Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắn hai người tử vong, nam thanh niên lãnh án tử hình

Thứ sáu, 16:17 24/11/2023 | Pháp luật

GĐXH - Trong lúc hỗn chiến, Hồ Thanh Pháp dùng súng hơi bắn 6 phát nhằm vào các đối tượng thuộc nhóm khác khiến hai người tử vong.

Ngày 24/11, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ hỗn chiến dưới chân đèo Hải Vân khiến 6 người thương vong.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hồ Thanh Pháp (SN 1999) tử hình; Nguyễn Tấn Vinh (SN 1987) tù chung thân; Lê Anh Tấn (SN 1993) 14 năm tù; Nguyễn Xuân Trí (SN 1996) 12 năm tù; Nguyễn Chí Thành (SN 1997), Lê Văn Linh (SN 1998), Trương Văn Ký (SN 1998) cùng mức án 8 năm tù; Bùi Văn Kiều (SN 1994), Võ Đức Thọ (SN 1984), Trương Công Nô (SN 1994) với mức án 7 năm 6 tháng tù; Bùi Tấn Hải (SN 1993) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tất cả các bị cáo cùng bị đưa ra xét xử về tội "Giết người".

Bắn hai người tử vong, nam thanh niên lãnh án tử hình - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhau từ trước giữa nhóm của Vinh và nhóm Bùi Huy Hiếu (SN 1986, trú thị trấn Lăng Cô), đỉnh điểm là việc Vinh và Kiều bị nhóm của Hiếu đánh vào tối 30/6/2022 tại quán karaoke tại thị Lăng Cô, nơi Hiếu làm việc.

Ngày 2/7/2022, nhóm của Vinh đã chuẩn bị hung khí đi tìm Hiếu để trả thù. Nhóm này đến nơi Hiếu làm việc nhưng thấy quán đông người nên bỏ về và tập trung ăn nhậu tại một quán. Trong thời điểm này, Vinh có gọi điện thoại cho Hiếu để thách thức. Tối cùng ngày, Hiếu gọi điện thoại cho Vinh và cho biết nhóm của Hiếu đã đến cầu Lăng Cô, nhóm của Vinh ở đâu thì ra đó đánh nhau.

Nghe vậy, Vinh mua thêm một két bia chai mang theo với mục đích dùng làm hung khí, hai người khách chạy về nhà lấy thêm một khẩu súng hơi bắn đạn chì và mua xăng làm bom xăng đánh nhau. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm của Hiếu gồm 10 người đi xe máy mang theo hung khí kéo đến khu vực cầu Lăng Cô để đánh nhau với nhóm của Vinh.

Nhóm của Vinh gồm 11 người mang theo hung khí, tất cả cùng chạy bộ đến cầu Lăng Cô để đánh nhau với nhóm của Hiếu. Trong nhóm này, có Hải không cầm theo hung khí nên khi hai nhóm đánh nhau, Hải chỉ đứng gần hỗ trợ đồng bọn.

Khi hai nhóm đang dùng hung khí đánh nhau, Pháp dùng khẩu súng hơi lắp băng đạn vào và bắn sáu phát nhằm vào các đối tượng trong nhóm Hiếu, làm cho hai người bị thương gục xuống tại chỗ. Lúc này, hai nhóm mới ngừng đánh nhau.

Hậu quả, nhóm của Hiếu có một người tử vong trên đường đi cấp cứu, một người tử vong khi đang điều trị tại bệnh viện và ba người khác bị tổn thương cơ thể từ 15% đến 58% do đạn chì bắn vào vùng ngực, bụng.

Hải Dương: Tử hình nam sinh lớp 12 sát hại chủ tiệm vàng trong đêmHải Dương: Tử hình nam sinh lớp 12 sát hại chủ tiệm vàng trong đêm

GĐXH - Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Khánh tử hình về tội giết người...

Xem thêm video đang được quan tâm:

Loại quả Việt Nam độc quyền xuất khẩu trên thế giới, được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Trung Quốc ưa thích

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top