Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với những “tin nhắn yêu” giữa mùa dịch

Thứ năm, 11:44 23/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong bối cảnh thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly xã hội trước dịch COVID-19, nhiều người kinh doanh đã thở phào khi được giảm sâu chi phí thuê mặt bằng.

Bất ngờ với những “tin nhắn yêu” giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Cửa hàng nướng Hàn Quốc của anh Dương Đăng Phong không được hỗ trợ chi phí mặt bằng. Ảnh: Bảo Loan

Bất ngờ những tin nhắn an ủi từ người cho thuê

Khi dịch COVID-19 lây nhiễm, các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về giãn cách xã hội. Đây là biện pháp để ngăn chặn, hạn chế dịch bệnh lây lan rộng, nhưng khi tạm dừng mọi hoạt động giao thương thì người kinh doanh không khỏi lo lắng. Giữa những lo toan, bộn bề, nhiều người thuê mặt bằng đã cảm thấy được chia sẻ, an ủi từ chính những tin nhắn chủ động giảm chi phí thuê mặt bằng từ người cho thuê. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (ở Tam Khương, Đống Đa, Hà Nội) là một ví dụ.

Chị Hạnh cho biết: "Cửa hàng cà phê của tôi phải đóng cửa từ ngày 25/3, mà chi phí thuê mặt bằng là 30 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, chi tiêu của cả gia đình chỉ trông chờ vào doanh thu của quán cà phê. Hai tháng trước khi đóng cửa, cửa hàng đã ế ẩm, doanh thu toàn bị âm tiền, mà tôi vẫn phải trả 70% lương cho một vài nhân viên cứng".

Thế nhưng, khi những nỗi bất an dịch bệnh và sự lo lắng về hoạt động kinh doanh cà phê đang bủa vây thì chị Hạnh đã bất ngờ nhận được tin nhắn từ người cho thuê cửa hàng. Chị Hạnh cho biết: "Chủ nhà mình thực sự đáng yêu. Từ khi toàn thành phố cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, chủ nhà của tôi đã chủ động nhắn là "Cứ yên tâm mà làm ăn, cửa hàng buộc đóng cửa ngày nào thì anh không tính tiền ngày đó". Cũng nhờ chủ nhà giúp đỡ, tôi vơi bớt được một phần gánh nặng kinh tế. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được người chủ nhà tốt bụng như vậy. Tôi rất cảm kích vì đã được chủ nhà đồng hành san sẻ những lúc khó khăn thế này. Giờ chỉ mong dịch nhanh qua để cửa hàng hoạt động trở lại".

Anh Đặng Văn Công, kinh doanh mặt hàng thời trang tại phố Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cũng có hoàn cảnh tương tự. Anh Công cho biết, chi phí thuê mặt bằng cho cửa hàng chưa đến 30m2 của anh là 25 triệu đồng/tháng. Từ Tết Nguyên đán trở ra, hoạt động kinh doanh đã èo uột bởi nỗi lo về dịch COVID-19. Chưa kể, do kinh doanh mặt hàng thời trang nên từ đầu tháng 2, vợ chồng anh Công đã chi thêm hơn 200 triệu đồng để "ôm" hàng xuân hè. Đến khi Chị thị 16 có hiệu lực, mọi hoạt động buôn bán đều phải tạm dừng, tất cả hàng hóa của anh "đắp đống". Không thu hồi được vốn mà chi phí thuê mặt bằng vẫn phải chi trả, anh Công vo cùng lo lắng. Thế nhưng, anh Công cho biết: "Tôi như "chết đuối vớ được cọc". Lúc khó khăn nhất thì vợ chồng tôi đã được chủ nhà miễn hẳn 2 tháng tiền thuê cửa hàng".

"Việc cửa hàng đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 là lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, sau khi đề xuất khó khăn, tôi được chủ nhà chia sẻ và giảm luôn 2 tháng tiền thuê. May mắn được chủ nhà thấu hiểu, đồng hành trong lúc khó khăn chồng chất là điều may mắn và cần thiết", anh Đặng Văn Công chia sẻ.

