Bệnh viện Nhi Hà Nội cứu sống bé trai sinh cực non, đẻ rơi, chỉ nặng 900g
GĐXH - Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng sinh non, ngừng thở, tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém.
Tối 21/3, Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã cứu sống một em bé sinh cực non, đẻ rơi, chỉ nặng 900g.
Theo đó, vào lúc 0h ngày 11/12, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận bé N.A.K (ở Ba Vì, Hà Nội) được đưa đến viện trong tình trạng tiên lượng nặng. Bé chào đời khi mới 26 tuần tuổi thai, nặng 900g và đẻ rơi cách bệnh viện ở địa phương 2km. Tại đây, bé được cấp cứu đặt nội khí quản và phải dùng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Hiện tại em bé đã nặng 3kg, ăn ngủ tốt và được xuất viện. Ảnh: BVCC.
Khi nhập viện, bé trong tình trạng ngừng thở, tím tái, mạch chậm, li bì, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh rất kém. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và duy trì thân nhiệt trong lồng ấp. Bé được hỗ trợ hô hấp tối đa với bơm surfactant, thở máy tần số cao (HFO), nuôi dưỡng tĩnh mạch để duy trì sự sống.
Suốt 3 tháng điều trị, bé đã trải qua rất nhiều thử thách: thở máy kéo dài, điều trị đóng ống động mạch, điều trị nhiễm khuẩn, điều trị bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non (ROP), điều trị loạn sản phổi phế quản (BPD) nhiều đợt. Đó là một hành trình dài từ thở máy tần số cao HFO đến thở máy thường rồi thở nCPAP, oxy và cuối cùng là bé đã có thể hoàn toàn tự thở.

Các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Hà Nội chụp ảnh cùng em bé và gia đình trong ngày xuất viện. Ảnh: BVCC.
Trường hợp của bé chứng minh cho những tiến bộ trong điều trị trẻ sinh cực non hiện nay. Kể cả khi bé được sinh tại các bệnh viện chuyên khoa, được chuyển ngay lập tức sang điều trị tại các đơn vị sơ sinh chuyên sâu thì tỷ lệ tử vong với những trẻ đẻ non có cân nặng dưới 1000g vẫn rất cao. Trong khi đó, bé N.A.K 26 tuần - 900g đẻ rơi, trải qua quãng đường 50km mới đến được Bệnh viện Nhi Hà Nội khiến việc điều trị càng khó khăn.
May mắn, bé đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội điều trị thành công. Hiện tại, bé N.A.K đã nặng 3kg, ăn ngủ tốt, được xuất viện về nhà.
"Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ tập thể bác sĩ, điều dưỡng và hộ lý của Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Hà Nội, gia đình bé và đặc biệt của em bé N.A.K", đại diện Bệnh viện Nhi Hà Nội nhấn mạnh.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
