"Bé gái bị bố xâu tai, bẻ răng": Biến đổi nhân cách
GiadinhNet - Một đứa trẻ phải hứng chịu bạo lực trong nhiều năm trời như Thúy thì sự ảnh hưởng tâm lý và hành vi ứng xử là rất nặng nề.
Những người mà chúng tôi đã gặp như vợ chồng Trưởng thôn Đặng Văn Đức, hàng xóm Phạm Văn Lời và một số người dân xã Đức Hậu đều cho biết, Thuyên nghi cháu Thúy không phải là con đẻ. Nỗi nghi kỵ đó khiến vợ chồng Thuyên thường xuyên mâu thuẫn.
Khi Thúy ra đời, Thuyên dồn nỗi ghen tuông vô lối đó lên cháu. Không những đánh đập, có lần Thuyên còn mang cháu cho trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, bố mẹ Thuyên không đồng ý và cháu Thúy lại được mang về.
Nhưng theo quan sát của người dân, thực tế cháu Thúy từ khi sinh ra đã rất giống bố. Chính người hàng xóm sát vách với gia đình của Thuyên cũng phải thốt lên: "Tôi cũng không hiểu vì sao Thuyên lại nghi ngờ cháu Thúy không phải là con mình. Tôi thấy cháu giống anh Thuyên như tạc. Mà dù không phải con đẻ của mình thì Thuyên cũng không nên hành hạ cháu như vậy. Thuyên rất cục tính, uống rượu rất nhiều, mỗi khi say về là hai vợ chồng cãi cọ. Họ cãi nhau vì nhiều chuyện lắm, cũng toàn chuyện vặt thôi nhưng tôi nghĩ sâu xa vẫn là do Thuyên bị bức xúc khi chị Miện có thai trước".
![]() Bạo lực của người cha đã biến đổi một phần nhân cách của Thúy. Ảnh: PT |
Hàng xóm cho biết, hiện Thuyên không làm nghề gì, ngoài việc phụ giúp vợ cày cấy. Kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, cộng với số tiền ít ỏi chị Miện tần tảo với nghề đồng nát. Hàng ngày, chị Miện ngược xuôi kiếm tiền, Thúy và cậu em trai ở nhà với bố. Mỗi lần bực dọc chuyện gì đó, Thuyên lại trút giận lên đầu con gái. Hồi trước, bố mẹ Thuyên còn ở nhà thì cháu Thúy còn được ông bà bảo vệ. Từ khi ông bà vào Nam sinh sống, người mà cháu tìm đến là chú Mão, em trai của Thuyên.
Chị Liên, em dâu của Thuyên cho biết, hôm người dân xã Đông Xuân phát hiện cháu Thúy bị bố dùng xích để dong về nhà cũng là hôm cháu bỏ nhà đi. Vợ chồng anh Đặng Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Hậu, hàng xóm của cháu Thúy đều nói rằng, cháu đã từng cạy cửa nhà chùa để lấy đồ và lấy tiền. Cũng chính vì những lý do đó nên người bố này càng có cớ để đánh đập và hành hạ con gái.
Hôm tiếp xúc với cháu Thúy ở đầm tôm, chúng tôi hỏi "giờ cháu muốn ở đâu nhất?", Thúy trả lời: "Nếu không được ở nhà chú Mão, cháu muốn ở nhà cô Lan". Theo lời Thúy kể, chị Lan là một người làm nghề đóng hộp mứt, vô tình gặp Thúy ở bến xe buýt. Hỏi chuyện, nghe cháu kể về việc mình bị bố đánh đập nên chị Lan đã thương tình cho Thúy số điện thoại rồi bảo với cháu rằng "khi nào bị bố đánh thì gọi điện cho cô, cô sẽ đón về nhà cô ở". Ước mong được đến nhà cô Lan ở để không phải ở nhà với bố là lý do khiến cho cháu Thúy thường xuyên bỏ nhà ra đi.
