ đều chuẩn bị sẵn bộ sưu tập phục vụ riêng dịp này. Khi dịch bệnh ập tới bất ngờ, nếu đóng cửa đồng nghĩa với tồn đọng lượng lớn hàng, trong khi qua mùa giá sẽ giảm mạnh. Do đó, họ phải đẩy mạnh khách mua online, đặt hàng tới nhà thử để hoạt động mua bán không bị gián đoạn, giải phóng hàng trong kho chuẩn bị cho lô hàng mùa tới.

Theo Châu Giang

Vietnamnet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Các mặt hàng trang trí Tết 2026 có gì đặc biệt?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Tết 2026, trên nhiều tuyến phố, siêu thị, cửa hàng, thị trường online bắt đầu rộn ràng bày bán các mặt hàng trang trí để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Loại quả cảnh trước đây tưởng không ăn được chỉ bỏ đi giờ thành món đặc sản có giá đắt đỏ cháy hàng dịp Tết

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Loại cây này thường trồng làm cảnh, quả chín rụng thì bỏ đi, nhưng ít ai ngờ hạt của quả cau cảnh lại được biến tấu thành món mứt lạ miệng và chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe được mua nhiều vào dịp Tết.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 14/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 14/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Lái buôn đào rừng thu khoảng 700–800 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Thị trường đào rừng năm nay được đánh giá sôi động hơn nhiều năm trước. Nhờ lượng khách tăng mạnh, đặc biệt vào thời điểm cận Tết, nhiều lái buôn đào rừng có thể tiêu thụ tới hàng nghìn cành, thu về doanh thu lên tới 700–800 triệu đồng mỗi vụ.

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Đào thông ‘cháy hàng’ dịp Tết Nguyên đán 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước

GĐXH - “Năm nay đào thông gần như hết rất sớm. Có những cây đã được khách ‘giữ chỗ’ từ tháng 10 âm lịch”, anh Trung Hào chủ một vườn đào thế lớn tại Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Sinh viên dân tộc Dao tranh thủ bán nông sản Tết, 'theo đuổi' giấc mơ giảng đường

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, khi Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra tại khu vực Phùng Hưng – Hàng Lược – Hàng Cót, giữa không gian rực rỡ sắc xuân của Thủ đô, có một gian hàng nhỏ nhưng luôn bừng sáng ánh đèn và đông khách ghé thăm.

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Giá vàng hôm nay (14/2): Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu khi giá vàng thế giới tăng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước sáng 14/2 giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng, khiến khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng.

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Cặp thuyền đào thất thốn giá gần một tỷ đồng dịp Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Cặp đào thất thốn trồng trên gỗ lũa trưng bày trên đường Lạc Long Quân thu hút sự chú ý nhờ thế dáng độc đáo, được chào bán 400 triệu đồng mỗi thuyền.

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Chợ đầu mối hoa lớn bậc nhất Thủ đô tất bật xuyên đêm dịp cận Tết 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026 lượng người đổ về chợ hoa Quảng An để mua sắm và tham quan càng trở nên đông đúc và tấp nập hơn bao giờ hết.

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thu hút 500.000 lượt khách, doanh nghiệp thắng lớn

Bảo vệ người tiêu dùng - 13 giờ trước

GĐXH - Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Top