Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết: Cảnh giác cao độ trước mùa khai giảng

| Xã hội

GiadinhNet - Trước tình trạng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học, nhất là khi ngày khai giảng đã cận kề.

Hơn 2.000 ca bệnh/tuần
 
Các trường học tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa khai trường.
 Ảnh: Chí Cường
 
Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 32.588 trường hợp mắc tay chân miệng tại 52 địa phương, trong đó đã có 81 trường hợp tử vong tại 17 tỉnh, thành.
 
Trung bình mỗi năm có khoảng từ 80.000- 100.000 ca mắc sốt xuất huyết. Năm 2010, cả nước có 119.100 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, 89 người đã tử vong.
Theo thông tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ, trong tuần vừa qua cả nước ghi nhận 2.297 trường hợp mắc tay chân miệng tại 38 địa phương, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại Bình Dương. Theo ghi nhận từ đầu năm đến nay, các trường hợp mắc và tử vong do bệnh tay chân miệng tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam (chiếm 80% số mắc và 90,1% số tử vong của cả nước), tập trung tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Quảng Ngãi. Điều đó cho thấy tình hình dịch tay chân miệng tiếp tục diễn biến phức tạp, rất đáng lo ngại bởi năm học mới đã bắt đầu.
 
Theo TS Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, dịch tay chân miệng ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng tới, gia tăng số mắc, tử vong và dịch có thể lây lan ra nhiều tỉnh, thành phố. Các trường hợp mắc và tử vong tập trung chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi (chiếm 96%). Đây là lứa tuổi đang đi nhà trẻ, mẫu giáp nên số mắc có thể gia tăng trong tháng tới trong khi các trường đã đồng loạt khai giảng. Trong khi đó, các biện pháp phòng chống dịch hiện nay hiệu quả chưa cao, tập trung chủ yếu vào công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng học tập của trẻ.
 
Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ngành y tế đã ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay chân miệng"; "Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng" thay Quyết định số 1732/QĐ-BYT ngày 16/5/2005 của Bộ Y tế ban hành trước đó. Ngoài việc thành lập các đoàn giám sát công tác phòng chống dịch, Cục Y tế dự phòng đã có công điện gửi các tỉnh trọng điểm của dịch tay chân miệng và công văn gửi Bộ GD&ĐT đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học.
 
Trong tháng 8/2011, Bộ Y tế sẽ tiếp tục có các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại 25 địa phương nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch tay chân miệng.
 
Cấp 22.500 chai thuốc miễn phí
 
Với dịch sốt xuất huyết (SXH), Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 22.500 chai thuốc Dextran 40/Nacl thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên toàn quốc phục vụ công tác điều trị cho người dân. Thủ tướng cũng giao cho Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh quản lý và sử dụng số thuốc được cấp nêu trên theo đúng quy định hiện hành.
 
Theo nhận định của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dịch SXH trên cả nước đang diễn biến khá phức tạp, với số người mắc tiếp tục tăng cao. Chỉ riêng trong tháng 7 đã có trên 5.000 người mắc bệnh, 8 ca đã tử vong. Nếu tính từ đầu năm đến nay, cả nước có gần 23.000 trường hợp mắc SXH, trong đó 22 ca tử vong. Đáng chú ý năm nay dịch SXH không chỉ xuất hiện nhiều ở các tỉnh phía Nam như các năm trước mà ở nhiều tỉnh miền Bắc, số bệnh nhân mắc SXH cũng đang tăng mạnh.
 
Trước tình hình dịch SXH lan rộng, ngay từ tháng 7, Cục Y tế dự phòng đã thành lập 4 đoàn công tác về 12 địa phương thuộc khu vực Nam và Trung Bộ để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.
 
Theo các chuyên gia y tế, số người mắc SXH tăng nhanh, ngoài nguyên nhân do những thay đổi bất thường của thời tiết, còn do sự chủ quan của con người và môi trường sống ngày càng ô nhiễm. Trong khi chúng ta chưa có vaccine phòng bệnh thì độ kháng thuốc của muỗi đối với hóa chất diệt muỗi cũng ngày càng tăng. Đây cũng là một khó khăn không nhỏ. Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số đông đã góp phần tăng thêm nguồn lây nhiễm.
 
Theo BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, nếu chúng ta không có biện pháp kịp thời thì dịch SXH sẽ bùng phát mạnh, có thể là vào tháng 9 - 10 tới.  
 
T.T
baoin
Ý kiến của bạn
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.