Ca sĩ Tuấn Hiệp: Thanh Lam có quyền nhận xét nhưng không điều gì thay đổi được Bolero
GiadinhNet - NSƯT Thanh Lam lại gây tranh cãi với phát ngôn trên một tờ báo: “Miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông. Tôi đặt dấu hỏi về điều này”. Chưa kể, chị còn thẳng thắn nhận xét: Ca sĩ Mỹ Tâm chưa đột phá để tạo ấn tượng lớn trong làng nhạc Việt; ca sĩ Thu Minh bị thương mại quá. PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trao đổi với nhiều nghệ sĩ xung quanh phát ngôn này của NSƯT Thanh Lam.

NSƯT Thanh Lam. Ảnh: TL
Thanh Lam có lý, nhưng…
Nổi tiếng là người bộc trực, cá tính, NSƯT Thanh Lam dường như chẳng bao giờ ngại đụng chạm khi đưa ra những nhận định của cá nhân, kể cả nội dung ấy bị cho là “nhạy cảm”, dễ khiến người khác hiểu nhầm hoặc tổn thương. Mới đây nhất, phát ngôn của nữ diva: “Miền Nam lại nổi lên nhiều ca sĩ chẳng học hành gì cả mà vẫn nổi tiếng nhờ truyền thông” đã khiến làng nhạc Việt và dư luận “dậy sóng”.
Chúng tôi đem câu chuyện ồn ào này trao đổi với một số nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ... Đa số đều nhận định rằng, nếu xét về tổng thể nội dung bài trả lời phỏng vấn thì những đánh giá của Thanh Lam khá ổn, đảm bảo được sự thẳng thắn nhưng vẫn đúng đắn, có chăng, sự “nhạy cảm” ở đây chính là yếu tố vùng miền. “Giả sử Thanh Lam thay cách diễn đạt “nhiều ca sĩ miền Nam” thành “nhiều ca sĩ” chung chung thì mọi chuyện sẽ là bình thường, chẳng đụng chạm đến ai, chẳng ai tự ái. Nhưng một khi đụng đến giới hạn vùng miền hay cá nhân nào đó thì câu chuyện sẽ khác. Việc tiếp nhận thông tin đương nhiên không còn phụ thuộc vào nội dung, mục đích của người nói ra mà chính ở cách nghe, cách hiểu”, một nhà nghiên cứu âm nhạc (đề nghị không nêu tên) nói.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ca sĩ Tuấn Hiệp bày tỏ: “Thú thực, lâu nay tôi chỉ nghe nghệ sĩ Thanh Lam hát thôi chứ không quan tâm nhiều đến việc chị ấy nói gì. Ở vị trí như Thanh Lam - một nghệ sĩ có nền tảng, có cống hiến thì chị có quyền nhận xét và nhận định ấy dựa trên tài năng, cảm nhận của mình. Chẳng có điều gì có thể làm thay đổi quan niệm về một thể loại âm nhạc như Bolero”.
Trước câu hỏi về so sánh sự khác biệt của ca sĩ phía Bắc và phía Nam, ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ: “Ở ngoài Bắc thường ca sĩ sẽ trải qua học tập ở trường lớp, bài bản... Học xong đa số về các đoàn nghệ thuật, làm công tác giảng dạy. Còn đã là ca sĩ hát thị trường thì đa số học dở dang khi đã nổi tiếng, một số người có vị trí ổn định rồi mới quay lại trường học tiếp... Các ca sĩ có thế mạnh riêng của họ, đâu cứ phải học miệt mài mới thành công. Hơn nữa, khán giả phía Nam nghe nhạc cũng đơn giản lắm, đúng tính chất là giải trí chứ không khó tính như khán giả Bắc. Nếu nói ca sĩ phía Nam không có học là sai lầm, họ học hết đấy! Âm nhạc là môn năng khiếu, có những nghệ sĩ chẳng phải học gì nhưng cất tiếng hát đã đi vào lòng người rồi. Theo quan sát của tôi, ca sĩ phía Nam họ lao động, làm việc chuyên nghiệp hơn ngoài Bắc nhiều. Có lẽ môi trường ở đó tính cạnh tranh cao hơn. Ngoài Bắc, chỉ cần đoạt giải trong một cuộc thi hát chuyên nghiệp rất dễ để có thể sống khỏe đến cả đời”.
Nhạc sĩ Phạm Phương cũng chia sẻ: “NSƯT Thanh Lam nói có lý, nhưng trong âm nhạc việc không học qua trường lớp chính quy hoàn toàn có thể được thừa nhận như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Điều đó phụ thuộc vào năng khiếu, lòng đam mê của người nghệ sĩ. Rõ nét nhất chính là trong âm nhạc dân gian, chúng ta có thể dẫn chứng không xuể về các nghệ nhân như: Hà Thị Cầu, Quách Thị Hồ... Trong lĩnh vực thanh nhạc, trước đây, nhiều nghệ sĩ không được học âm nhạc một cách bài bản nhưng thành công của họ đã tạo rực rỡ cho nền âm nhạc Việt như: Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Thúy, Phương Dung. Kể cả các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn. Sau này, nhiều người được đào tạo bài bản hơn nhưng chỉ có khí nhạc đạt trình độ quốc tế với những tên tuổi như: Đặng Thái Sơn, Bùi Công Duy...”.
