Các Đại biểu Quốc hội quan tâm 7 tỉ USD đầu tư ra nước ngoài giờ ra sao?
GiadinhNet – Con số 7 tỷ USD mà các doanh nghiệp nhà nước đầu ta ra nước ngoài đã được các Đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhiều thông tin quanh con số này đã được các đại biểu lên tiếng.
Viettel là một trong những tập đoàn có mức đầu tư ra nước ngoài khá lớn.
Sáng 28/5, tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Yến, đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua báo cáo, hiện nay số tiền mà các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài đã vượt 7 tỷ USD, nhưng dòng tiền thu về rất khó khăn trong khi gần 50 dự án không có báo cáo doanh thu lợi nhuận.
Đại biểu đề nghị Chính phủ cần có báo cáo rõ hơn vấn đề này và việc quản lý, sử dụng tiền thu được khi cổ phần hóa, thoái vốn trong các năm qua và tình hình cổ đông là người lao động trong các công ty cổ phần hiện nay như thế nào.
Cùng đó, đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn Tiền Giang viện dẫn, báo cáo Chính phủ trang 28 tính đến 31/12/2016 đã có 18 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước có dự án đầu tư ra nước ngoài, thực hiện đầu tư tại 110 dự án tổng vốn đầu tư đã thực hiện hơn 7 tỷ USD.
Nguồn vốn này chủ yếu tập trung trong lĩnh vực viễn thông, thăm dò, khai thác dầu khí, trồng cây cao su, khai thác khoáng sản, trong đó 15,5% dự án báo lỗ, 29% dự án lỗ lũy khế, 46,6% dự án không có báo cáo doanh thu lợi nhuận.
Chỉ riêng 2016 lợi nhuận được chia cho Việt Nam 145 triệu đôla. Tôi cho rằng nội dung này của báo cáo còn tương đối đơn giản, chưa lột tả được bức tranh tổng thể đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước.
Vì vậy, đề nghị báo cáo cần làm rõ dự án thuộc ngành, lĩnh vực nào lỗ, hòa vốn, lãi, các quốc gia, doanh nghiệp đã đầu tư, hạn chế vướng mắc và nguyên nhân của việc lỗ.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần rà soát, tổng kết vấn đề này để đánh giá thực chất hơn, đưa ra các giải pháp xử lý, cơ cấu lại đối với những dự án đầu tư kém hiệu quả theo hướng bán, chuyển nhượng, trong đó cần chú ý đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư đối với một số dự án quan trọng mang tính chiến lược.
Đồng thời kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phân công công tác đối ngoại năm 2019 cho các cơ quan của Quốc hội, ngoài việc triển khai thực hiện theo lĩnh vực phụ trách thì giao thêm nhiệm vụ khảo sát nắm tình hình hoạt động các dự án tại các nước khi đến làm việc.
Minh Anh
Thông báo