Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga

| Xã hội

Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Hồi 13 giờ ngày 22/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc – 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 16–17, giật trên cấp 17. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga- Ảnh 2.

Dự báo sẽ có bão số 10 nối đuôi ngay sau bão số 9.

Đến 13 giờ ngày 23/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15–20km/h, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc – 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất duy trì ở cấp 16–17, giật trên cấp 17. Phạm vi nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0N, phía Đông kinh tuyến 115,5E. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 24/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20–25km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc – 113,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất giảm xuống còn cấp 15, giật trên cấp 17. Khu vực nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5N, phía Đông kinh tuyến 109,5E. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Từ ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, vào lúc 14h10 chiều nay 21/9, Cơ quan khí tượng của Nhật Bản, Trung Quốc đều ghi nhận bão Ragasa đã mạnh lên thành Siêu Bão với áp suất tâm bão 922hPa, vận tốc gió giật liên tục 1 phút gần tâm bão là 140knot, tương đương 259km/h, vận tốc gió đều liên tục 100knot, tương đương 185km/h.

Tâm bão vào lúc 14h40 ngày 21/9 đang cách bờ biển phía Đông đảo Luzon 388km. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc vào khu vực eo biển giữa đảo Luzon (Philippin) và Đài Loan (Trung Quốc), mỗi giờ đi được 15-20km.

Ngay sau bão số 9 có thể sẽ có bão số 10 đi từ miền trung Philippin vào biển Đông vào ngày 26-27/9. Nhiều mô hình dự báo gồm ECMFW của Châu Âu, GFS của Mỹ, CMC của Canada, EC-AIFS đều chung kết quả chạy dự báo cho ngày 25/9 sẽ có 1 cơn bão hình thành ngoài khơi miền trung Philippines và đi vào biển Đông của Việt Nam vào khoảng tối ngày 26 hoặc 27/9. Với kịch bản này, bà con ngư dân cần theo dõi để không ra khơi vào giai đoạn từ nay đến 30/9/2025.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hôm qua, bão Mitag đổ bộ Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ cuối tháng 8 với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Tô Hội
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.