Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bát cơm giữa mùa giáp hạt

Thứ hai, 13:15 30/05/2011 | Xã hội

GiadinhNet - "Ngày ba, tháng tám" là thử thách thực sự với người dân nghèo Thanh Hóa, một tỉnh thuần nông khó khăn.

Chia sẻ cái khó với người dân, chính quyền địa phương đã nỗ lực rất nhiều trong buổi giáp hạt này. PV Báo GĐ&XH đã có mặt ở những địa bàn khó khăn để ghi nhận tâm tư, tình cảm của bà con sau ngày… gạo về!
 

Cụ bà Hoàng Thị Quyên, thôn 4, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân và niềm vui sau khi nhận được gạo cứu đói. Ảnh: N.Hưng

 
Nỗi niềm trước ngày lúa chín
 
Chúng tôi có mặt tại Thường Xuân, một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Thường Xuân có 17 xã, thị trấn, trong đó có những xã cách trung tâm huyện 54 cây số như xã Bát Mọt, phương tiện đi lại khó khăn, tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu. Trong số 20.542 hộ dân của huyện, có tới 8.508 hộ nghèo với 35.713 nhân khẩu (chiếm 41,42%).
 
Con đường vòng vèo đưa chúng tôi đến xã Xuân Dương, một địa bàn khó khăn của Thường Xuân. Đây là xã có tới 95% hộ dân sản xuất nông nghiệp, trong đó 100 hộ với 300 khẩu đã được nhận gạo cứu đói. Chị Nguyễn Thị Vinh, 48 tuổi ở thôn Vụ Bản tâm sự: "Chồng tôi vừa mất sau thời gian dài lâm trọng bệnh, đứa con lớn đã đi lấy chồng, nhà nay có 4 mẹ con.
 
Đứa con thứ 2 đang đi phụ hồ, còn cháu út đang đi học, mẹ già nay ốm mai đau. Nhà có hơn 2 sào ruộng, năm vừa rồi mất mùa, phải đi làm thuê nhưng tằn tiệm, chắt bóp lắm cũng không sao đủ ăn". Chị  hồ hởi cho biết hôm 24/5 đã được xã gọi lên cấp phát cho 60kg gạo (mỗi người 15kg). Thật may vì phải 15 ngày nữa lúa mới chín, số gạo trên giúp gia đình chị có được những bữa cơm nhằm vượt qua đợt giáp hạt khốn khó này. "Mong sao có những chính sách lâu dài để những người dân như chúng tôi không còn lâm vào cảnh thiếu ăn nữa", mẹ chị Vinh bùi ngùi khi chia tay chúng tôi.
 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở LĐ,TB&XH Thanh Hóa, UBND huyện Thường Xuân đã quán triệt các xã, thị trấn rà soát kỹ, lập danh sách các đối tượng bị đói nặng nề, đứt bữa, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, rủi ro đột xuất, không có nguồn thu nhập trong thời kỳ giáp hạt vụ chiêm xuân năm 2011 để có phương án hỗ trợ kịp thời.
 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Thường Xuân cho biết: "Sau khi rà soát, bình xét kỹ lưỡng, toàn huyện có 3.738 hộ với 16.825 nhân khẩu thiếu đói trong diện, trong đó 6.944 khẩu được cứu tế với tổng số gạo 104.160 kg. Từ ngày 21 đến 23/5 gạo đã về đến trung tâm các xã, thị trấn, chúng tôi cũng đã chỉ đạo phải cấp phát gạo đúng đối tượng, đủ số lượng và kịp thời".
 
Trọng điểm lúa  cũng…đói
 
Thọ Xuân là một huyện nằm trong vùng trọng điểm lúa của tỉnh Thanh Hóa nhưng cũng không tránh khỏi cảnh khốn khó với cái đói giáp hạt năm nay. Huyện có 41 xã, thị trấn, trong đó có 5 xã miền núi đặc biệt khó khăn, có xã số hộ nghèo lên tới 60%.
 
