Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất động sản Hà Nội đang bị ‘làm giá’

Thứ năm, 16:31 16/04/2009

Trong khoảng hai tuần gần đây, nhà đất tại một số khu vực Hà Nội đua nhau tăng giá. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, có thể thấy thực chất đây chỉ là giá ảo do các chủ đầu cơ tạo ra.

Hai tuần qua, đất thổ cư, đất dự án và chung cư tại Hà Nội đều rục rịch tăng giá. Những khu vực còn nhiều căn hộ chưa bán là Văn Khê, Xa La... và một số dự án đất chia lô tại Hà Đông được khách hàng quan tâm nhiều. Tuy nhiên, nếu như trước và sau Tết, một căn hộ tại khu Văn Khê được rao bán 950 triệu (89m², thiết kế hoàn thiện) thì nay tăng thêm 10%.

Đại diện các văn phòng môi giới bất động sản đều khẳng định, dạng căn hộ có giá khoảng 700 - 800 triệu đồng còn rất ít. Tuy nhiên, theo khảo sát, thực chất căn hộ chung cư ở khu vực này còn khá nhiều và chưa có người ở do thị trường bất động sản suốt một năm qua đi xuống nên những người có nhu cầu thực vẫn tiếp tục chờ đợi giá sẽ xuống sâu hơn nữa mới.

Tuy nhiên, những ngày qua, do giới đầu cơ và “cò” nhà đất thi nhau hét giá nên nhiều người có nhu cầu ở thực rất chật vật để mua nhà. Anh Ngô Mạnh Toàn (Định Công) than: “Tôi muốn mua một căn hộ có giá khoảng 600 triệu đồng nhưng khó tìm quá. Hầu hết môi giới đều khẳng định, những căn hộ có giá này bán hết từ lâu”. Nếu như trước và sau Tết Nguyên đán, người mua nhà hoàn toàn có thể mua được ở khu Văn Khê căn hộ giá 10,5 - 11 triệu đồng một m² thì nay, ngoài mức giá ấy, họ còn bị các cơ sở môi giới bất động sản cộng thêm khoảng 200 triệu đồng tiền chênh lệch.

Còn tại khu Xa La (gần Viện 103) thì giá phổ biến hiện được chào cũng vào 10,5 - 11 triệu đồng một m², tăng từ 1 đến 1,5 triệu đồng so với thời điểm trước và sau Tết. Gần hơn là khu đất dự án Mậu Lương (xã Kiến Hưng, Hà Đông), giá bán sau Tết 13 triệu - 18 triệu đồng một m² (tùy vào vị trí và diện tích) thì nay cũng tăng thêm 10%.

Giá nhà đất tại Hà Nội đang bị các "cò" làm giá.

Anh Khánh, một chủ phòng môi giới tại đây cho hay: “Cách đây bốn tháng, thị trường chung đi xuống nên giá đất ở khu này không tránh khỏi rớt giá. Nhưng bây giờ kinh tế khá hơn và địa điểm của khu này cũng khá thuận lợi, chỉ cách trung tâm Hà Đông 2 km, sắp tới đường mới mở sẽ gần hơn, người dân đi xe máy từ đây sang thẳng Thanh Xuân chỉ mất vài phút nên giá chắc chắn còn lên nữa”. Nhận định của anh Khánh cũng không khó hiểu, bởi khi việc san lấp hoàn thành, cộng với hạ tầng được nâng cấp thì giá đất sẽ tăng lên, nhưng hiện tại chủ của các thửa đất mới tăng giá 10% mà người mua cũng rất hiếm.

Tại khu vực Bắc Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên), trước và sau Tết giá phổ biến là 12 triệu đồng một m² (đất thổ cư trong ngõ, ô tô không vào được). Đây là loại đất do các gia đình tự cắt nhỏ bán, nếu so sánh với giá của các dự án đất chia lô tại Hà Đông như khu Mậu Lương (xã Kiến Hưng) thì khá cao. Giá đất dự án ở khu này phổ biến ở mức 14 triệu đồng một m2, toàn bộ các lô đất đều có hướng quay ra mặt đường rộng 11 - 18m. Tuy nhiên, nếu tính từ Bắc Biên sang khu vực Hồ Hoàn Kiếm lại gần, nên các chủ đất thổ cư tăng giá thêm 10% so với thời điểm sau Tết (đang phổ biến ở mức 13 triệu đồng một m²).

Người mua nên cẩn trọng

Đó là cảnh báo của nhiều chuyên gia tư vấn bất động sản. Bà Đoàn Thu Nga, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn Lawpro, cho rằng: “Nhà đất chỉ đắt khách và có dấu hiệu tăng giá ở một số khu vực, đặc biệt những nơi nằm trong quy hoạch trọng điểm của thành phố đến năm 2020 ở một số khu vực như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Từ Liêm, Cổ Nhuế và một phần Tây Hồ... Hiện, một số địa điểm của Hà Nội gần đây có dấu hiệu tăng giá thì có lẽ chỉ là do tăng giá ảo để phần nào đó thúc đẩy nhu cầu của người mua hoặc do chính các “cò” tự tăng giá bán khi chào mời, môi giới giao dịch nhà đất thôi chứ thực tế chưa chắc đã diễn ra như vậy”.

“Ăn” theo những thông tin tăng giá tức thời, các căn hộ tập thể cũng hét giá trên trời. Ví dụ điển hình là một căn hộ rộng 45m² (nằm ở tầng 5 khu khu tập thể 5 tầng của cán bộ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cạnh ĐH Công Đoàn, phố Tây Sơn) cũng được hét giá tới 18 triệu đồng một m2. Tất nhiên, đây chỉ là giá ảo, họ hô chứ không bán, và trên thực tế cũng chưa có một giao dịch nào đạt được giá ấy, mà chỉ dừng lại ở mức 12 - 14 triệu đồng một m².

