Bộ GTVT bác tin tăng phí đường bộ xe máy

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến thông tin cho rằng phí đường bộ đối với xe máy tăng 1,5 lần từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng, ngày 4/11, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT đã lên tiếng khẳng định không có chuyện tăng phí.

Theo đó, quy định mới có hiệu lực về bản chất không phải là tăng phí đường bộ đối với xe máy, mà chỉ sắp xếp lại các phương tiện và nhóm phương tiện cho phù hợp với thực tế. Mức phí vừa đưa ra trong thông tư mới từ 100.000 - 150.000 đồng là mức phí tối đa theo khung trần. Mức thu của từng địa phương cụ thể là bao nhiêu thì do Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định. Không quy định thực thu tối đa là 100.000 - 150.000 đồng/xe.

Trước đó, dư luận và người dân đã sục sôi chuyện tăng phí này khi cho rằng việc tăng phí được quy định trong thông tư 133 của Bộ Tài chính, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 3/11. Theo đó, mức trần 100.000 đồng áp dụng cho xe máy dưới 100cm3 và 150.000 đồng cho xe trên 100cm3. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định thông tư 133 ra đời thay thế thông tư 197 (quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1) cho phù hợp với thực tế. Thông tư 197, quy định thu phí đường bộ đối với xe máy được chia ra làm 3 nhóm gồm: Xe có dung tích xi lanh 50cm3 trở xuống thu 50.000 đồng, từ trên 50cm3 đến 100cm3 phải nộp 100.000 đồng và xe từ trên 100cm3 đến 175cm3 là thu 150.000 đồng. Hiện thông tư 133 sắp xếp 3 nhóm xe nói trên thành 2 nhóm cho phù hợp với thực tế, quy định thu với xe dưới 100cm3 tối đa là 100.000 đồng và xe từ trên 100cm3 đến 175cm3 là 150.000 đồng.    

Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.