"Bé gái bị bố xâu tai, bẻ răng": “Qua mặt” chính quyền, tái diễn bạo lực
GiadinhNet - Cái khó để xử lý dứt điểm vụ việc là do người vợ không dám tố giác, vì chỉ cần nói ra là có thể bị Thuyên chém ngay.
![]() Cháu Thúy, 13 tuổi, ám ảnh khôn nguôi vì những trận đòn tàn bạo của cha mình. Ảnh: P.T |
Ông Trần Văn Hưng, Trưởng Công an xã Đức Hòa cho biết, việc Thuyên đánh con đã có từ lâu. Trước đây, khi còn là công an viên, ông Hưng đã từng cùng một đồng chí công an huyện nằm vùng ở xã đưa đối tượng Thuyên ra xã răn đe, giáo dục. "Thuyên từng có một đời vợ trước khi đi tù vì tội cướp tài sản. Khi đi tù về thì lấy chị Miện là người cùng làng. Vợ chồng Thuyên - Miện có hai đứa con chung nhưng chỉ có cháu Thúy hay bị bố đánh, vì Thuyên nghi ngờ không phải là con đẻ", ông Hưng kể.
Ông Nguyễn Văn Bích, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho rằng, Thuyên bạo hành con từ năm 2001 và kéo dài nhiều năm. Cũng theo lời ông Bích, từ khi cháu Thúy mới 1 tuổi đã bị Thuyên đối xử không tốt. Mỗi lần có thông tin Thuyên bạo hành con, xã đều vào cuộc, thậm chí đã nhiều lần bắt anh ta viết bản cam kết. Tuy nhiên, hành vi đánh con vẫn tái diễn nhiều lần. Thuyên bạo hành con cũng rất dã man, lúc thì cầm liềm bổ, lúc lại dùng điếu cày hút thuốc đánh vào người...
Trước câu hỏi vì sao chính quyền đã tham gia giải quyết vụ việc cháu Thúy bị bạo hành nhưng bạo lực vẫn tái diễn, ông Bích lý giải: Cái khó để xử lý dứt điểm vụ việc là do người vợ không dám tố giác, vì chỉ cần nói ra là có thể bị Thuyên chém ngay.
Giải thích về việc không xử lý hình sự Thuyên về tội danh hành hạ con đến mức phải đi bệnh viện năm 2004, Trưởng Công an xã Trần Văn Hưng cho biết: Xã Đức Hòa đã làm hồ sơ xử lý Thuyên vì hành vi đánh cháu Thúy bị thương rất nặng. Xã cũng phối hợp với Công an huyện về điều tra, lập hồ sơ xử lý hình sự với Thuyên. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên Thuyên đã được miễn truy tố hình sự, chỉ bị quản lý giáo dục tại địa phương.
Trong tập hồ sơ được lưu tại xã Đức Hòa cũng thể hiện Công an huyện Sóc Sơn khi đó đã vào cuộc. Theo văn bản này, Công an huyện Sóc Sơn đã khẳng định, hành vi của Nguyễn Hữu Thuyên có dấu hiệu tội hành hạ con và yêu cầu sao chứng thương tật của cháu Thúy. Tuy nhiên, do có đơn đề nghị của chị Miện - vợ Thuyên là không xử lý Thuyên trước pháp luật và Thuyên đã hứa sửa chữa, không tái phạm nên Công an huyện đã đề xuất chuyển xử lý hình sự Thuyên sang xử lý hành chính, đưa Thuyên vào diện cải tạo giáo dục tại xã.
"Tại địa phương, Thuyên cũng đã rất nhiều lần lên Công an xã làm bản cam kết hứa không bạo lực với con nhưng sau đó anh ta vẫn tái phạm. Hiện tại công an còn giữ nhiều bản cam kết của Thuyên sau mỗi lần có hành vi bạo lực với cháu", ông Hưng cho biết thêm.