Hãy để cho khán giả quyết định
Hiện tại, khi cuộc bàn luận về phát ngôn của NSƯT Thanh Lam vẫn đang diễn ra sôi nổi thì nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối cho nữ nghệ sĩ sở hữu giọng hát đẳng cấp không thể bàn cãi nhưng thỉnh thoảng lại vướng “vạ miệng” vì những phát ngôn có phần hớ hênh. Trước đây, ca sĩ Thanh Lam và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng vướng lùm xùm “khẩu chiến” về quan điểm nhạc hàn lâm và nhạc thị trường gây nhiều tranh cãi.
Trao đổi cùng chúng tôi, ca sĩ Quang Thành tâm sự: “Tôi thường không mấy khi nghe ai nói, đọc bài của ai, mà chỉ nhìn vào hoạt động của nghệ sĩ. Ở phía Bắc, những gương mặt như: Tùng Dương, Thanh Lam, Mỹ Linh… có kiến thức, sáng tạo nhất định, được khẳng định là giọng hát cơ bản. Tuy nhiên, không phải những gì mình được học là để buộc số đông đón nhận nó. Mọi giá trị với một ca sĩ chỉ đo bằng những bài hát vượt thời gian hay không? Quá trình cống hiến, sáng tạo để đưa ra cái mới, có sức sống lâu hơn là tranh tụng thành quả hoặc tranh cãi này nọ. Nghệ sĩ hãy để cho khán giả quyền định hay-dở, đỉnh cao-vực sâu”.
Là một ca sĩ phía Nam, theo dòng giải trí, khác với các đồng nghiệp đang “sửng cồ” vì phát ngôn của NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Vũ Hà tỏ ra khá bình thản và nhận xét: “Theo tôi, nhận xét này của Thanh Lam đúng với một số ca sĩ trẻ nổi tiếng khi tham gia các chương trình gameshow. Nó chỉ không ổn nếu áp dụng câu nói đó với các ca sĩ gạo cội. Một ca sĩ thực thụ, hát hay là khi cất tiếng hát có thể chạm tới trái tim khán giả. Việc học hành là cần thiết, nhưng không phải cứ học hành là có thể thành ca sĩ và có thể hát hay. Nhiều người được đào tạo bài bản từ chỉ là thợ hát”.
Nhạc sĩ Phạm Phương cho biết: “Mỗi vùng miền có một đặc trưng riêng. Chẳng hạn, nghệ sĩ phía Nam hát Bolero thành công đơn giản vì đây là “đất” của họ. Đa phần được đào tạo kiểu truyền khẩu, nghĩa là nghệ sĩ có kinh nghiệm thành danh dạy cho các thế hệ kế tiếp hình thành “lò” dạy hát Bolero. Phía Bắc không có hình thức này vì trường âm nhạc chủ yếu dạy hát nhạc cổ điển và những nghệ sĩ như Thanh Lam với chất giọng, cá tính ấy, có muốn phá cách hát Bolero e rằng hơi khó. Bởi thế, không nên so sánh âm nhạc bình dân hay bác học, càng không nên đề cập vùng miền. Cũng phải công nhận rằng, sự PR thổi phồng đang là một cách quảng bá âm nhạc trong thời đại số hóa, và phía Nam biết tận dụng phương thức này”.
Thành Nam
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcGĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.
NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi
Thế giới showbiz - 4 giờ trướcGĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh
Thế giới showbiz - 12 giờ trướcGĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Văn hoá phải đi vào nếp nhà, để mỗi người sống tử tế hơn, tự hào hơn
Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trướcGĐXH - Nói về những đột phá trong Nghị quyết 80 về phát triển Văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng sự thay đổi ấy phải bắt đầu từ nếp nhà, từ gia đình và từ cách ứng xử hàng ngày. "Tôi luôn tin: gia đình là thiết chế văn hóa nhỏ nhất nhưng quyết định nhất; nếu gia đình đổ vỡ, mọi khẩu hiệu văn hóa ngoài xã hội đều trở nên chông chênh".
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn
Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trướcSau hơn 20 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, danh hài Vân Sơn trở lại Việt Nam và tái xuất điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Đại tiệc trăng máu 8”.
Diễn viên Lê Phương: ‘Tết không cần xa hoa, chỉ cần có ba mẹ bên cạnh đã là một điều may mắn’
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcDiễn viên Lê Phương luôn là tên tuổi luôn biết cách làm mới bản thân sau mỗi vai diễn trên màn ảnh. ‘Chị Hai quốc dân’ luôn hướng đến những giá trị bền vững khi làm nghệ thuật và luôn cho khán giả thấy được nguồn năng lượng làm việc đầy tích cực.
Nữ ca sĩ tuổi Ngọ lấy chồng Thụy Điển ở đời thực có cuộc sống viên mãn, tròn đầy
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Đoan Trang sinh năm 1978 cầm tinh tuổi Ngọ, không chỉ có một sự nghiệp ổn định, cô còn có hôn nhân hạnh phúc bên chồng là người Thụy Điển.
Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 Tết
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcSau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.
Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp Tết
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.
Biểu cảm đáng yêu của con trai MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - MC Mai Ngọc đăng tải hình ảnh diện áo dài cùng quý tử, biểu cảm của nhóc tỳ hơn 9 tháng tuổi khiến fan xuýt xoa.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái
Xem - nghe - đọcGĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.