Bà Lê Thị Huệ - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thọ Xuân - cho biết: "Toàn huyện có 10.818 hộ nghèo (chiếm 19,8%), bằng 40.961 nhân khẩu, trong đó có 5.594 khẩu được trợ cấp gạo. Hôm 18/5 gạo về tới huyện, tiến hành cấp phát tới các xã, chiều ngày 21/5 đã bàn giao xong toàn bộ 84.810kg tới các hộ, với phương châm đúng số lượng, không cấp gạo bình quân, không để hiện tượng tiêu cực, lợi dụng gây thất thoát, lãng phí và phiền hà xảy ra".
 
Bà Huệ cho hay, Chủ tịch cùng Bí thư đảng ủy các xã phải trực tiếp chỉ đạo cấp phát cho dân dưới sự giám sát của cán bộ huyện. Cũng theo bà Huệ, do số lượng gạo được phân bổ không như kế hoạch của huyện xin trợ cấp nên phải rà soát rất kỹ lưỡng trên tiêu chí: gia đình chính sách; trẻ em tàn tật, bệnh hiểm nghèo; ông bà già neo đơn; hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đặc biệt ưu tiên các xã nghèo miền núi, các xã có bà con công giáo.
 
Chúng tôi tới nhà cụ Hoàng Thị Quyên ở thôn 4 xã Tây Hồ khi cụ đang chuẩn bị nấu cơm trưa. Năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ hãy còn khá minh mẫn, chỉ vào chỗ gạo vừa được cấp phát, cụ tâm sự: "Thân già này giờ chẳng làm được gì nữa, có 350m2 ruộng phải cho người khác làm thuê.
 
Nhờ có Nhà nước quan tâm, hàng tháng tôi có 130.000 đồng tiền trợ cấp. Sáng ngày 20/5, các chú ở UBND xã còn gọi lên cấp cho 15kg gạo, mừng quá chú à". Tâm sự của người già neo đơn như cụ Quyên cũng là niềm vui của những hộ dân thiếu đói được cấp phát gạo ở Thọ Xuân mà chúng tôi đã gặp. Họ mừng cũng phải, vì "một miếng khi đói bằng một gói khi no" kia mà!
 
Cho “cần” hơn cho “cá”
 
Ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thẳng thắn: "Việc cấp gạo cứu đói giáp hạt là chủ trương đúng đắn nhưng phải xác định đây là biện pháp có tính trước mắt. Về lâu dài, để giải quyết dứt điểm tình trạng đói giáp hạt, không có cách nào khác là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ, chất lượng tăng trưởng, thực hiện giảm nghèo bền vững".
 
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng xác định rằng, với khu vực miền núi sẽ mở rộng diện tích trồng lúa nước, đẩy mạnh trồng rừng sản xuất, trồng cao su ở nơi có điều kiện, phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, xây dựng, nhân rộng mô hình kinh tế nông - lâm kết hợp, xác định cơ cấu cây trồng phù hợp đối với từng vùng...
 
Với vùng ven biển sẽ khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, tập trung giải quyết vấn đề nước tưới và nước sinh hoạt cho nhân dân. Về lâu dài sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi sông Lèn; hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Càn, huyện Nga Sơn; hệ thống cấp nước Tĩnh Gia; hệ thống tiêu Lưu - Phong - Châu, huyện Hoằng Hóa... Đó mới là thực sự là cái "cần" cho người dân, thay vì "con cá" như hiện nay!
 
UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án hỗ trợ 2.049 tấn gạo cho các hộ thiếu đói.
 
Việc cứu đói theo phương châm "gạo cứu đói đến tận tay người bị đói" với nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch từ cơ sở, đảm bảo các tiêu chí: sử dụng gạo cứu đói đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định lượng (15kg/người), kịp thời gian, không chia bình quân.
 
