”Biết hậu quả, không ai dám đi”

| Xã hội

GiadinhNet - Ông Đà cũng thừa nhận việc cơ quan chủ quản (Sở VH, TT&DL) không đồng ý nhưng đoàn vẫn quyết đi vì đã chót mua tour du lịch.

Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Nam Sương

 
Đây là ý kiến của ông Nguyễn Tiến Đà – Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội tại buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH ngày 23/7.
 
Nhận thức đơn giản?

Sau bài viết “Cán bộ Bảo tàng Hà Nội du lịch “chui” đăng ngày 20/7, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với Sở VH, TT&DL Hà Nội và lãnh đạo Bảo tàng để làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc.

Mặc dù đã có lịch hẹn làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, nhưng khi chúng tôi có mặt, một nữ cán bộ của bảo tàng vẫn chỉ đạo bộ phận bảo vệ không cho phóng viên vào khu vực làm việc. Một người xưng danh là tổ trưởng bảo vệ đã thực hiện nhiệm vụ “ngoại giao con thoi” giữa chúng tôi và lãnh đạo bảo tàng. Sau hàng loạt lý do “Giám đốc không có trong phòng”; “Phải điện thoại trực tiếp cho Giám đốc”… chúng tôi được mời vào làm việc với ông Nguyễn Tiến Đà (Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội) kèm theo lý do “Giám đốc đang bận”.

Trái với không khí căng thẳng trước cuộc gặp, ông Nguyễn Tiến Đà tỏ ra cởi mở, thẳng thắn và cầu thị khi trao đổi với chúng tôi. Ông Đà cho biết: “Chuyến đi vừa rồi phần nhiều là để học hỏi chứ không chỉ chuyện du lịch, vui chơi giải trí. Chủ trương của Ban lãnh đạo Bảo tàng là tổ chức tham quan các hệ thống bảo tàng ở Trung Quốc (Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu…). Chuyến đi không có dấu hiệu nào của ý đồ xấu, không xảy ra sự cố gì đáng tiếc ở nước ngoài. Từ thực tế ở nước bạn, cán bộ Bảo tàng có thể học tập, áp dụng vào công việc của mình”.

Về việc bị cơ quan cấp trên yêu cầu kiểm điểm vì đi không phép, lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội trần tình: “Sau chuyến đi về, Sở VH,TT&DL đã có văn bản yêu cầu Chi bộ Bảo tàng họp kiểm điểm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở VH,TT&DL cũng xuống làm việc, nói rõ về quy định xuất ngoại với cán bộ, đảng viên. Sở rất nghiêm túc trong việc này, yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm, rút kinh nghiệm, báo cáo về Sở”. Ông Đà cho rằng đây là việc rất đáng tiếc bắt nguồn từ nhận thức quá đơn giản.
Quy định về xuất cảnh đối với CBCNVC Hà Nội

Theo quy định của Sở Ngoại vụ Hà Nội, cán bộ công nhân viên chức Hà Nội muốn xuất cảnh để giải quyết việc riêng (thăm thân, du lịch, chữa bệnh…) phải nộp hồ sơ sang Sở Ngoại vụ. Trong hồ sơ có: Công văn cho phép CB, CNVC của sở, ban, ngành, đoàn thể quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội đi nước ngoài về việc riêng; Bản sao đơn xin nghỉ phép của cá nhân. Sau khi xem xét thấy hồ sơ đủ điều kiện, Sở Ngoại vụ sẽ có công văn chấp thuận.

Theo ông Đà, trước chuyến đi, cơ quan này đã có báo cáo gửi Sở VH,TT&DL để xin phép nhưng không được sự đồng ý của Sở. “Cực chẳng đã vì không thể hoãn được. Tour du lịch đã đặt xong tất cả. Anh em nhận thức đơn giản là tiền cá nhân bỏ ra, giấy phép đã gửi lãnh đạo Bảo tàng, không nghĩ cứ đi là sẽ sai phạm. Đến lúc được yêu cầu làm kiểm điểm, nhiều anh em vẫn tưởng do có sự cố gì xảy ra khi ở nước ngoài. Nếu biết trước hậu quả thế này, chắc chắn không ai dám đi cả”, ông Nguyễn Tiến Đà nói. Về kinh phí chuyến đi, theo ông Đà, cán bộ đóng 3 triệu đồng trước để đặt tour du lịch, sau khi về đóng tiếp số còn lại với tổng chi phí hơn 16 triệu đồng/người…
 
Sở có chậm trễ?

Chuyến đi của đoàn cán bộ Bảo tàng Hà Nội sang Trung Quốc du lịch thực hiện đã khá lâu, từ 20 đến 26/4 (với 5 ngày nghỉ, trùng vào cả thứ Bảy, Chủ nhật). Đến ngày 12/5, Bảo tàng có báo cáo gửi Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội về việc tổ chức đoàn đi Trung Quốc khi chưa có sự đồng ý của Sở. Tới ngày 1/6, Đảng ủy Sở VH, TT&DL ra công văn số 16 yêu cầu 13 cán bộ tham gia chuyến du lịch phải viết bản tự kiểm điểm để tường trình lại sự việc, tổ chức họp kiểm điểm, gửi biên bản họp chi bộ và bản kiểm điểm về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Sở. Vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng. Như vậy, tính đến ngày 25/7, lùm xùm quanh chuyện du lịch nước ngoài ở Bảo tàng đã qua hơn 2 tháng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc Sở VH,TT&DL Hà Nội xử lý ra sao vẫn còn là dấu hỏi. Một điều đáng chú ý là, nhiều lãnh đạo Sở khi được hỏi đều nói “đây là chuyện nội bộ”, dù chính công văn số 16/ĐUSVHTT&DL ngày 1/6 có nói: “Việc tổ chức cho 13 cán bộ, viên chức trong đó có các đồng chí lãnh đạo, đảng viên của Bảo tàng Hà Nội đi Trung Quốc khi chưa có ý kiến của Sở VH,TT&DL và UBND TP Hà Nội là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và của thành phố về công tác quản lý cán bộ xuất cảnh”.

Ngày 23/7, ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội nói với PV Báo GĐ&XH: “Vụ việc nội bộ này đang được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tiến hành xử lý”. Còn khi được hỏi về quy trình, thủ tục để một cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, bà Thu Hương – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở VH,TT&DL từ chối trả lời và mời phóng viên sang Sở Ngoại vụ để tìm hiểu các thủ tục hành chính liên quan. “Sở VH, TT&DL đang trong thời gian xử lý vấn đề này. Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã vào cuộc. Hiện chưa có kết luận nên chưa thể nói được gì cả”, bà Hương nói. Khi phóng viên muốn xác minh một số thông tin chi tiết liên quan đến các mốc thời gian của vụ việc, bà Hương cũng từ chối trả lời.

Có thể chuyến du lịch của đoàn cán bộ Bảo tàng Hà Nội một chuyện đáng tiếc liên quan đến vấn đề nhận thức và hiểu biết pháp luật, quy định nhà nước. Tuy nhiên, sự việc liên quan đến công tác quản lý cán bộ mà đã tới 3 tháng, Sở VH, TT&DL vẫn “đang xử lý”, liệu có quá chậm?
 
Việt Nguyễn - Võ Hải
thuctap
Ý kiến của bạn
Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Xã hội -

GĐXH - Lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á; do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.