Lý giải về hành vi bỏ nhà đi này của cháu Thúy, TS tâm lý Nguyễn Thị Kim Quý cho rằng: Nếu cháu không muốn ở nhà, lại muốn đến ở với một người xa lạ như vậy chứng tỏ môi trường gia đình không an toàn đối với cháu, môi trường đó không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho một đứa trẻ. Con người có 5 nhu cầu tối thiểu đó là: Nhu cầu sinh tồn (1), nhu cầu được an toàn (2), nhu cầu được giao tiếp yêu thương (3); nhu cầu được thể hiện, được khẳng định mình (4); mong muốn được thành công trong học tập, trong công việc, trong gia đình (5). Đối với sự phát triển của một đứa trẻ thì nhu cầu được sinh tồn và nhu cầu được an toàn là hai nhu cầu tối thiểu cần phải có. Trẻ chỉ có thể lớn lên và phát triển bình thường khi được đảm bảo đủ hai nhu cầu này.
Cũng theo TS Quý, một đứa trẻ phải hứng chịu bạo lực trong nhiều năm trời như vậy thì sự ảnh hưởng đến tâm lý cũng như hành vi ứng xử là rất nặng nề. Trẻ có thể bị tập nhiễm hành vi ứng xử thô bạo của người bố. Bản năng của con người luôn tồn tại hai tính cách, đó là tính thiện và tính ác. Trong quá trình trẻ lớn lên, giáo dục sẽ tìm cách để tiêu diệt tính ác, khuyến khích tính thiện phát triển. Nhưng với trường hợp này, hành vi của người bố có tác động khơi dậy tính ác đối với đứa trẻ. Do vậy, những sai lệch trong hành vi ứng xử của cháu bé là điều không thể tránh khỏi. Thúy rất cần được chữa trị những tổn thương về tâm lý này.
Ngày 16/6/2011, chị Lê Thị Thương, Trưởng ca trực Đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 cho biết, hiện Đường dây đang tìm cách kết nối với các cơ quan liên ngành để hỗ trợ, giúp đỡ Thúy chữa trị những tổn thương về thể chất và tinh thần.
|
Chiều ngày 16/6/2011, ông Nguyễn Đình Ứng, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho chúng tôi biết, ngày hôm qua (ngày 15/6), Công an huyện Sóc Sơn đã đưa cháu Thúy đi giám định thương tích. Tuy nhiên, ông Ứng không được biết kết quả như thế nào.
Trước đó, để biết được diễn biến của quá trình giải quyết vụ bạo hành, chúng tôi đã nhiều lần gọi điện thoại hẹn gặp ông Trần Quang Huy, Trưởng Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhưng không liên hệ được. Gọi điện cho ông Nguyễn Đình Biên, Phó Trưởng Công an huyện Sóc Sơn thì ông Biên cho biết, vụ anh Thuyên chỉ có anh Huy (Trưởng công an huyện) và anh Hoành (Đội trưởng Đội Tổng hợp) là được phép phát ngôn.
Chúng tôi gọi điện cho ông Hoành thì ông Hoành trả lời rằng đang làm văn bản để gửi đến Báo GĐ&XH. Tuy nhiên, cho đến ngày 16/6/2011 (hai ngày sau), chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Công an huyện Sóc Sơn. Chiều ngày 16/6, chúng tôi tiếp tục liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn thì ông Hoành cho biết là Công an huyện Sóc Sơn đã có quyết định bắt tạm giam anh Thuyên, còn tạm giam trong bao lâu thì ông phải xem văn bản thì mới biết. Những thông tin khác về cháu bé thì ông Hoành từ chối cung cấp với lý do vụ việc đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi liên hệ lại với vị Trưởng Công an huyện Sóc Sơn thì ông Huy liên tục nói mình bận và từ chối trả lời.
Cách giải quyết công việc của Công an huyện Sóc Sơn đã phần nào giải thích, vì sao một vụ bạo lực trẻ em trầm trọng như vậy lại tồn tại cho tới tận hôm nay! |
Thông báo