Cách thức hỗ trợ: UBND xã tổ chức cấp gạo trực tiếp cho các đối tượng (không giao hoặc khoán trắng cho trưởng thôn, bản, khối phố), có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Ngọc Hưng

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sách giáo khoa năm học 2025 – 2026 có thay đổi không?

Sách giáo khoa năm học 2025 – 2026 có thay đổi không?

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Những năm trước, khi kết thúc năm học cũng là lúc thị trường sách giáo khoa (SGK) bắt đầu sôi động. Năm nay, không khí mua SGK lại khá trầm lắng. Lý do là phụ huynh còn lo lắng không biết học sinh sẽ sử dụng bộ sách nào cho năm học mới.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 15/8/2025, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ 15/8/2025, hàng triệu gia đình nên cập nhật quy định mới

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 15/8/2025, quy định về mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ thay đổi theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP? Dưới đây là thông tin chi tiết.

Nam sinh 'từ làng ra phố' giành huy chương vàng Toán quốc tế

Nam sinh 'từ làng ra phố' giành huy chương vàng Toán quốc tế

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Có thể giải toán nâng cao của lớp 6 khi chưa đầy 10 tuổi, rời trường làng ra phố để học, đi về gần 20 km mỗi ngày là bước ngoặt đưa Võ Trọng Khải đến với tấm huy chương vàng Olympic Toán quốc tế.

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Xã hội - 4 giờ trước

Chỉ hơn 2 giờ sau khi gây án, đối tượng giả danh cán bộ công an cướp tài sản của người dân tại Lào Cai đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Gần 7.000 bà mẹ dân tộc thiểu số được hỗ trợ sinh đẻ an toàn

Gần 7.000 bà mẹ dân tộc thiểu số được hỗ trợ sinh đẻ an toàn

Xã hội - 4 giờ trước

Sau 4 năm triển khai gói chính sách hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em thuộc Dự án 8 đã hỗ trợ gần 7.000 phụ nữ với số tiền khoảng 9 tỷ đồng.

Làm thế nào để tránh bẫy lừa đảo của những kẻ mạo danh cán bộ BHXH?

Làm thế nào để tránh bẫy lừa đảo của những kẻ mạo danh cán bộ BHXH?

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tinh vi, khi các đối tượng mạo danh cán bộ BHXH để gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin cá nhân.

Tháng sinh Âm lịch của người tràn đầy nhiệt huyết, có cuộc đời rực rỡ như hoa lựu tháng 5 nở rộ

Tháng sinh Âm lịch của người tràn đầy nhiệt huyết, có cuộc đời rực rỡ như hoa lựu tháng 5 nở rộ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người nguồn năng lượng mạnh mẽ, trí tuệ sâu sắc và sự may mắn hiếm có.

Hà Nội nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La

Hà Nội nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, tập trung trong nửa đầu tháng 8/2025, sau đó giảm dần.

Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên ‘quái xế’

Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên ‘quái xế’

Xã hội - 5 giờ trước

Vút qua trong màn đêm, dưới ánh đèn phố là tiếng nẹt pô, những màn đánh võng, lạng lách của những thanh niên mới lớn với kẻ ngồi sau cầm tuýp sắt trong tay. Các đối tượng này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi đã gây ra những cái chết oan uổng.

Logo nhận diện đặc biệt giúp người dân tìm nhà vệ sinh miễn phí dịp lễ 2/9

Logo nhận diện đặc biệt giúp người dân tìm nhà vệ sinh miễn phí dịp lễ 2/9

Xã hội - 6 giờ trước

Chuẩn bị cho dịp lễ lớn 2/9, Hà Nội triển khai hơn 1.000 nhà vệ sinh miễn phí tại các khu vực trung tâm. Các điểm vệ sinh đều được gắn logo nhận diện rõ ràng, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận trong quá trình tham gia sự kiện.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Pháp luật

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Top