Bé lớp 1 tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón: Có thể truy cứu hình sự những ai?
GiadinhNet – Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ và xử lý các cá nhân liên quan sẽ phụ thuộc vào quy định quyền hạn nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách đưa đón học sinh và lái xe với trường Gateway.
Sự việc học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh tại trường Gateway xảy ra vào ngày 6/8 đã khiến người dân hết sức bàng hoàng và phẫn nộ. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang làm việc với những người có liên quan, củng cố tài liệu, xác định hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an cũng xác định chiếc xe đưa đón và bỏ quên cháu bé có BKS 29B-069.56 là loại xe 16 chỗ ngồi và chưa đăng ký kinh doanh vận tải.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về các tình tiết pháp lý trong vụ việc nếu trên, luật sư Trần Thanh Phán – Phó Giám đốc Công ty Luật Pegasus (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Về việc chiếc xe chuyên chở học sinh của trường Gateway không đăng ký kinh doanh vận tải vẫn tham gia hoạt động khi chưa đủ điều kiện thì chắc chắn bị xử phạt theo quy định. Còn việc chưa đủ điều kiện vận tải có phải nguyên nhân dẫn đến hậu quả là cái chết của cháu L. hay không thì còn phải chờ kết luật chính thức từ cơ quan cảnh sát điều tra.
Luật sư Trần Thanh Phán – Phó Giám đốc Công ty Luật Pegasus (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).
Theo luật sư Phán, về cơ bản trong vụ việc này, hậu quả đã xảy ra là bé L. tử vong thì lỗi của người tài xế và những người liên quan sẽ không thay đổi, kể cả khi có hay không có giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo quy định.
Về việc Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật Hình sự, theo luật sư Phán Quyết định này là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi lẽ chính vì sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của những người có liên quan đã làm ra cái chết của cháu bé. Hành vi khách quan của tội phạm trong vụ án này là người phạm tội không thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó và hậu quả là làm người chết. Hành vi trên được thể hiện dưới dạng bị can cẩu thả, vô cảm, không có hành động kiểm đếm học sinh dẫn đến chết người.
Về việc khởi tố bị can, mặc dù công an còn đang thu thập, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can nhưng với những gì đã diễn ra thì những người có thể bị khởi tố là giáo viên phụ trách đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway và lái xe thời điểm xảy ra sự việc. Trách nhiệm của họ trong vụ án này là phải đón và đưa học sinh từ nhà học sinh (hoặc từ địa điểm đón đã quy định) đến trường được an toàn. Như vậy, việc học sinh chưa xuống xe thì cô giáo và lái xe chưa hoàn thành trách nhiệm và đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của học sinh này.
Một người đàn ông bế cháu bé (trong trạng thái cơ thể đã cứng) từ ô tô vào trong phòng y tế. Ảnh trích xuất từ camera
Luật sư Phán cũng lưu ý, cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong việc quy định quyền hạn nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên phụ trách đưa đón các em học sinh. Ngoài việc giáo viên phụ trách đưa đón các em đã không thực hiện nhiệm vụ của mình là kiểm tra số lượng học sinh đón-trả thì còn cần làm rõ ai là người có trách nhiệm liên lạc với phụ huynh học sinh. Việc học sinh vắng học thì ai là người có nghĩa vụ phải thông báo cho phụ huynh? Liệu cô giáo chủ nhiệm, hay cô giáo chủ nhiệm chỉ có trách nhiệm nhập thông tin học sinh vắng học vào phần mềm và nhà trường sẽ có cán bộ phụ trách việc liên lạc với phụ huynh hay không? Việc làm rõ trách nhiệm này để tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa các bên.
Còn với tài xế, trước khi xác định trách nhiệm cần phải xác định nhiệm vụ của tài xế lái xe là gì? Liệu lại xe chỉ có trách nhiệm đưa đón học sinh an toàn hay còn có trách nhiệm kiểm trả số lượng học sinh đón - trả học sinh?.

Chiếc xe bỏ quên cháu bé lớp 1 dẫn đến tử vong đã được Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy khám nghiệm.
Về hình phạt: Theo quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 thì hình phạt thấp nhất cho tội danh này trên thấp nhất là cải tạo không giam giữ đến 3 năm và cao nhất đến 10 năm tù.
"Điều 128. Tội vô ý làm chết người
Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm…".
Cũng theo luật sư Phán, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự kể trên thì nhà trường và các cá nhân có liên quan còn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Trong đó, chi phí bao gồm toàn bộ thiệt hại liên quan đến cho phí y tế, chi phí mai táng và tổn thất về tính mạng và về tinh thần... Việc bồi thường như thế nào, mức độ bồi thường bao nhiêu thì trước hết pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên.
Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ học sinh trường Gateway tử vong
Về vụ việc cháu bé 6 tuổi tử vong trên xe ô tô đưa đón của trường tiểu học quốc tế Gateway, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc học sinh tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường quốc tế Gateway gửi đến Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc làm cháu bé tử vong, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; hướng dẫn, quy định cụ thể dịch vụ đưa đón học sinh, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.
Báo Gia đình & Xã hội tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Nhật Tân
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Thanh niên 24 tuổi lừa chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng của người yêu dưới mác vỏ bọc “người thành đạt”
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Để tạo lòng tin, Trần Văn Trường Sơn (SN 2002) thuê ô tô nhằm tạo vỏ bọc là người thành đạt có tiền. Sau đó nhiều lần đối tượng dựng chuyện cần tiền, nhờ người yêu và mẹ đứng ra vay vốn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 30 năm lẩn trốn tại Lào
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Sau gần 30 năm bỏ trốn sau khi vận chuyển trái phép 6,2kg thuốc phiện, Mùa Nênh Thông - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào phối hợp bắt giữ tại tỉnh Xiêng Khoảng, khép lại hành trình lẩn trốn kéo dài gần ba thập kỷ.
Bắt 4 thiếu niên bỏ học, đeo mặt nạ, dùng dao đe dọa cướp xe máy ở Bắc Ninh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ nhóm thanh niên đeo mặt nạ dàn cảnh xin đi nhờ xe nhằm khống chế nạn nhân, cướp xe máy.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
30 bị cáo trong đường dây tín dụng đen 'núp bóng' doanh nghiệp lĩnh án
Pháp luật - 1 ngày trướcTất cả các bị cáo trong đường dây cho vay qua ứng dụng (app) đã bị Tòa án tuyên phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và bị phạt tiền, phạt tù...
Biết công an triệt phá đường dây đánh bạc, 2 thanh niên ra đầu thú
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, hai thanh niên tỉnh Hưng Yên đã đến trụ sở Công an xã đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm của mình sau khi biết lực lượng chức năng đang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.