Biến nương rẫy thành rừng, dân đói

| Xã hội

GiadinhNet - Trước chủ trương biến nương rẫy thành rừng, người dân tại các địa phương của Nghệ An đã hăm hở làm theo.

Tuy nhiên, giờ nhiều gia đình đang đứng trước nguy cơ đói…
 
Những cánh rừng rất xanh tươi, nhưng dự án đã bị ngừng lại do
không có vốn.
Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy ở Nghệ An do Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm chủ đầu tư. Năm 2009, dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư tại 6 huyện vùng cao gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp. Thời gian bắt đầu thực hiện từ năm 2010.
 
Trái với những ngày đầu hồ hởi, đến nay dự án đã bị tạm dừng do không bố trí được nguồn vốn. Vậy là gần 1.900 hộ dân “hi sinh” vì rừng đang phải chật vật mưu sinh, do đất sản xuất đã bị chiếm dụng. Xã Châu Khê (huyện Con Cuông) - địa phương từng được xem tiên phong trong việc thực hiện dự án, vậy mà khi nghe nhắc đến danh hiệu này, ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND xã cười chua chát: “Bây giờ người dân nói Chủ tịch, Bí thư lừa dân. Dân rất không hài lòng”.
 
Trước đó, từ tháng 8/2010, chính quyền xã Châu Khê đã vận động, tuyên truyền người dân các bản Xát, Bủng, Diềm đồng loạt thực hiện chuyển đổi nương rẫy trồng rừng. 100 ha trước đây là nương rẫy, ngay sau đó được dân 3 bản trên phủ kín bằng cây keo tai tượng. “Thừa thắng”, năm 2011, người dân xã này tiếp tục trồng thêm 210 ha rừng. “Việc chỉ trong mấy tháng, dân đã trồng hơn 300ha rừng khiến chính quyền huyện, tỉnh xem là kỳ tích. “Đáng lẽ ra chúng tôi rất mừng nhưng giờ thành ra lại rất khó xử mỗi lúc gặp dân” - ông Bình nói.
 

Chị La Thị Nga - bản Châu Sơn: “Dân chưa thấy gạo đâu!”.

Sở dĩ có chuyện “khó xử” này bởi theo dự án thì khi dân chuyển đổi, Nhà nước sẽ cấp gạo trong 7 năm, nhưng tại Con Cuông, người dân chỉ mới nhận được gạo của năm 2010, còn 2011 thì nợ. Chị La Thị Nga ở bản Châu Sơn, xã Châu Khê than thở: “Người ta bảo trồng rừng hiệu quả hơn làm nương rẫy, giờ dân làm theo lại không thấy gạo đâu. Đói lắm!”.
 
Không chỉ ở Châu Khê mà tại nhiều xã khác của huyện Con Cuông, người dân cũng đang khốn khó vì lâm vào tình cảnh tương tự.
 

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Châu Khê : “Chúng tôi rất khó xử mỗi khi gặp dân”.

Được biết, trong dự án trên, toàn huyện Con Cuông chuyển đổi được hơn 500 ha, còn toàn tỉnh là hơn 1.000ha. Tuy nhiên, tại một số huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, do việc chuyển đổi chậm hơn nên người dân và chính quyền nơi đây cũng “nhẹ nhõm” hơn.
 
“Chuyển trồng rừng chậm xem ra lại hay, xã tôi làm nhanh quá giờ gặp cảnh ngộ thế này”, ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND xã Châu Khê rầu rĩ nói. Theo ông Bình, năm 2009, số hộ nghèo ở Châu Khê là 46%, đến năm 2011, hộ nghèo là 47%. Cứ đến mùa giáp hạt (từ tháng 2 đến tháng 6), xã Châu Khê có gần 300 hộ dân thuộc diện đói, trong đó số đói gay gắt là 110 hộ dân.
 
1.900 hộ dân mòn mỏi chờ gạo
 
Tại Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy, trong 2 năm 2010 và 2011, toàn tỉnh Nghệ An thực hiện trồng được hơn 1.000 ha. Tương ứng, đất sản xuất của gần 1.900 hộ dân (9.000 khẩu) đã biến thành rừng.
 
Tuy nhiên năm 2012, dự án phải ngừng lại vì không bố trí được nguồn vốn. Theo chủ trương của dự án, khi chuyển đổi nương rẫy thành rừng, người dân sẽ được cấp gạo trong 7 năm. Nay dự án dừng, gạo cũng tạm thời chưa được cấp. Hiện số gạo còn nợ dân khoảng hơn 700 tấn.
 
Trước những bức xúc của bà con, theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ngày 8/5/2012, lãnh đạo tỉnh này đã ký Quyết định số 1528/QĐ-UBND.TM về việc giải quyết kinh phí mua gạo cấp cho hộ dân tham gia trồng rừng. Theo đó sẽ trích ngân sách tỉnh với số tiền gần 11 tỷ đồng để mua gạo trả nợ cho các hộ dân.

Hồ Hà - Tuệ Minh

baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.