Các cơ quan đoàn thể ở xã Đức Hòa cũng đã tham gia giải quyết vụ việc Thuyên bạo hành con rất nhiều lần, thể hiện qua cả bộ hồ sơ dày cộp cung cấp cho chúng tôi. Rất nhiều biên bản làm việc, bản cam kết mà Thuyên hứa không tái phạm hành vi bạo lực. Tuy nhiên, trên thực tế là Thuyên đã "qua mặt" chính quyền, tiếp tục hành hạ con bằng nhục hình như thời Trung cổ.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Trần Thị Thúy Miến, Phó Phòng LĐ,TB&XH huyện Sóc Sơn cho biết: Sáng ngày 11/6, bà đã cùng với đoàn công tác của Sở LĐ,TB&XH Hà Nội xuống địa phương tiếp xúc với các cơ quan đoàn thể và những người liên quan đến cháu Thúy. "Tại đây, mẹ cháu cho biết, tai cháu bị chảy mủ là do cháu bị viêm tai giữa từ bé. Tuy nhiên, chúng tôi cũng không tin mẹ cháu nhiều... Chúng tôi muốn đặt ra vấn đề là tại sao một người mẹ như thế lại không bảo vệ được con. Chúng tôi sẽ có kế hoạch đưa cháu đi khám tại các trung tâm y tế để xem mức độ ảnh hưởng của cháu như thế nào, liệu vết thương ở tai đã ảnh hưởng đến màng nhĩ hay chưa", bà Miến nói.
Cũng theo bà Miến, hiện Phòng đang tính tới phương án đưa cháu Thúy đến các trung tâm bảo trợ xã hội. Ở đây cháu Thúy sẽ được chăm sóc, có môi trường sống an toàn, hạn chế được sự xung đột giữa bố và con. "Nhưng muốn làm được như thế, mẹ của cháu phải làm đơn", bà Miến băn khoăn.
|
Ngày 14/6/2011, thông tin mà chúng tôi nhận được từ ông Nguyễn Đình Ứng, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho thấy Thuyên đã được Công an huyện Sóc Sơn đưa về trụ sở vào tối ngày 13/6. Tuy nhiên, khi phóng viên gọi điện cho một lãnh đạo Công an huyện này thì bị từ chối cung cấp thông tin liên quan.
Cũng theo ông Ứng, ngay sau hôm Báo GĐ&XH có bài phản ánh về việc cháu Thúy bị bố dùng xích về, Công an xã cũng đã gọi Thuyên lên giáo dục, dăn đe. "Chỉ cần có bằng chứng cụ thể thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý", ông Ứng quả quyết. |
![]() Sau loạt bài viết về trường hợp cháu Thúy bị bố xâu tai, bẻ răng đăng trên Báo GĐ&XH từ số báo 67, ra ngày 8/6 đến nay, Tòa soạn nhận được nhiều phản hồi của độc giả bức xúc trước sự việc.
Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến:
Hãy tìm cho cháu Thúy một mái ấm khác "Trẻ em đáng lẽ ra phải được hưởng sự yêu thương, che chở của người thân, nhất là bố mẹ. Vậy mà Thúy lại bị bố hành hạ trong suốt một thời gian dài. Anh ta chẳng khác nào cầm thú. Tôi nghĩ, không nên cho cháu Thúy ở gia đình ấy nữa, vì ở đó cháu sẽ còn gặp nguy hiểm. Hãy tìm cho cháu một mái ấm khác, để bù đắp những thiệt thòi mà cháu phải chịu đựng trong thời gian qua. Đề nghị pháp luật nghiêm khắc trừng trị hành vi thủ ác của người bố này". Vũ Cao Cường, 25 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng
Anh ta có phải là người nữa không? "Hành vi bạo hành với con của mình như vậy minh chứng cho một người mất đạo đức. Tôi chưa thấy người cha nào nhẫn tâm như Thuyên, anh ta có phải con người nữa không? Là một người bình thường cũng không ai nỡ hành hạ cháu bé như vậy huống hồ chính anh lại là bố. Dù vì bất cứ lý do gì thì hành động của anh là quá nhẫn tâm, không mang tính người... Là một người làm công tác phụ nữ, cũng là một người mẹ, tôi rất mong các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh tay và dứt khoát để trừng trị anh ta thích đáng". Nguyễn Thị Mai Tuyết, Hội Phụ nữ thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định
Họ không đáng làm cha mẹ "Vợ chồng Thuyên không đáng làm cha mẹ của cháu bé. Đau đớn nào hơn khi chính người bố dùng nhục hình hành hạ suốt thời gian dài với con mà người mẹ không lên tiếng. Dù vết thương trên cơ thể cháu có thể lành lặn nhưng liệu tâm lý của cháu có bình thường được không khi mà bị tra tấn kinh dị trong một thời gian dài như vậy". Minh Nghĩa, Phủ Lý, Hà Nam
