Bao giờ hết thắc thỏm?
GiadinhNet - Sau vụ động đất 4,2 độ Richter xảy ra trên địa bàn thị trấn Trà My và các xã lân cận xung quanh lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) xảy ra vào tối ngày 3/9, người dân nơi đây đang rất hoang mang, lo lắng.
![]() |
|
Người dân Bắc Trà My đang rất hoang mang, lo lắng trước những trận động đất vừa xảy ra. Ảnh: TL |
Chưa bao giờ cuộc sống của người dân ở thị trấn Trà My và các xã lân cận xung quanh lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lại hoang mang như lúc này. Trong khi công tác khắc phục rò rỉ nước xảy ra thời gian vừa qua ở thủy điện Sông Tranh 2 chưa có kết quả công bố chính thức thì lại xảy ra động đất. Nỗi lo hiện hữu trên từng khuôn mặt của người dân.
Trao đổi với PV, ông N.V.L. một người dân sống trong vùng cho biết: ''Từ trước tới nay xảy ra mấy vụ động đất rồi. Động đất ngày càng có cấp độ mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Cứ động đất miết, ai mà sống cho nổi. Phải có cách gì cảnh báo, ngăn chặn kịp thời chứ không là hậu quả xảy ra không lường hết được. Sợ nhất là lúc đêm khuya đang nằm ngủ trong nhà mà xảy ra động đất mạnh làm sập nhà thì không biết làm sao chạy cho kịp".
Cùng cảnh lo âu như ông L., bà T., một người dân xã Trà Đốc có nhà ở cách chân đập Thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 300m, chia sẻ: "Từ khi Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đến nay là làm cho người dân chúng tôi thấy bất an, lo lắng, hoang mang. Người dân chỉ biết kêu cứu khẩn cấp thôi. Sống dưới chân đập Thủy điện Sông Tranh 2 như sống dưới "quả bom" nước vậy".
![]() |
|
Thủy điện sông Tranh. |
UBND huyện ra thông báo khẩn
Trước tình trạng trên, để giải quyết cũng như trấn an người dân, sáng ngày 4/9, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã ký báo cáo nhanh gửi cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng tỉnh để có biện pháp can thiệt kịp thời khi sự cố nguy hiểm xảy ra, đe dọa tính mạng, tài sản nhân dân.
Báo cáo nêu rõ, hiện tượng rung chấn động đất xuất hiện trên địa bàn huyện Bắc Trà My kể từ tháng 11/2011 đến hết tháng 2/2012. Hiện tượng này UBND huyện đã có báo cáo đến các ngành chức năng và các ngành chức năng cũng đã xác định đó là rung chấn động đất nhẹ 3,5 độ richter. Từ tháng 3/2012 đến hết tháng 8/2012, hiện tượng trên không xuất hiện.
"Tuy nhiên tối ngày 3/9/2012, trên địa bàn huyện lại xảy ra hiện tượng rung chấn động đất. Theo ghi nhận, từ khoảng 19 giờ đến 22 giờ 30 phút xảy ra khoảng 5 đợt rung chấn. Trong đó, đợt rung chấn lúc 20 giờ 47 phút và đợt lúc 22 giờ 20 phút có cường độ khá mạnh, mạnh hơn tất cả các đợt rung chấn đã xảy ra trước đây. Các đợt rung chấn làm cho nhân dân của huyện hoang mang, lo lắng quá! Tâm lý người dân lúc này gần như hoảng loạn hết. Chính quyền huyện chỉ biết trấn an người dân bằng cách tuyên truyền thôi, chứ về khoa học không thể kết luận được''- ông Phong cho biết.
Chuyên gia lo ngại
Trao đổi về vấn đề trên, GS.TS Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hội cơ học Việt Nam, Trưởng Bộ môn cơ sở Kỹ thuật Thủy lợi Khoa XD Thủy lợi-Thủy điện, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, cho biết: Động đất vào đêm 3/9 có liên quan đến những vết nứt trên thân đập thủy điện Sông Tranh 2 vừa qua vì đây là vùng có khả năng xảy ra động đất. Hơn nữa, trước đây, sau khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đã xuất hiện hiện tượng tương tự. Và không loại trừ việc này ảnh hưởng đến thân đập. "Khi chưa xử lý triệt để, không được tích nước lên mực nước dâng, rất nguy hiểm. Nếu như vậy, không thể nói trước về sự cố và dân sinh phía hạ lưu"- GS.TS Hùng nói.
Ông cũng cho biết thêm, đây là khu vực tâm mưa của tỉnh Quảng Nam và là vùng có khả năng động đất. Nên khi xây dựng một công trình có quy mô lớn và tích một lượng nước với cột nước lớn như vậy sẽ gây ra động đất kích thích dưới lòng đất. Và đã là động đất thì những ảnh hưởng đến các công trình, vật kiến trúc là không tránh khỏi. Việc xuất hiện tiếng nổ kèm động đất lần này thật sự quan ngại đối với thủy điện Sông Tranh 2 và người dân vùng hạ du.
"Theo tôi, việc xử lý các khe nứt trên mặt thượng lưu thân đập thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian vừa qua chỉ mang tính tình huống, không triệt để và rất nguy hiểm khi xuất hiện trở lại của động đất dưới lòng đất. Đặc biệt là nếu thủy điện tích nước. Điều cần nhất là xử lý tận gốc vấn đề sự cố nứt thân đập ở các vị trí nền đập và gốc đập. Vì đây là phần liên kết của thân đập và kết cấu nền tự nhiên. Nếu không khó có thể nói trước điều gì nếu tích nước đến mực nước dâng"- GS.TS Hùng nói thêm.
GS.TS Nguyễn Thế Hùng cũng khuyến cáo chính quyền địa phương cần có tiếng nói, yêu cầu các cơ quan chức năng và có chuyên môn vào cuộc, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
B1: Ngày 4/9, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Nam kiêm Phó trưởng Ban Phòng chống lụt, bão Quảng Nam đã có công văn khẩn gửi cho Viện Vật lý địa cầu; UBND huyện Bắc Trà My, UBND huyện Nam Trà My và Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, báo cáo tình trạng động đất tại khu vực hồ Thủy điện Sông Tranh 2.
|
GS.TS Nguyễn Thế Hùng
Phó Chủ tịch Hội cơ học Việt Nam,
Trưởng Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Thủy Lợi Khoa XD Thủy lợi-Thủy điện, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng |
Đức Hoàng


"Theo tôi, việc xử lý các khe nứt trên mặt thượng lưu thân đập thủy điện Sông Tranh 2 trong thời gian vừa qua chỉ mang tính tình huống, không triệt để và rất nguy hiểm khi xuất hiện trở lại của động đất dưới lòng đất. Đặc biệt là nếu thủy điện tích nước. Điều cần nhất là xử lý tận gốc vấn đề sự cố nứt thân đập ở các vị trí nền đập và gốc đập. Vì đây là phần liên kết của thân đập và kết cấu nền tự nhiên. Nếu không khó có thể nói trước điều gì nếu tích nước đến mực nước dâng..."