Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch gia đình của hai chị em họ tìm đến cái chết

Thứ năm, 15:58 19/09/2013 | Xã hội

Trong khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mặc dù tình trạng của em Viên Thị X đã qua cơn nguy kịch nhưng em vẫn còn rất yếu sau những gì vừa xảy ra. Tiếng rú của những chiếc máy đang hỗ trợ em như xé lòng những người chứng kiến.

 
Trong khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mặc dù tình trạng của em Viên Thị X đã qua cơn nguy kịch nhưng em vẫn còn rất yếu sau những gì vừa xảy ra. Tiếng rú của những chiếc máy đang hỗ trợ em như xé lòng những người chứng kiến.

Bên giường bệnh, cô bé nằm thoi thóp thở, không có bố, mẹ bên cạnh mà chỉ là những người bạn cùng lớp. Từ lúc em được đưa vào đây chỉ có cô giáo chủ nhiệm và bạn bè thay nhau chăm sóc. Hoàn cảnh éo le khiến tập thể lớp nơi em đang theo học phải quyên góp tiền để có tiền đóng viện phí cho em.

Phía bên kia của khoa tiêu hóa, Lê Thị X cũng vừa trải qua cơn nguy kịch. Hoàn cảnh khó khăn khiến mẹ của của Lê Thị X cũng phải đi làm ăn xa bởi thế khi vào viện, cả hai em chỉ có bà dì.

Bi kịch gia đình của hai chị em họ tìm đến cái chết 1
Viên Thị X từ lúc vào viện chỉ có bạn bè thay nhau chăm sóc em

Hoàn cảnh gia đình éo le là thế nhưng Viên Thị X và Lê Thị X luôn là học sinh giỏi nhiều năm. Bạn cùng lớp của Viên Thị X tâm sự: “Mặc dù sống thiếu thốn tình cảm của gia đình, hoàn cảnh lại éo le nhưng bạn X rất chăm học. Năm nào X cũng là học sinh giỏi của lớp”.

“Thời gian vừa rồi, bạn ấy bị bắt phải bỏ học, có lần bác lấy bác gái bạn ấy còn ném sách vở của bạn ấy đi. Nhưng không ai ngờ được bạn X lại hành động như vậy nhưng có lẽ bạn ấy đã quá bế tắc, cuộc sống của bạn ấy quá nghiệt ngã. Những lúc tỉnh lại bạn ấy chỉ biết khóc thôi” – Một bạn cùng lớp Viên Thị X cho biết.

Ngay từ nhỏ em Viên Thị X đã không có bố, mẹ thì bỏ đi làm ăn xa nên em phải ở cùng gia đình bà ngoại. Sau đó gia đình bà Viên Thị Khanh (chị gái của mẹ em) và ông Lê Văn Biên đón về nuôi. Bà Khanh phải đi làm ăn xa, để em Viên Thị X ở nhà sống cùng ông Biên và con gái Lê Thị X. Hoàn cảnh khó khăn, không thể cùng lúc cưu mang cả hai em học hành, thời gian gần đây ông Biên bắt một trong hai em phải nghỉ học.

Không được đến trường, không có gia đình, tuyệt vọng, Viên Thị X đã tìm đến cái chết trong buổi sáng ngày 17/9 bằng thuốc diệt rầy. Chiều tối cùng ngày, do tiếp tục có mâu thuẫn với bố mình, và thấy sự việc em Viên Thị X uống thuốc sâu tự tử, Lê Thị X cũng không muốn sống với bố nên đã uống hơn 20 viên thuốc ngủ để tự kết liễu đời. Cả hai em sau đó may mắn được phát hiện kịp thời và cứu sống.

Sau những tâm sự đẫm nước mắt về hoàn cảnh éo le của Viên Thị X và Lê Thị X, thầy cô và bạn bè hai nữ sinh này thương các em nhiều hơn là trách. Hiện em Viên Thị X đang là học sinh lớp 12, còn Lê Thị X là học sinh lớp 11 của trường THPT Nông Cống II (huyện Nông Cống).

“Cháu Viên Thị X từ nhỏ đã không có bố, lớn lên thì mẹ cũng đi làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm được một lần, phải sống với ông bà ông ngoại rồi với vợ chồng bác chị gái của mẹ. Hoàn cảnh gia đình cũng vô cùng khó khăn” – bà Viên Thị Hoan, bà dì của hai nữ sinh ngậm ngùi cho biết.

Theo Dân trí

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top