Mong những điều tốt đẹp đến với em "Để việc này xảy ra nhiều năm một phần cũng do bà mẹ. Lẽ ra biết chồng như vậy, người mẹ không nên để con ở nhà để lên Hà Nội kiếm sống. Tôi hi vọng pháp luật hãy cho người bố độc ác đó một bài học thích đáng. Tôi tin rằng cuộc đời Thúy khi được lên mặt báo sẽ không còn kinh khủng như trước nữa. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em". Điệp Tử Uyên (dieptuuyen_love@yahoo.com) |
Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2026
Đời sống - 3 phút trướcGĐXH - Trợ cấp hằng tháng là khoản tiền được Nhà nước hoặc tổ chức cấp định kỳ hàng tháng cho đối tượng khó khăn, người cao tuổi không lương hưu. Để được hưởng khoản trợ cấp đặc biệt này, người thụ hưởng cần đáp ứng điều kiện gì?
Ninh Bình: Khói rác độc hại tra tấn người dân xã Vạn Thắng suốt 20 năm qua
Đời sống - 7 phút trướcGĐXH - Không chỉ tại xã Ý Yên, hiện trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng cũng bủa vây xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình. Tại thôn Tân Trung, bãi rác Nghĩa trang Mả Vạn tồn tại 20 năm nay thường xuyên bị đốt, khói độc bủa vây khu dân cư, "bức tử" môi trường sống bất chấp người dân liên tục kiến nghị.
Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu 80m ở Tuyên Quang
Đời sống - 16 phút trướcGĐXH - Trong đêm 11/4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực triển khai đội hình, sử dụng thiết bị chuyên dụng để giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong cabin biến dạng sau khi xe tải lao xuống vực sâu 80m tại xã Pà Vầy Sủ.
Khen thưởng nam sinh lớp 10 cứu hai người đuối nước
Đời sống - 1 giờ trướcTrong lúc đi dạo tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Võ Hoàng Thành (học sinh lớp 10 Trường THPT Nghi Lộc 3) đã dũng cảm lao ra vùng nước xoáy, kịp thời cứu sống hai người gặp nạn.
Bộ GD-ĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học công lập và tư thục
Giáo dục - 3 giờ trướcMột trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 26 là mở rộng phạm vi áp dụng đối với toàn bộ đội ngũ giảng viên đại học, bao gồm cả cơ sở đại học công lập và ngoài công lập.
3 dự án thoát nước nào ở Hà Nội phải tăng tốc, 'về đích' trước mùa mưa?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Ba dự án cấp, thoát nước khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại Hà Nội đang được triển khai với nhịp độ cao, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/4 nhằm kịp thời phục vụ công tác chống ngập mùa mưa năm 2026.
Cháy phòng trọ ở TPHCM, 2 người chết, 5 người bị thương
Đời sống - 5 giờ trướcNgày 12-4, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy phòng trọ khiến 7 người thương vong.
Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026
Thời sự - 7 giờ trướcVới 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớn
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn, khu đất dự án rộng hàng ngàn m2 tại phường Thanh Liệt đã bị "xẻ thịt" để làm sân thể thao. Sự tồn tại của công trình trái phép này đang đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương.
Trí tuệ nhân tạo bước vào lớp học: Hỗ trợ học tập hay làm suy yếu tư duy?
Giáo dục - 8 giờ trướcTrí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập vào hệ thống giáo dục toàn cầu với tốc độ chưa từng có, từ lớp học phổ thông đến giảng đường đại học.
3 khung giờ Âm lịch sinh ra 'đứa trẻ phú quý': Tương lai rộng mở, bố mẹ an nhàn tuổi già
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm dân gian, giờ sinh Âm lịch có thể phần nào phản ánh tính cách và vận mệnh của một đứa trẻ.