Hành động đẹp giữa mùa dịch

Trước tình cảnh hàng loạt cửa hàng, doanh nghiệp lao đao, nợ nần… vì dịch COVID-19, việc chia sẻ một phần khó khăn bất khả kháng với người thuê mặt bằng trong tình cảnh này là cần thiết. Bên cạnh những trường hợp may mắn được miễn giảm sâu tiền thuê mặt bằng kinh doanh thì cũng không ít trường hợp chỉ có thể hỗ trợ người kinh doanh ở mức thấp, khoảng 10-15%. Đặc biệt là các đơn vị kinh doanh và cho thuê bất động sản. Bởi bản thân những đơn vị này cũng gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 và việc miễn giảm sẽ phụ thuộc vào điều kiện của từng đơn vị cho thuê.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty bất động sản Upland tại Hà Nội cho biết, Công ty chuyên kinh doanh cho thuê bất động sản nên khi thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ, để chung tay chia sẻ khó khăn với các đơn vị thuê mặt bằng, Công ty đã đồng giảm giá 10% cho toàn hệ thống 10 mặt sàn cho thuê.

Đại diện Công ty bất động sản Upland cho biết: "Khó khăn là bất khả kháng, chúng ta không thể đòi hỏi lợi nhuận khi mọi hoạt động giao thương đều phải tạm dừng. Vì vậy, dù phải bớt đi một phần lợi nhuận thì chúng tôi vẫn hỗ trợ cho người thuê mặt bằng. Cụ thể là áp dụng mức chiết khấu 300.000 đồng/lần cho các đơn vị thanh toán đúng kỳ hạn trong tháng 3 và 4. Đây là việc chúng tôi cần làm nhằm chung tay chia sẻ khó khăn chung với các doanh nghiệp, cá nhân cũng như toàn xã hội".

Dưới góc độ là một người dân, cũng là người trực tiếp có tham gia vào quan hệ dân sự, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: "Tôi thấu hiểu được khó khăn của cả hai bên cho thuê và bên thuê mặt bằng nhưng với tinh thần dân tộc, cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau trong cảnh dịch bênh hoành hành thì bên cho thuê mặt bằng hỗ trợ chi phí mặt bằng cho bên thuê là việc làm cần thiết trong khó khăn bất khả kháng. Việc này không chỉ thể hiện tình người, đạo đức kinh doanh mà còn là sự sẻ chia với đối tác, với xã hội để cùng vượt qua những khó khăn bởi dịch COVID-19".

Mặc dù nhiều cửa hàng, doanh nghiệp được san sẻ gánh nặng từ chi phí thuê mặt bằng nhưng có những trường hợp, dù nhiều lần làm đơn "cầu cứu" vẫn bị chủ nhà ngó lơ. Trường hợp của anh Dương Đăng Phong (34 tuổi, chủ cửa hàng nướng Hàn Quốc ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) là điển hình. Mặc dù số tiền thuê mặt hàng lên đến 100 triệu đồng/tháng và phải đóng cửa hàng theo Chỉ thị của 16 nhưng anh Phong không được hỗ trợ từ người cho thuê.

Anh Phong trải lòng: "Mình đã cố vớt vát bằng cách đẩy mạnh giảm giá, chia nhỏ combo bán qua kênh online, tuy nhiên doanh thu toàn cửa hàng vẫn thiệt hại tới 70%. Nhiều khoản chi phí vẫn phải duy trì, tiền ngân hàng mình vẫn phải trả đều hàng tháng. Nhất là chi phí cho nhân viên và thuê cửa hàng cũng lên đến gần 200 triệu đồng/tháng. Dù đã làm đơn yêu cầu miễn giảm tiền mặt bằng vớt vát khó khăn phần nào mà cả tháng nay chủ nhà vẫn chưa đồng ý".

Bảo Loan

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Sau 7 năm bỏ trốn về tội giết người, người đàn ông 37 tuổi ra đầu thú

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội vừa vận động đối tượng truy nã Đỗ Đình Vui (SN 1989, trú tại Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội giết người ra đầu thú.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia

Thời sự - 6 giờ trước

Sáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.

Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ

Xác minh thông tin học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ học sinh lớp 1 ở Sơn La nghi bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Thời điểm cận Tết Âm lịch, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn tất kế hoạch dang dở, một số con giáp lại bất ngờ đón nhận loạt tín hiệu tích cực về công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân.

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Để được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe theo quy định. Dưới đây là các quy định mới nhất theo Thông tư 62/2023/TT-BCA được sửa đổi bổ sung Thông tư số 131/2025/TT-BCA.

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Đà Nẵng: Triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc bịp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công 02 điểm mua bán thiết bị, phương tiện phục vụ hành vi gian lận trong hoạt động tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố.

Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.

Top