Bão càn quét hơn 3 giờ ở Nghệ An - Hà Tĩnh

| Xã hội

1h ngày 17/7, bão Talas đi vào vùng giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh với gió giật cấp 10, nhiều cây xanh, cột điện gãy đổ.

Khoảng 21h30 ngày 16/7, rìa của bão Tatas quét vào ven biển tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên phải đến 1h sáng 17/7, tâm bão mới đi vào đất liền.

Tại thị xã Cửa Lò, gió giật mạnh và đảo chiều liên tục, kèm theo mưa xối xả. Nhiều du khách lưu trú tại khách sạn ven biển không thể ngủ được bởi tiếng gió rít qua khe cửa liên hồi, thi thoảng có tiếng mái tôn bay loảng xoảng.

Tại TP Vinh, được chính quyền bắc loa thông báo, các nhà dân đều tắt điện, đóng kín cửa. "Ở trong nhà, tôi nghe gió rít mạnh, tiếng cây đổ, chỉ lo mái ngói ngôi nhà cấp 4 bị thổi tung", chị Trần Thị Thư, trú phường Quán Bàu nói.

Cây ngã trên đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải.
Cây ngã trên đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, TP Vinh có gió giật khoảng cấp 10, kéo dài khoảng 3 giờ liên tục tới 3h30 ngày 17/7. Nhiều tuyến đường của thành phố như Hà Huy Tập, Trần Phú, Phan Sỹ Thục, Nguyễn Sỹ Sách..., cây đổ ngổn ngang.

Bản tin lúc 3h15 của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho hay, 1h ngày 17/7 bão Talas đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với hoàn lưu gió mạnh cấp 7-8. Tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An) gió giật cấp 12, đất liền ven biển gió giật cấp 9-10, riêng Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11.

Tới 2h, tâm bão nằm trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Nhiều hàng quán ở Cửa Lò tan hoang sau bão. Ảnh: Hải Bình.
Nhiều hàng quán ở Cửa Lò tan hoang sau bão. Ảnh: Hải Bình.

Tại Hà Tĩnh, bão quét qua Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, sức gió khoảng cấp 8, ông Ngô Đức Hợi, Trưởng ban phòng chống lụt bão Hà Tĩnh cho biết.

Tại TP Hà Tĩnh, lúc 4h trời mưa như trút, một số tuyến đường bị ngập. Hàng chục cây xanh bị đổ ngổn ngang đè lên dây điện. Nhiều biển quảng cáo của cửa hàng bị gió giật tung. Nhà chức trách đang cử người đi thống kê thiệt hại.

TP Hà Tĩnh một số cây gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: Đức Hùng.
TP Hà Tĩnh một số cây gãy đổ, nhiều tuyến đường bị ngập. Ảnh: Đức Hùng.

Tới 4h, tâm bão trên vùng núi Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Đến 6h, bão đã suy yếu và sang địa phận Lào. Tại Hà Tĩnh, Nghệ An còn gió mạnh, mưa nhỏ.

Bão tan, lũ lên nhanh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, tổng lượng mưa từ 7h ngày 16/7 đến 4h ngày 17/7 phổ biến 70-150 mm, riêng khu vực Nghệ An - Quảng Bình 100-250 mm.

Mực nước các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) lên rất nhanh. Lúc 4h, mực nước các sông này đều trên báo động 1.

Trong 6 giờ tới, lũ trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh sẽ đạt đỉnh ở mức báo động 2, sau đó xuống nhanh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Theo Nhóm PV (VnExpress.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.