Bắt đối tượng truy nã về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

| Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng truy nã Đồng Ngọc Thuận (SN 1985, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thuận là nhân viên nhà xe An Khang, làm việc tại điểm trung chuyển của nhà xe và được chị Nguyễn Thị Nhàn (chủ nhà xe) thuê vào làm từ tháng 12/2023. Chị Nhàn giao cho Thuận và anh Phúc (cùng làm chung) phân loại hàng ký gửi ra từng khu vực để Thuận đi giao cho khách và thu tiền cước, sau đó đưa lại anh Phúc. Hàng tuần, anh Phúc sẽ kiểm đếm để đưa chị Nhàn.

Bắt đối tượng truy nã về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' - Ảnh 1.

Đối tượng Đồng Ngọc Thuận tại Cơ quan Công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận).

Từ ngày 4- 9/3/2024, Thuận đã giao 19 đơn hàng, thu của khách 7.760.000 đồng tiền cước, sau đó chiếm giữ luôn số tiền này, không quay lại chỗ làm. Khi đi, Thuận còn mang theo 1 xe máy của chị Nhàn hiệu Sanyang, biển số 61L1-45xx. Quá trình điều tra, ngày 29/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã ra Quyết định truy nã đối với Đồng Ngọc Thuận về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định Đồng Ngọc Thuận đang lẩn trốn tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.