Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy

| Pháp luật

GĐXH - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tổ chức và tàng trữ trái phép chất ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.

Bà trùm Oanh "Hà" và đường dây ma túy nghìn tỷ (P1): Trốn truy nã vẫn điều hành "đế chế" ma túyBà trùm Oanh 'Hà' và đường dây ma túy nghìn tỷ (P1): Trốn truy nã vẫn điều hành 'đế chế' ma túy

GĐXH - VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh "Hà", 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) cùng 34 người trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam tiêu thụ. Theo cơ quan công tố, các đối tượng trog đường dây này đã điều hành hoạt động, vận chuyển, buôn bán trái phép trên 700 kg ma túy, trị giá 1.400 tỉ đồng.

Công an huyện Bá Thước vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Bùi Văn Chung (SN 1986, ở xã Điền Trung) và Trương Xuân Hiên (SN 1994, trú tại xã Điền Thượng) về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Bùi Văn Chung, Trương Xuân Hiên và tang vật thu giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra 282 của Công an huyện Bá Thước phối hợp với Công an xã Điền Trung phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Chung đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 121 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ liên quan đến sử dụng trái phép ma túy.

Mở rộng vụ án, Công an huyện Bá Thước đã xác minh, làm rõ và bắt giữ Trương Xuân Hiên là đối tượng đã cung cấp ma túy cho Chung để tổ chức sử dụng.

Nguyễn Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.