Ông Nguyễn Thế Tài, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Housing, khuyến cáo: “Theo kinh nghiệm của tôi, việc bất động sản đang tăng giá trở lại chắc chắn là do các nhà đầu tư làm giá, chứ không phải nhu cầu thực của dân. Họ căn cứ vào một số yếu tố để tạo giá ảo như thị trường đang có dấu hiệu tích cực nhờ những biện pháp hỗ trợ của Chính phủ; việc tăng lương, tăng giá xăng và một số mặt hàng tăng theo cũng là một nguyên nhân đẩy giá bất động sản lên; một số dự án mới đang khởi động trở lại khiến cho thị trường nhộn nhịp hơn và các chủ đầu tư ở nhiều khu vực nắm cơ hội đẩy giá ăn theo. Đa phần người dân chỉ có nhu cầu mua những căn hộ khoảng 800 triệu đồng, hơn nữa vốn của bất động sản chủ yếu là vốn tín dụng ngân hàng, cho nên thị trường có phục hồi cũng phải tới cuối năm”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, đất tại các vị trí đẹp tăng nhanh là điều hết sức bình thường khi kinh tế ổn định trở lại và các doanh nghiệp có nhiều vốn hơn để đầu tư. Vậy căn cứ vào đâu để người mua nhà xác định giá trị của nó thực sự hấp dẫn? Các chuyên gia cho rằng, sẽ rất khó để đưa ra tiêu chí chung, vì nó phụ thuộc vào tính thời điểm, nhưng cần được dựa trên một số yếu tố như: quy mô dự án hiện đại; không gia thoáng và môi trường sống hài hòa, dịch vụ tốt; cảnh quan đẹp tự nhiên; có kết nối tốt với các khu vực phụ cận; chất lượng công trình tốt; khoảng cách tới các trung tâm: chính trị - văn hóa, thể thao... thuận lợi.

Bà Nga cũng cho biết thêm: “Theo kinh nghiệm tư vấn của chúng tôi thì một số chủ đầu cơ tại Hà Nội đang nhờ sự tăng giá nhà đất tại TP HCM sôi động ở một số địa bàn như quận 2, quận 9 để tăng theo. Tuy nhiên, tôi nghĩ giá nhà đất tại Hà Nội khó có thể tiếp tục leo thang, trở thành một cơn sốt bất động sản như trước đây được, vì khách hàng tại Hà Nội vốn thận trọng khi mua nhà hơn người Sài Gòn rất nhiều, mặc dù nhu cầu nhà đất của người dân vẫn rất lớn. Với những người có nhu cầu thực tế không phải kinh doanh buôn bán thì theo tôi, nên tìm đến những nơi có sự ổn định để mua thì giá cả sẽ ổn định hơn rất nhiều. Đôi khi đất thổ cư cũng là lựa chọn tốt chứ không nhất thiết phải là chung cư”.
 
Theo Báo Đất Việt
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiệc cưới xa hoa của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Tiệc cưới xa hoa của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Giải trí - 7 giờ trước

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại Quảng Trị với không gian lộng lẫy. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng nylon bị gió giật, xé rách trong mưa lớn.

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

28 đối tượng tổ chức tiệc ma túy mừng sinh nhật trong homestay

Pháp luật - 7 giờ trước

Ngày 22/10, Công an xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cho biết vừa đấu tranh, triệt phá một “tiệc sinh nhật” có 28 đối tượng sử dụng ma túy trong homestay.

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

'Say nắng' khi đã có gia đình - cảm xúc tự nhiên hay dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh?

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Một cơn 'say nắng' thoáng qua, nhưng hôn nhân là hành trình dài của kiên nhẫn và chọn lựa mỗi ngày, nơi bình yên thật sự luôn đợi ta quay về.

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Hàng nghìn người đội mưa, ôtô nối đuôi tới lễ cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương

Giải trí - 8 giờ trước

Hàng nghìn khách mời và người dân vẫn đội mưa tới đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương tổ chức tại khu đô thị Nam Cầu Dài, hướng nhìn ra sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú: Tiếp tục đình chỉ công tác nữ hiệu phó

Giáo dục - 8 giờ trước

Bà Đ.T.H.H – Phó Hiệu trưởng Trường PT Dân tộc Bán trú Tiểu học Kim Thủy – bị đình chỉ công tác thêm 15 ngày sau vụ 40 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Bạn sẽ sốc khi biết có gì bên trong bụng chú cá voi này

Bạn sẽ sốc khi biết có gì bên trong bụng chú cá voi này

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Khi các nhà nghiên cứu thực hiện khám nghiệm tử thi, họ đã phân tích các chất trong dạ dày cá voi.

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Phẫu thuật cứu sản phụ 45 tuổi bị vỡ u xơ tử cung hiếm gặp khi mang thai 29 tuần ở Ninh Bình

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình bảo tồn tử cung, cứu sống mẹ con sản phụ trong ca bệnh hiếm gặp có tỉ lệ dưới 1% trên thế giới..

Tôi cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ khi nghe anh ta nói: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?"

Tôi cạn lời trước độ hoang tưởng của chồng cũ khi nghe anh ta nói: "Cô còn vương vấn lưu luyến tôi thế cơ à?"

Tâm sự - 9 giờ trước

Anh ta nói những câu khiến tôi vừa thấy tức cười vừa bực bội.

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, có 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thông báo đã được gửi tới các chủ xe.

Top