Bổ sung vi chất dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh

Bổ sung vi chất dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các bệnh mạn tính không lây bao gồm béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, ung thư… đang là nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu trên thế giới. Trong đó, các thói quen hút thuốc lá; lạm dùng rượu, bia; dinh dưỡng không hợp lý và ít hoạt động thể lực là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh này.

Giao lưu trực tuyến: Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với dự phòng bệnh tật để nâng cao chất lượng dân số

Giao lưu trực tuyến: Tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng đối với dự phòng bệnh tật để nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để nâng cao nhận thức người dân trong việc dự phòng bệnh tật, nâng cao chất lượng sống, Ban Quản lý Đề án 818 (Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế) phối hợp với Báo điện tử Gia đình và Xã hội (Giadinh.net.vn) tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Dự phòng bệnh tật để nâng cao chất lượng dân số - Cách tiếp cận việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua hoạt động xã hội hóa”.

79% ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm

79% ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm

Y tế

GiadinhNet - Việt Nam có khoảng 79% ca tử vong do các bệnh không lây nhiễm, tương đương với các nước trong khu vực. Bệnh gây tử vong cao nhất là tim mạch, ung thư rồi tới tiểu đường, phổi tắc nghẽn mạn tính… Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VIII do Bộ Y tế phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức ngày 25/10 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của các Giáo sư, Tiến sĩ chuyên gia đầu ngành về y tế đến từ 49 hội chuyên khoa và 57 tỉnh, thành trên cả nước.

Phòng chống bệnh không lây nhiễm ở thế hệ trẻ

Phòng chống bệnh không lây nhiễm ở thế hệ trẻ

Y tế

GiadinhNet - Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và quá trình đô thị hoá, thực phẩm và thói quen ăn uống của cộng đồng đang có những thay đổi bất hợp lý là các yếu tố nguy cơ làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ở nhóm tuổi trưởng thành.