Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất ngờ với thông tin kết quả xét nghiệm nhiễm độc thuỷ ngân của 12 người ở Bệnh viện Bạch Mai

Thứ bảy, 07:54 31/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Sau nhiều giờ làm xét nghiệm, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã có thông tin ban đầu về tình hình sức khoẻ của 11/12 người đến khám do nghi ngờ nhiễm độc thuỷ ngân.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 11/12 người đến trung tâm khám bệnh do nghi ngờ nhiễm độc thuỷ ngân sau vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông không có bất thường trong máu, không bị nhiễm độc thuỷ ngân. 1 người còn lại chưa phân tích xong nên chưa có kết quả.

Theo bác sĩ Nguyên kết quả xét nghiệm máu của 11 người nói trên bình thường, nhưng để chắc chắn hơn những người này nên làm xét nghiệm thêm nước tiểu.

Bất ngờ với thông tin kết quả xét nghiệm nhiễm độc thuỷ ngân của 12 người ở Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Nhiều người lo ngại nhiễm độc thuỷ ngân khi tiếp xúc với đám cháy.

Trước đó, bác sĩ Nguyên cho biết, thuỷ ngân được sử dụng trong bóng đèn huỳnh quang ở lượng nhất định. Bình thường, nguy cơ gây nhiễm độc thủy ngân từ bóng đèn rất thấp, kể cả khi bóng đèn vỡ ra. Trong vụ cháy, môi trường nóng, nhiệt độ cao, thuỷ ngân sẽ bốc hơi, có nguy cơ đối với người hít phải trực tiếp hơi nóng, khí nóng trong thời gian dài.

Nguy cơ chính gây ra ngộ độc phụ thuộc nhiều yếu tố như nồng độ thủy ngân cao nếu cháy nhiều, khói nhiều, có trực tiếp nguồn thủy ngân, không gian khép kín, sẽ tích tụ lại. Thời gian tiếp xúc cũng rất quan trọng, càng lâu thì càng tiếp xúc nhiều. Một số yếu tố khác như: Ngược hay xuôi chiều gió?; Tuổi càng trẻ, hoạt động mạnh... thì hít thở càng nhiều hơn.

"Không thể kết luận tất cả những người ở hiện trường hay ở cạnh vụ cháy đều có nguy cơ nhiễm độc thủy ngân" - BS Nguyên nói.

Ngộ độc nhiễm độc thủy ngân có nhiều dạng: hợp chất, vô cơ, nguyên tố... Mỗi dạng có biểu hiện khác nhau. Trong vụ cháy Công ty Rạng Đông, đây là thủy ngân dạng kim loại.

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, theo BS Nguyên, những người trực tiếp tham gia chữa cháy, hít trực tiếp khói nóng, hơi nóng trong thời gian 1 - 2 tiếng như cứu hoả, công nhân chữa cháy, người dân tham gia chữa cháy cần đi khám.

Những người có biểu hiện bất thường, khó chịu, khó thở, ho nhiều, tức ngực, nôn mửa, đau bụng, choáng váng, tê chân tay, lú lẫn... do ảnh hưởng từ vụ cháy cũng nên đi khám.

Người dân ở xa khu vực cháy, ít hít phải hơi nóng, khói.... thì đi kiểm tra là không cần thiết, cần dựa vào các triệu chứng biểu hiện.

Đối với nạn nhân hít thủy ngân cần đưa ra môi trường thoáng khí. Nếu phát hiện thủy ngân dính vào mắt thì phải rửa mắt bằng nước sạch, dính lên da cần cởi bỏ quần áo dính, dùng nước để rửa sau đó đưa đến cơ sở y tế để khám.

Người dân có thể đến các bệnh viện tuyến quận, thành phố ở Hà Nội để khám, lấy máu, nước tiểu, xét nghiệm nồng độ thủy ngân. Không nên dồn tại Bệnh viện Bạch Mai để tránh quá tải.

Bác sĩ Nguyên khẳng định không có cách nào thải độc thuỷ ngân được tại nhà. Việc này phải được các cơ sở y tế thực hiện với các loại thuốc đặc hiệu. Biểu hiện ngộ độc ở đâu sẽ điều trị tại đó trước. Ví dụ như bệnh nhân nếu có triệu chứng suy hô hấp thì phải điều trị hô hấp trước... Điều này có nghĩa là phải cấp cứu theo tình trạng điều trị triệu chứng trước.

Hậu quả của nhiễm độc thủy ngân có 2 giai đoạn: Ngộ độc cấp nếu bệnh nhân không được điều trị sẽ sang giai đoạn bán cấp và chuyển sang mãn tính. Để lâu không điều trị có thể ảnh hưởng tới thần kinh, hô hấp, nội tạng...

Tuy nhiên, vị chuyên gia hàng đầu về chống độc này khẳng định bà con không nên quá lo ngại cũng như không được chủ quan.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, nguy cơ nhiễm độc thủy ngân chỉ diễn ra lúc cháy to, sau khi dập rồi thì nguy cơ ít đi nhiều.

"Bà con sống gần đó, ăn từ thức ăn mua nơi khác, nước cũng dùng nước máy do công ty nước sạch cấp. Nếu bà con thấy mệt, khó chịu không giải thích được, thấy không yên tâm thì đi khám", bác sĩ Nguyên nói.

Tối ngày 30/8, UBND quận Thanh Xuân đã phát đi thông tin về kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã tiến hành lấy mẫu vào sáng ngày 30/8/2019, để thực hiện phân tích, đánh giá chất lượng môi trường xung quanh khu vực nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Kết quả phân tích nhanh vào thời điểm 15h20 phút, ngày 30/8/2019 của Trung tâm quan trắc cho thấy, các thông số như vi khí hậu, nhiệt độ, bụi... cho thấy ở mức độ bình thường.

Ngoài ra, kết quả test nhanh của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường, thuộc Bộ Y tế (đơn vị đầu ngành về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp và môi trường) cũng cho thấy, các chỉ số như: Thủy ngân, chì, kim loại nặng được đo bằng máy test nhanh (là loại máy hiện đại hiện nay)… đều trong ngưỡng cho phép, an toàn đối với người dân (kết quả ra lúc 16h00 phút ngày 30/8/2019).

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 53 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 56 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 2 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top