Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé gái 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu: Tìm thấy 10 chiếc đinh

Chủ nhật, 13:28 13/03/2022 | Pháp luật

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã tìm thấy 10 chiếc đinh dài khoảng 2 cm trong đầu bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành ở Hà Nội.

Như tin đã đưa, tối 12/3, cháu Đỗ N.A. (3 tuổi, ở Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), bé gái bị người tình của mẹ cắm đinh vào đầu, đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị. Bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, cháu bé bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục.

Bé gái 3 tuổi bị cắm đinh vào đầu: Tìm thấy 10 chiếc đinh - Ảnh 1.

Nguyễn Trung Huyên, nghi phạm cắm đinh vào đầu bé gái 3 tuổi (Ảnh: CTV).

Sáng 13/3, trao đổi với PV Dân trí, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu N.A., cho biết, ngay trong đêm 12/3, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi đối với cháu bé.

Việc pháp y tử thi có sự chứng kiến của cảnh sát, kiểm sát viên, luật sư bảo vệ quyền lợi cho cháu và đại diện gia đình bé gái.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy 10 chiếc đinh, mỗi chiếc dài khoảng 2 cm, trong đầu cháu N.A.

Luật sư Hiển phân tích, đối với tội "Giết người", trường hợp hậu quả chết người xảy ra, mức hình phạt đối với tội danh này cao nhất có thể lên đến tử hình. Nếu hậu quả chết người không xảy ra, mức án cao nhất là 20 năm vì phạm tội chưa đạt.

Về vấn đề dư luận quan tâm là trách nhiệm của mẹ đẻ cháu N.A. trong vụ việc này, luật sư Lê Hồng Hiển cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra, làm rõ, chưa có kết luận.

Trước đó, khoảng 13h ngày 18/1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận, xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra.

Ngay trong ngày 18/1, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) và N.T.L.(mẹ đẻ cháu bé; SN 1995, trú tại Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu và lời khai nhận của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên về hành vi giết người, theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Đến ngày 20/1, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Huyên.

Vụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh tử vong: Giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹVụ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh tử vong: Giọt nước mắt ân hận muộn màng của người mẹ

GiadinhNet - Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, mẹ bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu liên tục khóc nức nở, tự trách bản thân và người tình đã gây ra cái chết cho con gái.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top